Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2018: Kinh tế đổi chiều trong giai đoạn tăng trưởng mới

Ngày 18/9, tại TP.HCM, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban kinh tế của Quốc hội tổ chức diễn đàn 'Một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018'. Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều giải pháp để kinh tế tiếp tục đổi chiều trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Quan cảnh Diễn đàn kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2018.

Trình bày tại diễn đàn, TS Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, đại biểu Quốc hội các khóa IX, XII và XIII cho rằng, nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu đổi chiều, từ tăng trưởng chậm dần sang tăng trưởng cao dần, đang mở ra thời cơ tạo nên bước đột phá mới.

Tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức 6,7-6,8%, bốn mục tiêu cơ bản của kinh tế xã hội vĩ mô vẫn đảm bảo như tăng GDP, ổn định giá cả, tăng việc làm và giảm thất nghiệp. Do đó về tổng thể tình hình kinh tế vĩ mô năm 2018 được cải thiện so với các năm trước.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Để kinh tế Việt Nam tiếp tục đổi chiều tăng trưởng trong giai đoạn mới, ông Trần Du Lịch đã đưa ra những kiến nghị và giải giải pháp thực hiện.

Theo đó, cần ưu tiên thực hiện các chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; rà soát lại những vấn đề còn phải tập trung giải quyết nhất là đầu tư công, tổ chức tín dụng và tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tập trung giải quyết những điểm nghẽn trong quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; chuyển từ nền công nghiệp gia công sang sản xuất gắn với hỗ trợ các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần chuyển dần tư duy kinh tế tỉnh sang phát triển các vùng kinh tế, nhất là vùng kinh tế trọng điểm; cải cách đồng bộ nền hành chính công bao gồm thể chế hành chính; ưu tiên hoàn thiện thị trường tài chính và bất động sản, tạo cơ chế liên thông minh bạch giữa hai thị trường này.

TS Trần Toàn Thắng trình bày tại diễn đàn.

TS Trần Toàn Thắng, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội Quốc gia thì nhận định, hiện kinh tế thế giới ngày càng tác động sâu rộng đến Việt Nam. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm và trong nhiều năm trở lại đây đều ở mức cao, song đang có dấu hiệu mất đà do thiếu động lực hỗ trợ.

Cải thiện chất lượng tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, công nghiệp chế biến và chế tạo phụ thuộc vào khu vực đầu tư nước ngoài, tác dụng của cải thiện môi trường kinh doanh chưa rõ nét.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì diễn đàn.

Ông Thắng cho rằng, nợ nước ngoài và nghĩa vụ trả nợ đang có xu hướng tiệm cận với giới hạn an toàn; lạm phát và tỷ giá vẫn trong tầm kiểm soát song đang chịu áp lực lớn nên đòi hỏi phải có chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiềm chế gia tăng lạm phát.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dien-dan-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-2018-kinh-te-doi-chieu-trong-giai-doan-tang-truong-moi-631585.ldo