Điện Biên: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Lực lượng phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 2h sáng nay 3/1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Mươn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà (Điện Biên) đã phát hiện 2 người đàn ông di chuyển bằng xe máy hướng từ biên giới về nội địa có biểu hiện nghi vấn. Khi ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra thì phát hiện trong túi áo khoác đối tượng cầm lái có 4 gói ni lon, bên trong có chứa 2 gram heroin và 200 viên ma túy tổng hợp.

2 đối tượng Lò Văn Vụ và Lý Văn Yên tại cơ quan điều tra

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận tên là Lý Văn Yên, sinh năm 1984 và Lò Văn Vụ, sinh năm 1992, cùng trú tại bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Trước đó, Yên đã rủ Vụ đi mua ma túy về cùng sử dụng. Sau khi mua được ma túy, cả hai sử dụng hết 4 viên ma túy tổng hợp; khi đang mang số ma túy còn lại về thì bị tổ công tác biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 2/1, tổ công tác phòng chống ma túy của Đồn biên phòng Mường Nhà khi đang phối hợp với Công an xã Mường Nhà làm nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Chanh, xã Na Tông, (huyện Điện Biên) thì phát hiện, bắt giữ đối tượng Vì Văn Thiêm, sinh năm 1977, trú tại bản Na Phay 1, xã Mường Nhà đang tàng trữ trái phép heroin và ma túy tổng hợp.

Đối tượng Vì Văn Thiêm cùng tang vật vụ án

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 gram heroin, 1 viên ma túy tổng hợp. Vì Văn Thiêm khai nhận số ma túy này do Thiêm mua của một người đàn ông không rõ danh tính ở bìa rừng thuộc địa phận bản Huổi Chanh, xã Na Tông với giá 200.000 đồng với mục đích đem về để sử dụng cho bản thân

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vũ Lợi/VOV- Tây Bác

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dien-bien-lien-tiep-bat-giu-cac-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-post1069448.vov