Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/5

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 6/5/2023.

Giao tranh dữ dội tại Bakhmut, binh sỹ Ukraine vừa chiến đấu vừa thăm dò đối phương: Quân đội Ukraine ngày 5/5 đã công bố video các lực lượng nước này nỗ lực chiến đấu để trụ vững tại thành phố Bakhmut, ở phía Đông.

Pháo tự hành Nga bắn về phía quân Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Trong video, lữ đoàn cơ giới 93 'Kholodnyi Yar' của Ukraine đã bắn súng cối vào các vị trí của quân Nga. Reuters cho biết, vị trí tại các con đường và tòa nhà trong video tương thích với ảnh vệ tinh của khu vực.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày: Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.

Kênh Telegram của bộ phận báo chí của ông Prigozhin cũng đăng tải video tương ứng vào hôm 6/5, trong đó ông này nói như sau: "Phía sau chúng tôi là Bakhmut, vẫn còn khoảng 2,5km phải chiếm và khi ấy toàn bộ thành phố sẽ được chiếm xong. Một số lượng xe thiết giáp do nước ngoài sản xuất đã xuất hiện, có lượng lớn UAV".

Nga tuyên bố các đơn vị nước này đang tăng cường tấn công ở phía Tây Bakhmut: Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/5 cho biết, các đơn vị của nước này tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tấn công ở phía Tây Bakhmut và lực lượng đổ bộ đường không đã hỗ trợ cho các đơn vị tấn công.

Phát biểu với báo chí, phát ngôn viên quân đội Nga nêu rõ: “Trên trục Donetsk, các đơn vị tấn công tiếp tục thực thi nhiệm vụ ở phía Tây thành phố Bakhmut. Lính dù đã giúp yểm trợ và cản trở các lực lượng đối phương ở 2 bên sườn”.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa “bất khả chiến bại” của Nga: Ukraine ngày 6/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để đánh chặn một tên lửa siêu thanh của Nga.

Trong thông báo trên Telegram, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oeshchu tuyên bố: “Chúng tôi đã đánh chặn được tên lửa siêu thanh Kinzhal được cho là bất khả chiến bại của Nga”. Theo ông Oleshchuk, vụ đánh chặn “xảy ra trong cuộc tấn công của Nga vào đêm 4/5 ở khu vực Kiev”. Tên lửa này đã được phóng từ máy bay chiến đấu máy bay MiG-31K trên lãnh thổ Nga. Hiện Nga chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố nêu trên của Ukraine.

Nga yêu cầu cung cấp cho quân đội đang tham chiến tại Ukraine tất cả vũ khí cần thiết: Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 5/5 đã kiểm tra binh sỹ và thiết bị quân sự trong chuyến thị sát Quân khu miền Nam của nước này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Ông Shoigu đã yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp liên tục và đều đặn tất cả các loại vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho những đơn vị trong các khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Lãnh đạo Zaporozhye: Phản công của Ukraine có thể bắt đầu trong vài ngày nữa: Quyền Thống đốc tỉnh Zaporozhye (phe Nga) Yevgeny Balitsky hôm 5/5 nhận định cuộc phản công của quân đội Ukraine ở khu vực này sẽ được tiến hành trong các ngày tới, thậm chí trong những giờ tới.

Ông Balitsky nói với chương trình Solovyov Live: "Chúng tôi hiểu rằng một cuộc phản công sẽ xảy ra trong tương lai gần, có thể trong những ngày tới hoặc thậm chí những giờ tới. Theo thông tin từ người của chúng tôi ở Zaporozhye, Dnepropetrovsk và các thành phố khác cũng như thông tin từ đường tiếp xúc, đối phương đang tập hợp lực lượng".

UAV Lancet của Nga chế ngự và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử của Ukraine: Trang tin Avia-Pro của Nga ngày 5/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao, phá hủy thành công thiết bị quân sự của đối phương.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, UAV Lancet đã tấn công và phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử Bukovel-AD - vốn được thiết kế để phát hiện và đối phó với UAV.

An ninh Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhóm đặc vụ Ukraine ở tỉnh Zaporozhye: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 5/5 tuyên bố rằng họ đã bóc gỡ được một nhóm phá ngoại ngầm bao gồm các đặc vụ của Ukraine có ý đồ tấn công một trong các quan chức của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Thông cáo của FSB có đoạn: "Nhờ các biện pháp thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị, hành động khủng bố chống lại một trong các lãnh đạo chủ chốt của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye đã bị ngăn chặn".

Nga nêu điều kiện để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine: Ngày 5/5, trả lời tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine nằm ở bình diện địa chính trị.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chỉ rõ rằng, xung đột ở Ukraine không thể giải quyết thông qua đóng băng đường dây liên lạc ở Donbass, giải pháp nằm ở bình diện địa chính trị: "Tất cả đều hiểu bản chất địa chính trị của những gì đang xảy ra và rằng nếu không giải quyết được vấn đề địa chính trị chính, đó là mong muốn duy trì quyền bá chủ của phương Tây và ra lệnh cho mọi người bằng tất cả ý chí của mình, thì không thể giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng nào ở Ukraine và các khu vực khác trên thế giới”.

Xung đột giữa đại biểu Ukraine và Nga tại hội nghị các nước Biển Đen: Một đại biểu Ukraine đã đấm thẳng vào mặt một đại biểu Nga tại hội nghị các nước Biển Đen tổ chức ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 4/5 sau khi gây rối cho hoạt động của đoàn đại biểu Nga.

Hành động bạo lực xảy ra sau khi đại biểu Nga giật cờ của đại biểu Ukraine để tránh tình trạng đại biểu Ukraine phá bĩnh cuộc phỏng vấn video của đoàn đại biểu Nga./.

Trung Hiếu/VOV.VN tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-65-post1018519.vov