Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 23/8

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 23/8/2025.

Tổng thống Ukraine nói gì về việc gặp ông Putin ở Moscow? Ngay sau các cuộc tiếp xúc ngày 15 và 18/8, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng, ông “đã bắt đầu thu xếp một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky tại một địa điểm đang được xem xét”. Truyền thông đưa tin, ông Putin đã đề xuất địa điểm là Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó đã loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Moscow và muốn sự kiện diễn ra ở một khu vực "trung lập" tại châu Âu.

Ông Trump nói Ukraine không thể thắng Nga. Theo tạp chí Wall Street Journal (WSJ), Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 phát biểu, Ukraine không thể giành chiến thắng trước Nga trong cuộc xung đột vì các lực lượng Kiev không được phép tấn công sâu vào lãnh thổ của Moscow.

"Khả năng chiến thắng của Kiev là rất nhỏ, nếu không muốn nói là không thể. Ukraine giống như một đội thể thao có hàng phòng thủ tuyệt vời, nhưng họ không được phép tấn công. Không có cơ hội để chiến thắng, và đó là tình trạng của Ukraine trước Nga", ông Trump cho biết.

Quân đội Ukraine bắn pháo về phía Nga. Ảnh: Reuters

Quân đội Ukraine bắn pháo về phía Nga. Ảnh: Reuters

Mỹ tăng giá vũ khí 10% với châu Âu. Theo báo Insider, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/8 xác nhận việc Washington đang bán vũ khí cho châu Âu với giá tăng thêm 10%. Số vũ khí này sau đó sẽ được chuyển tới Ukraine.

"Chúng tôi đang bán vũ khí cho châu Âu, sau đó họ có thể gửi chúng cho Ukraine. Số tiền 10% cộng thêm từ lợi nhuận có thể được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ đường không cho Kiev", ông Bessent giải thích

Ukraine sẵn sàng chấp nhận 'đóng băng' tiền tuyến. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn hôm 21/8, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak nhấn mạnh: “Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: Chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc chiến này là đóng băng xung đột dọc theo chiến tuyến”.

Tuy nhiên, ông Podoliak cho rằng một số vùng lãnh thổ có thể sẽ vẫn “thuộc Nga trên thực tế”. "Về mặt pháp lý, không ai công nhận những vùng lãnh thổ đó là của Nga" và cần phải nỗ lực rất nhiều thông qua "công cụ kinh tế, ngoại giao và nhiều công cụ khác" để giành lại chúng.

Động lực đàm phán chững lại, Nga cảnh báo “lằn ranh đỏ”. Hôm 21/8, Nga bác bỏ ý tưởng triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine, coi đây là sự can thiệp rõ ràng từ bên ngoài và hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh động lực thúc đẩy đàm phán Nga-Ukraine, vốn được nhen nhóm sau loạt cuộc gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Ukraine và châu Âu đang có dấu hiệu chững lại. Sự thiếu đồng thuận về lộ trình chấm dứt xung đột cũng như cơ chế đảm bảo an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu chiến vẫn là những rào cản lớn nhất.

Mỹ đưa ra khung thời gian cho tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 cho biết ông sẽ dành 2 tuần để đánh giá khả năng tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao của Washington chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh Newsmax, Tổng thống Trump nhấn mạnh có thể biết việc có đi đến thỏa thuận hay không trong 2 tuần nữa. Sau đó, “có thể chúng tôi sẽ phải lựa chọn hướng đi khác".

Nhân tố đặc biệt mang tên Phần Lan giữa bàn cờ hòa bình ở Ukraine. Trong bối cảnh tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine đang được nối lại, Phần Lan bất ngờ nổi lên như một nhân tố đặc biệt, có khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai hòa bình của Kiev.

Dù Phần Lan chỉ là một quốc gia với dân số 5,6 triệu người, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, đất nước này đã khẳng định vai trò quan trọng trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine, do quốc gia này sở hữu một đường biên giới dài hơn 1280km với Nga.

Hungary sẵn sàng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ukraine. Ngày 21/8, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố, Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiềm năng Nga - Mỹ - Ukraine, đồng thời lưu ý, Hungary là quốc gia duy nhất ở châu Âu hiện nay có thể duy trì đối thoại với cả Mỹ và Nga dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Szijjártó cho biết, ngay sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, ông đã điện đàm với cả người đồng cấp Nga và người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, để đề nghị Budabest làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán.

Châu Âu muốn Mỹ đưa chiến đấu cơ tới Romania để đảm bảo an ninh cho Ukraine. Truyền thông châu Âu đưa tin, các quốc gia châu Âu bày tỏ mong muốn Tổng thống Donald Trump triển khai máy bay chiến đấu của Mỹ tới Romania như một phần trong các đảm bảo an ninh của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Theo đó, các quan chức quân sự cấp cao của châu Âu đang thảo luận về việc triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại Romania, nơi NATO đang xây dựng căn cứ không quân lớn nhất châu Âu, để đảm bảo an ninh sườn phía Đông của NATO trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Giang Bùi/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-238-post1224462.vov