Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ
Cách đây tròn 72 năm, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch diễn ra thành 3 đợt. Sau 56 ngày đêm 'khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt', chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7/5/1954, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, là bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, xứng đáng 'được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc'.


Mai Huyền
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/infographics-dien-bien-chien-dich-dien-bien-phu-286870.htm
Tin nóng
Sáng 7/5, trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, những nén hương được thắp lên giữa hàng bia mộ lặng im tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Sông Thao, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về với quê nhà Nghệ An sau gần 50 năm nằm lại biên giới Tây Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Hải quân Việt Nam (7.5.1955 - 7.5.2026), nhạc sĩ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc mới mang tên 'Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người' - một sáng tác giàu cảm xúc được viết từ tình yêu quê hương, biển đảo và hình ảnh người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Từ biểu cảm mệt mỏi khi phục vụ món malatang giữa dòng khách đông nghẹt, đầu bếp Na Guoping bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc.
Không chỉ dừng ở việc tổ chức thêm một lễ hội ẩm thực, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu đưa món Quảng trở thành sản phẩm du lịch chiến lược. Tuy nhiên, để trở thành thành phố du lịch ẩm thực, Đà Nẵng cần giải bài toán khó hơn.
Nằm bên dòng Lô giang hiền hòa, thơ mộng, làng cổ Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) vẫn lưu giữ nhiều di sản văn hóa truyền thống gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đặc biệt trước 'cơn lốc' đô thị hóa, nơi đây vẫn bảo tồn được nét thanh bình với mái đình cổ kính, làn điệu hát Xoan vang vọng cùng những phong tục tốt đẹp đã ăn sâu vào đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật quy mô lớn sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 15 - 17.5 nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Tin mới
Tối 7.5, tại phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỉ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; hướng tới kỉ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Điện Biên - Bản hùng ca chiến thắng'.
Khép lại sau ba chặng hành trình tại làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội), dự án 'Khảm sắc' do sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại (Học viện Ngoại giao) tổ chức đã để lại nhiều dư âm tích cực.
Ngày 7.5, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tọa đàm với chủ đề 'Văn học thiếu nhi từ góc nhìn của người viết trẻ'.
Tối 7/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại khu vực dải vườn hoa trung tâm và nhà hát thành phố.
Ngày mai (8.5), Triển lãm 'Hương sắc vùng cao' sẽ chính thức diễn ra với quy mô liên tỉnh, quy tụ nhiều địa phương. Sự kiện góp phần quảng bá các giá trị di sản văn hóa truyền thống, giới thiệu tiềm năng du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương vùng cao đặc biệt là khu vực Tây Bắc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), với đạo lý truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa', Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn; dâng hương, tưởng niệm tại Khu lưu niệm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.
Đây là sự kiện có quy mô lớn, diễn ra liên tục trong 7 ngày (từ 7 - 13/5) với mục tiêu quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Không chỉ là chuỗi hoạt động hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, không gian văn hóa – nghệ thuật tại dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát TP Hải Phòng đang mở ra diện mạo mới cho kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và khát vọng xây dựng 'Thành phố âm nhạc' của đô thị cảng.











