Điện Biên: Ấm tình quân dân trên các bản vùng cao Mường Nhé

Nhiều ngày qua, các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 đã về xã Pá Mỳ giúp dân tu sửa, dọn dẹp đường giao thông, sửa chữa nhà ở cho các hộ người già neo đơn, gia đình chính sách...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ cho các em học sinh các dân tộc tại Trường THPT Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng sớm những ngày cuối tháng 12, khi bản làng vùng cao miền biên cương huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) còn chìm trong sương đêm và hơi lạnh thì trên khắp các tuyến đường liên bản Pá Mỳ 1, Pá Mỳ 2, Huổi Phết... (xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé) đã rộn ràng tiếng nói cười, trò chuyện của bà con dân bản và các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 74, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên).

Các bản làng vùng cao của xã Pá Mỳ nhộn nhịp như vậy là bởi nhiều ngày qua, các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 đã về đây giúp dân tu sửa, dọn dẹp đường giao thông, sửa chữa nhà ở cho các hộ người già neo đơn, gia đình chính sách, giúp dân gia cố lại chuồng trại chăn nuôi và tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phổ biến kiến thức về cách phòng, chống dịch bệnh mùa đông...

Thiếu tá Mùa A Khương, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) cho biết thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận hướng Tây mùa khô 2020-2021, gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) đã vượt quãng đường gần 200km về địa bàn xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé) để thực hiện nhiệm vụ.

Trong thời gian 1 tháng "đóng chân" ở địa bàn, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là vấn đề lợi dụng tự do tôn giáo, di cư tự do.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 triển khai tu sửa đường giao thông liên bản, tu sửa nhà cửa, tặng quà, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh mùa đông cho người và gia súc, gia cầm…

Theo kế hoạch, đơn vị đã lựa chọn các cán bộ, chiến sỹ là con em các dân tộc, hiểu biết về phong tục tập quán của người dân địa phương để thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, giúp đỡ nhân dân tại các bản thuộc xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé.

Mục tiêu trong thời gian 1 tháng, đơn vị thực hiện hơn 1.400 ngày công, tu sửa hơn 5km đường liên bản; sửa chữa, dựng 5 nhà gỗ cho người già neo đơn, gia đình chính sách, làm các cầu gỗ bắc qua suối tại các bản, khơi thông rãnh nước tại các điểm trường trên địa bàn...

Đồng thời, cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Trạm y tế xã Pá Mỳ tuyên truyền vệ sinh phòng dịch bệnh mùa đông cho người dân trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết an toàn.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên tỉnh Điện Biên phát tờ rơi, tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho học sinh Trường THPT Mường Nhé. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra theo kế hoạch, cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn bộ binh 1 thực hiện "3 bám, 4 cùng" (bám vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và bám sát địa bàn thôn, bản; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng của đồng bào dân tộc) tích cực triển khai giúp đỡ bà con những công việc cụ thể.

Với lòng nhiệt huyết, tận tâm, trách nhiệm, các cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 1 đã tạo được lòng tin trong lòng nhân dân tại các bản làng vùng cao biên giới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, Giàng A Trừ, Pá Mỳ là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Mường Nhé, giao thông đi lại trên địa bàn rất khó khăn. Địa bàn vùng cao, miền núi, địa hình chia cắt, đất dốc nên nhiều năm qua người dân trên địa bàn thiếu đất sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã khá cao, chiếm hơn 80%.

Tại địa bàn Pá Mỳ, có hai cộng đồng dân cư, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, sinh sống rải rác ở các bản. Đặc thù công việc nương rẫy, khí hậu vùng miền tương đối khắc nghiệt nên bà con thường mắc một số bệnh liên quan đến hô hấp…

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 về địa bàn phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, công an xã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về Luật Tín ngưỡng tôn giáo, các biện pháp ngăn chặn di dịch cư tự do, bảo đảm an ninh trật tự; giúp dân sửa chữa, mở rộng đường dân sinh, tặng quà gia đình chính sách, hộ đói lúc giáp hạt... nên người dân trên địa bàn rất phấn khởi.

Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, không chỉ thể hiện truyền thống cách mạng Quân đội vì nhân dân phục vụ mà còn tô thắm thêm tình cảm giữa quân với dân ở địa bàn vùng cao biên giới càng gần gũi, gắn bó.

Cụ Chảo Phù Tin (68 tuổi, bản Huổi Pết, xã Pá Mỳ, huyện Mường Nhé) xúc động chia sẻ: "Được bộ đội về giúp xã, giúp bản sửa sang, mở rộng đường ở các bản, bà con phấn khởi lắm. Thời tiết mùa đông vùng cao Pá Mỳ thì năm nào cũng rét, khắc nghiệt, nhưng năm nay, tôi và nhiều người dân trong bản không còn sợ rét vì đã được bộ đội tặng cho chăn bông, quần áo ấm rồi. Tôi và mọi người cảm ơn Đảng, Nhà nước và các chú bộ đội đã quan tâm giúp đỡ dân bản."

Theo Thiếu tá Mùa A Khương, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên), hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận hướng Tây mùa khô được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện hàng năm, trong đó tập trung vào các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên để giúp đỡ nhân dân, chính quyền địa phương.

Tỉnh Điện Biên có đường biên giới dài hơn 455km tiếp giáp với hai nước Trung Quốc và Lào, có 29 xã thuộc 4 huyện biên giới với hơn 310 thôn bản (trong đó hơn 110 thôn bản giáp biên giới) với gần 25.500 hộ, thuộc 16 cộng đồng dân tộc.

Tuy các xã biên giới còn gặp những khó khăn về các lĩnh vực, nhưng nhiều năm qua, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn bộ binh 1 (Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) đã làm tốt công tác dân vận, góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo vùng biên theo hướng tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đó là tiền đề cho nhân dân vùng biên, vùng khó từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ấm no, khởi sắc./.

Xuân Tiến-Đức Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-bien-am-tinh-quan-dan-tren-cac-ban-vung-cao-muong-nhe/683323.vnp