'Điểm tựa' giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp
ĐBP - Sau 3 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, không chỉ một bộ phận phụ nữ được hỗ trợ nâng cao năng lực mà thêm nhiều phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi được hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp. Từ đó lan tỏa trong hội viên, phụ nữ mạnh dạn xây dựng kế hoạch kinh doanh, khởi nghiệp và tự tin vươn lên.

Nông sản do hội viên, phụ nữ xã Tỏa Tình được giới thiệu, bày bán tại Cửa hàng giới thiệu chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của HTX Nông sản sạch Tây Bắc Tỏa Tình góp phần đưa sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng.
Hợp tác xã (HTX) Nông sản sạch Tây Bắc xã Tỏa Tình được thành lập vào trung tuần tháng 8 vừa qua là thành quả, tâm huyết và kỳ vọng của hàng trăm hội viên, phụ nữ quyết tâm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. HTX có cửa hàng giới thiệu chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tại thị trấn Tuần Giáo và hiện sản phẩm quả dưa mèo tươi của xã Tỏa Tình đã được cấp Giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn do Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Điện Biên cấp. Chị Mùa Thị Hoa, Giám đốc HTX cho biết: Với mong muốn giúp hội viên, phụ nữ xã tăng thu nhập, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị sản xuất, chúng tôi quyết tâm thành lập HTX sau khi được tham gia các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức và sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nông sản của chị em (rau củ quả an toàn, thịt gà, gạo, thịt lợn, ốc, dưa mèo…) được giới thiệu, bày bán tại đây - cửa hàng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đầu tiên tại huyện Tuần Giáo. Các sản phẩm này có sự gắn kết sản xuất theo chuỗi từ khâu sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm… sẽ giúp thành viên hợp tác xã, hội viên, phụ nữ trên địa bàn có cơ hội giới thiệu hàng hóa tới người tiêu dùng để mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Giúp hội viên, phụ nữ có kiến thức, kỹ năng để tự tin khởi nghiệp; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn về khởi sự kinh doanh, thành lập và phát triển doanh nghiệp, kiến thức pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn cho các HTX, tổ hợp tác mới thành lập; tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi. Cùng với đó Ban Thường vụ Hội đã làm tốt công tác tư vấn, kết nối, hỗ trợ các tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, chính sách tín dụng ưu đãi của tỉnh và từ nguồn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh… Qua đó đã có hàng nghìn hội viên có ý tưởng khởi nghiệp được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, mở rộng sản xuất kinh doanh với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó việc triển khai các mô hình tài chính tự quản giúp tạo nguồn vốn tại chỗ, phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của hội viên, phụ nữ; khuyến khích và hỗ trợ kịp thời cho người có nhu cầu sử dụng vốn để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó đã giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn vay vốn phát triển với quy mô lớn hơn, tạo thêm việc làm cho nhiều người và cải thiện đáng kể thu nhập gia đình. Từ năm 2017 đến nay Hội đã tổ chức tập huấn kiến thức, hướng dẫn cho 76 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; phối hợp tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ thuật chiết ghép cây ăn quả cho hội viên, phụ nữ; thành lập 207 nhóm cổ phần tài chính tự quản với 5.175 thành viên, huy động vốn hàng chục tỷ đồng mỗi năm để tạo nguồn vốn tại chỗ cho thành viên vay phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn trước mắt. Hội cũng đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 27.859 phụ nữ vay vốn với tổng số tiền 377 tỷ đồng để chị em đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ…
Bà Vừ Đào My, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển kinh tế; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực quản lý điều hành, quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, khoa học, công nghệ... cho các ý tưởng khởi nghiệp, Ban quản lý tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho HTX, tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, doanh nghiệp nữ tham gia các hội chợ, hội thảo liên kết giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm. Tham gia gian hàng tại Hội chợ Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN Việt Nam tổ chức; đồng thời, quảng bá về các sản phẩm do phụ nữ sản xuất, kinh doanh trên trang thông tin điện tử của Hội, của các ngành, các địa phương. Qua đó đã góp phần động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ mạnh dạn, tự tin hơn trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.