Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển

Thời gian qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Thường xuyên hỗ trợ, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nắm bắt lịch trình của các ngư dân trên địa bàn trở về sau chuyến biển xa bờ dài ngày, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão sắp đến, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang đã tăng cường đến các cảng cá, bến tàu gặp trực tiếp chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên để nắm bắt thông tin. Ông Huỳnh Điệm (trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, chủ tàu cá KH 99171 TS) chia sẻ: “Từ trước đến nay, ngư dân chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lực lượng BĐBP, kể cả những lúc trong bờ và đánh bắt trên biển. Đặc biệt, trước mỗi chuyến biển, cán bộ BĐBP đều đến gặp gỡ, nhắc nhở chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để đảm bảo an toàn trên biển, không dùng chất cấm trong đánh bắt, không vi phạm quy định của Việt Nam và quốc tế về khai thác hải sản… Vì thế, chúng tôi luôn ý thức bảo đảm an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, đồng thời luôn nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Các cán bộ, chiến sĩ luyện tập xử lý tình huống để chuẩn bị tham gia diễn tập.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 tàu cá khai thác hải sản trên các vùng biển. Trước mỗi chuyến biển, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tích cực đến từng tàu cá, bến tàu, cảng cá tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh biển đảo cho ngư dân. Cùng với việc thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2027", để góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã mở đợt cao điểm triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU). Đại tá Nguyễn Doãn Hòa - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã chỉ đạo các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện, thuyền trưởng không khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm việc ghi nhật ký, báo cáo khai thác hải sản, vận hành thiết bị giám sát hành trình đúng quy định; đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát trên khu vực cửa sông, cửa lạch, vùng biển do địa bàn đồn phụ trách quản lý. Trên cơ sở đó, kiên quyết không cho phương tiện không đủ điều kiện ra khơi. Nếu phát hiện trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tuần tra và xử lý nghiêm theo quy định”.

Chú trọng công tác cứu hộ, cứu nạn

Cùng với đó, đồng hành với ngư dân vươn khơi bám biển, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân về mọi mặt, trong đó có công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chuẩn bị cho diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - một nội dung quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Các phương án xử lý tình huống đã được BĐBP tỉnh thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian và nắm chắc nhiệm vụ được phân công, tiến hành tích cực, khẩn trương, đảm bảo kịp thời trình tự theo quy định.

Theo Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cuộc diễn tập lần này còn là dịp để nghiên cứu một số vấn đề về những tác động của yếu tố thiên tai, thảm họa, an ninh truyền thống và phi truyền thống đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác tiếp nhận thông tin, thông báo, tổ chức hiệp đồng với các lực lượng; các phương án, giải pháp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả... Vì vậy, để diễn tập mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị, xử lý kịp thời các tình huống và bảo đảm an toàn lực lượng, phương tiện. Hiện nay, đơn vị đã tổ chức lãnh đạo xây dựng đầy đủ các văn kiện tham gia diễn tập; đang tổ chức huấn luyện thực binh tại hiện trường tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển đúng theo kịch bản đã được phê duyệt.

NAM HUỆ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202308/diem-tua-de-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-10e6412/