Điểm tin doanh nghiệp: May Phan Thiết bị phạt gần 2,8 tỷ, VNSteel chào bán 9,9 triệu cổ phiếu VCA
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: UOA chi 68 triệu USD mua đất Võ Thị Sáu; VNSteel chào bán toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu VCA, giá khởi điểm gần 126,3 tỷ đồng; Dabaco đặt mục tiêu 80.000 heo nái năm 2027, đầu tư thêm 3.000 tỷ đồng và đẩy mạnh sản xuất vaccine ASF; May Phan Thiết bị phạt gần 2,8 tỷ đồng vì sai phạm hải quan, vẫn dẫn đầu thị trường về tỷ suất cổ tức.

UOA chi 68 triệu USD mua đất Võ Thị Sáu, nâng quỹ văn phòng TP. Hồ Chí Minh lên gần 120.000 m²
Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA) vừa hoàn tất thương vụ mua khu đất thương mại trên đường Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh với giá 68 triệu USD (khoảng 1.775 tỷ đồng) thông qua ba công ty con gồm UOA Vietnam Pte Ltd, UTD Vietnam Pte Ltd và UTM Vietnam Pte Ltd. Theo thỏa thuận, UOA nắm 100% vốn Công ty CP VIAS Hồng Ngọc Bảo – chủ sở hữu khu đất.
Khu đất này sẽ được phát triển thành tòa nhà văn phòng hạng A hiện đại, tổng diện tích sàn khoảng 20.000 m², khởi công dự kiến quý IV/2025 và hoàn thành vào quý II/2028. Sau khi hoàn tất, tổng diện tích văn phòng cho thuê của UOA tại TP. Hồ Chí Minh sẽ đạt gần 120.000 m². Tổng giá trị đầu tư dự án ước tính khoảng 120 triệu USD (hơn 3.120 tỷ đồng).
Trước đó, tháng 3/2024, UOA hợp tác với CapitaLand Development triển khai dự án Khu dân cư Sycamore khoảng 3.500 căn tại Bình Dương. Danh mục đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam hiện còn có các công trình văn phòng hạng A như UOA Tower và Millennial Tower tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Ông Dickson Kong, Trưởng bộ phận Đầu tư UOA, cho biết thương vụ này giúp mở rộng mạnh mẽ quỹ văn phòng cho thuê của tập đoàn tại TP. Hồ Chí Minh, nâng tổng diện tích sàn lên gần 120.000 m². Thành lập năm 1987, UOA là một trong những tập đoàn bất động sản lớn của châu Á, hoạt động qua các công ty niêm yết tại Úc, Singapore, Malaysia và sở hữu công ty con tại Việt Nam.
VNSteel chào bán toàn bộ 9,9 triệu cổ phiếu VCA, giá khởi điểm gần 126,3 tỷ đồng
Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel, mã TVN, sàn UPCoM) vừa đăng ký bán ra toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Vicasa – VNSteel (mã VCA, sàn HoSE), tương đương 65% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ ngày 7/10 đến 30/10/2025. Mục tiêu là cơ cấu lại danh mục đầu tư theo Đề án tái cơ cấu đến năm 2025, được phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-VNS ngày 25/4/2024.
Nếu bán thành công, VNSteel sẽ không còn sở hữu cổ phần nào tại Thép Vicasa – VNSteel, chấm dứt vai trò công ty mẹ. Trước đó, VNSteel đã công bố giá khởi điểm cho cả lô gần 9,9 triệu cổ phiếu này là 12.790 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá khởi điểm gần 126,3 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 của Thép Vicasa – VNSteel cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 884,5 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế gần 2 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 363 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho hơn 200,8 tỷ đồng, chiếm 55,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn gần 109,6 tỷ đồng, chiếm 30,2%. Tổng nợ phải trả hơn 168,7 tỷ đồng, tăng 32,2% so với đầu năm, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 115,6 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng nợ.
Dabaco đặt mục tiêu 80.000 heo nái năm 2027, đầu tư thêm 3.000 tỷ đồng và đẩy mạnh sản xuất vaccine ASF
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư chiều 26/9, ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) cho biết tổng đàn mục tiêu đến cuối 2025 đạt khoảng 60.000 heo nái, sản xuất 1–1,3 triệu heo thịt mỗi năm. Quý 3/2025, lợi nhuận ước khoảng 300 tỷ đồng. Đến cuối 2027, Dabaco đặt mục tiêu 80.000 heo nái, bán 2 triệu heo thịt, cần đầu tư thêm khoảng 3.000 tỷ đồng.
Hiện Tập đoàn triển khai nhiều dự án chăn nuôi: trang trại 3.600 heo nái tại Thanh Hóa đã xây 2 tháng; trại 3.000 heo nái và 40.000 heo thịt ở Quảng Ninh đã khởi công; Lào Cai dự kiến tháng 10/2025 khởi công trại 7.200 heo nái và 80.000 heo thịt; Quảng Trị dự kiến tháng 12/2025 khởi công trại 7.200 heo nái và 80.000 heo thịt; Thái Nguyên dự kiến quý 1–2/2026 khởi công trại 6.200 heo nái và 80.000 heo thịt. Đề án lớn tại Thanh Hóa quy mô 12.000 heo nái, 250.000 heo thịt dự kiến đầu tư cuối 2026.
Các nhà máy thức ăn chăn nuôi đã hoạt động hết công suất, Dabaco xây nhà máy mới tại Hà Tĩnh công suất 200.000 tấn/năm, dự kiến khánh thành tháng 6/2026.
Về mảng bất động sản, dự án Khu đô thị Vạn An – đổi đất lấy hạ tầng – đang chờ tháo gỡ để trả đất cho nhà đầu tư, kỳ vọng giải quyết trong năm 2026. Cụm công nghiệp và Khu đô thị Lạc Vệ trên diện tích 40 ha đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự kiến hoàn thành 2027. Cảng cạn ICD và Trung tâm Logistics của Tập đoàn đã đi vào hoạt động và được Chính phủ công bố chính thức.
Vaccine dịch tả heo châu Phi (ASF) do Dabaco sản xuất đã thương mại hóa, bán trong nước và gửi mẫu sang Philippines, Thái Lan để khảo nghiệm. 100% đàn heo của Tập đoàn đã được tiêm, đạt tỷ lệ bảo hộ 98%. Dabaco cũng sản xuất vaccine dịch tả heo cổ điển, dịch tai xanh; giá bán nội bộ vaccine ASF khoảng 70.000 đồng/liều. Doanh thu từ vaccine dự kiến ghi nhận từ 2026.
Ông So đánh giá dịch bệnh năm nay ở mức 8/10, cao hơn nhiều so với năm ngoái (4/10), khiến nguồn cung heo thiếu hụt. Luật Chăn nuôi mới siết chặt quy định, làm khó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tạo lợi thế cho Dabaco. Giá thành sản xuất của Tập đoàn khoảng 46.000–47.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi 55.000–56.000 đồng/kg. Ông dự báo giá heo sẽ tăng trở lại trong quý 4. Về cổ tức, Dabaco đủ nguồn lực chi trả bằng tiền, tỷ lệ cụ thể sẽ được quyết định cuối năm.
May Phan Thiết bị phạt gần 2,8 tỷ đồng vì sai phạm hải quan, vẫn dẫn đầu thị trường về tỷ suất cổ tức
CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) – doanh nghiệp nổi bật nhờ tỷ suất cổ tức cao nhất thị trường – vừa bị xử phạt hành chính gần 2,8 tỷ đồng do vi phạm hải quan quy mô lớn, lặp lại nhiều lần.
Theo quyết định ngày 16/9 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan, mức phạt lớn nhất 2,73 tỷ đồng liên quan việc đưa nguyên liệu, vật tư sang cơ sở khác gia công lại mà không thông báo hải quan tại 273 hợp đồng và phụ lục. Vi phạm bị xác định mang tính nhiều lần và được tính là tình tiết tăng nặng. Ngoài ra, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do cung cấp tài liệu, chứng từ không đúng sự thật khi đề nghị cấp 62 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) các mẫu AJ, AK, D, RCEP, VJ cho 58 tờ khai xuất khẩu – cũng là vi phạm lặp lại với giá trị hàng hóa lớn.
PTG chuyên sản xuất, xuất khẩu quần áo may sẵn sang Nhật Bản, EU, Mỹ và Đài Loan, sở hữu hai nhà máy lớn. Nhà máy Phan Thiết có công suất khoảng 420 quần/ngày; nhà máy Phú Long sản xuất áo len, áo phông, quần và cargo hơn 200.000 sản phẩm mỗi tháng.
Doanh nghiệp gây chú ý trên sàn chứng khoán nhờ cổ tức “khủng”. Năm 2024, PTG trả cổ tức tiền mặt 150% – mức cao nhất lịch sử, vượt mốc 120% các năm 2017, 2019, 2021. Dù thị giá chỉ quanh 900 đồng/cổ phiếu, tỷ suất cổ tức thực tế năm 2024 lên đến 1.667%. Kế hoạch 2025 dự kiến trả cổ tức 50%, tương ứng tỷ suất khoảng 555%, vẫn vượt xa mặt bằng chung.
Kết quả kinh doanh ổn định nhiều năm, doanh thu từ 2019 luôn trên 400 tỷ đồng, đạt đỉnh hơn 500 tỷ đồng năm 2022. Năm 2024, doanh thu 488 tỷ đồng, tăng 6% so với 2023; lãi ròng 52 tỷ đồng – cao nhất 6 năm. Năm 2025, Công ty đặt mục tiêu doanh thu gần 525 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với 2024.