Điểm tin doanh nghiệp: Công ty CP Đường Man lỗ 17,4 tỷ đồng, DRH có thể bị hủy niêm yết

Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: PV Drilling chia cổ tức 278 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu 2025; Bibica dự kiến hủy tư cách công ty đại chúng sau hơn 20 năm niêm yết; Đường Man lỗ 17,4 tỷ đồng, nợ gấp 175 lần vốn chủ sở hữu...

PV Drilling chia cổ tức 278 tỷ đồng, hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu 2025

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) thông báo ngày 1/10/2025 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2025.

Theo kế hoạch, công ty sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, với ngày thanh toán dự kiến 17/10/2025. Với hơn 555 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi ra ước khoảng 278 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Song song, PV Drilling sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đầu tháng 9, PV Drilling tiếp nhận giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX từ Noble Highlander UK LTD. Doanh nghiệp dự kiến tái khởi động giàn khoan tại Đan Mạch trong vòng một tháng trước khi vận chuyển về cảng hạ lưu PTSC TP.HCM trong 50 – 60 ngày. Giàn khoan dự kiến chính thức phục vụ khách hàng từ cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4/2026.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần 3.950 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 39%, đạt 393 tỷ đồng. So với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 530 tỷ đồng cho cả năm, công ty đã hoàn thành hơn 72% kế hoạch chỉ sau nửa đầu năm.

Bibica dự kiến hủy tư cách công ty đại chúng sau hơn 20 năm niêm yết

CTCP Bibica (mã BBC), thành viên Tập đoàn PAN, sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào cuối tháng 9/2025 để thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch chứng khoán.

Bibica sở hữu hệ thống 3 nhà máy tại Hà Nội, Đồng Nai và Tây Ninh, đồng thời là một trong những doanh nghiệp bánh kẹo lâu đời trên thị trường. Cổ phiếu BBC được niêm yết trên HOSE từ năm 2001, đánh dấu hành trình hơn 20 năm gắn bó với sàn chứng khoán.

Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà đầu tư công chúng nắm giữ. Hiện nay, Tập đoàn PAN đã sở hữu tới 98,3% cổ phần tại Bibica, khiến công ty không còn đáp ứng tiêu chí này. Do đó, việc hủy tư cách công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu sẽ được trình cổ đông tại kỳ họp sắp tới.

Trong năm 2024, Bibica ghi nhận doanh thu gần 1.778 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Công ty đặt mục tiêu dài hạn trở thành thương hiệu bánh kẹo số một Việt Nam với thị phần khoảng 15%. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 621 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 26,3 tỷ đồng, giảm so với năm trước, tương ứng hoàn thành khoảng 31% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Ngoài nội dung về hủy niêm yết, Bibica cũng sẽ trình cổ đông phương án bỏ một số ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2024. Kết phiên 8/9, cổ phiếu BBC dừng ở mức 87.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường đạt 1.641 tỷ đồng.

Đường Man lỗ 17,4 tỷ đồng, nợ gấp 175 lần vốn chủ sở hữu

CTCP Đường Man vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025, ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 17,4 tỷ đồng. Kết quả này tuy vẫn âm nhưng đã cải thiện so với mức lỗ trên 50 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty giảm xuống còn hơn 6,3 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đường Man hiện ở mức hơn 1.102 tỷ đồng, giảm nhẹ so với trước đó. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 46,9 lần lên tới 174,7 lần. Trong đó, dư nợ trái phiếu riêng lẻ gần 190,4 tỷ đồng, cao gấp hơn 31 lần vốn chủ sở hữu, còn nợ vay ngân hàng đạt 286 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tháng 3/2025 công ty thông báo chậm thanh toán bốn kỳ lãi của lô trái phiếu DMBOND2017, với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng, do khó khăn kinh tế. Đồng thời, Đường Man cũng đã quá hạn thanh toán toàn bộ 200 tỷ đồng gốc và hiện đang thương lượng với nhà đầu tư để xử lý.

Lô DMBOND2017 phát hành ngày 20/11/2017, kỳ hạn bảy năm, đáo hạn ngày 20/11/2024, với tổng giá trị 200 tỷ đồng. Ban đầu, tài sản thế chấp là hệ thống dây chuyền mạ vàng trị giá gần 160 tỷ đồng, sau đó được thay thế bằng máy móc, thiết bị vận tải và văn phòng. Đây là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của doanh nghiệp.

Đường Man là công ty thành viên của Hòa Bình Group, gắn liền với doanh nhân Nguyễn Hữu Đường (Đường “bia”). Doanh nghiệp được giới thiệu là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á sản xuất malt – nguyên liệu chính của bia. Công ty có vốn điều lệ 277,5 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Đường sở hữu 88%, tương đương 244 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Trần Minh Thông.

Hòa Bình Group thành lập năm 1987, vốn điều lệ 415 tỷ đồng, hoạt động đa ngành từ bia, rượu, nước giải khát, sản xuất cơ khí ngành thực phẩm đến xây dựng và bất động sản. Tập đoàn có tám công ty thành viên, trong đó Đường Man giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực nguyên liệu sản xuất bia.

Doanh nghiệp phát hành gần 45.700 tỷ đồng trái phiếu, mua lại trước hạn 27.000 tỷ đồng

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 8/2025 có 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị gần 45.700 tỷ đồng. Trong đó, 37 đợt phát hành riêng lẻ đạt 39.357 tỷ đồng, còn 6 đợt phát hành ra công chúng đạt 6.332 tỷ đồng.

Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ đạt gần 312.000 tỷ đồng, trong khi phát hành ra công chúng đạt khoảng 47.800 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn hơn 27.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến từ nay đến cuối năm còn khoảng 70.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó gần 30.000 tỷ đồng thuộc nhóm bất động sản, chiếm 49%.

Về tình hình công bố bất thường, trong tháng có 4 mã trái phiếu chậm trả gốc và lãi với tổng giá trị 313 tỷ đồng. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tháng 8 đạt hơn 109.000 tỷ đồng, bình quân 5.204 tỷ đồng/phiên, giảm 9% so với tháng 7.

Trong hoạt động phát hành mới, sắp tới có hai kế hoạch đáng chú ý. CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) dự kiến phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2025, tổng giá trị tối đa 250 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 7,5%/năm.

Ngân hàng SHB cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ quý III/2025, tổng giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành thuộc loại “3 không”, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi.

Crystal Bay Việt Nam lỗ gần 1,2 tỷ đồng nửa đầu năm, nợ trái phiếu vượt 740 tỷ đồng

CTCP Crystal Bay Việt Nam (CBVN) ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 1,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, trái ngược mức lãi hơn 5,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Đáng chú ý, quy mô vốn và nợ của doanh nghiệp tăng mạnh. Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu đạt 344 tỷ đồng, gấp hơn 17 lần so với kỳ trước sau khi tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 340 tỷ đồng. Cùng lúc, nợ phải trả vượt 1.000 tỷ đồng, cao gấp 23 lần, trong đó 740 tỷ đồng trái phiếu, 78 tỷ đồng vay ngân hàng và 208 tỷ đồng các khoản khác.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,25 lên 2,98 lần; nợ trên tổng tài sản ở mức 0,75 so với 0,69 trước đó. Các chỉ số thanh khoản cải thiện, với hệ số thanh toán ngắn hạn 1,9 và hệ số thanh toán nhanh 1,7. Tuy nhiên, khả năng thanh toán lãi vay giảm mạnh từ 138 xuống 0,79.

Hiện CBVN đang lưu hành lô trái phiếu CRB12501 trị giá 755 tỷ đồng, phát hành cuối tháng 6/2025, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm, trả lãi 24 tháng/lần, có tài sản bảo đảm. Kỳ trả lãi tiếp theo dự kiến ngày 27/6/2027.

CBVN là công ty thành viên Crystal Bay Tourism Group, chuyên tour trọn gói và chuyến bay thuê bao cho khách quốc tế. Doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình cổ phần từ tháng 4/2025, vốn điều lệ nâng lên 340 tỷ đồng trước khi phát hành trái phiếu. Cơ cấu sở hữu gồm Crystal Bay nắm 90%, ông Nguyễn Đức Chi và bà Lê Minh Hà mỗi người 5%. Ba đại diện pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Đức Chi (Chủ tịch HĐQT), ông Huỳnh Ngọc Duy (Tổng Giám đốc) và bà Nguyễn Thu Trang (Phó Tổng Giám đốc).

Theo Saigon Ratings, khách hàng chủ yếu của CBVN đến từ Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, đồng thời công ty mở rộng sang Nga, Mông Cổ, Đài Loan và Hàn Quốc.

Ngoài CBVN, CTCP Sunbay Ninh Thuận (SBPC) – doanh nghiệp liên quan đến ông Nguyễn Đức Chi – cũng báo lỗ hơn 289 tỷ đồng nửa đầu năm 2025, tiếp tục chuỗi thua lỗ liên tiếp từ năm 2021.

DRH có thể đối mặt với án hủy niêm yết nếu tiếp tục lỗ trong năm 2025

Ngày 09/09/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu của CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH). Nguyên nhân là công ty ghi nhận lỗ lũy kế hơn 131 tỷ đồng tại ngày 30/06/2025 theo báo cáo kiểm toán, trong đó riêng nửa đầu năm lỗ ròng trên 50 tỷ đồng.

DRH đã thua lỗ hai năm liên tiếp 2023-2024 với mức lỗ lần lượt gần 104 tỷ đồng và 203 tỷ đồng. Nếu năm 2025 tiếp tục báo lỗ, công ty có nguy cơ bị hủy niêm yết trên HOSE, dù kế hoạch năm nay đặt mục tiêu lãi trước thuế 11 tỷ đồng.

Ngoài ra, báo cáo tài chính kiểm toán 2023, 2024 và bán niên 2025 đều nhận ý kiến ngoại trừ. Kiểm toán cho biết đến 30/06/2025, DRH còn dư nợ hai lô trái phiếu DRHH2022001 và DRHH2224001 khoảng 567,6 tỷ đồng nhưng chưa có báo cáo kiểm toán về việc sử dụng vốn, do đó chưa thể đánh giá tác động đến BCTC. Đồng thời, số dư phải thu và cho vay ngắn hạn khoảng 48,8 tỷ đồng liên quan đến CTCP Kinh doanh Địa ốc Dland, ông Nguyễn Thanh Trí và khoản tạm ứng cho nhân sự đã nghỉ việc cũng chưa có đủ bằng chứng về khả năng thu hồi.

Đáng chú ý, DRH đang quá hạn thanh toán gốc và lãi trái phiếu với số tiền lần lượt 567,6 tỷ đồng và 195,5 tỷ đồng, cùng khoản nợ thuế quá hạn. Kiểm toán đánh giá các yếu tố này gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Trong giải trình, DRH cho biết đang tìm đơn vị kiểm toán độc lập cho nguồn vốn trái phiếu, đồng thời khẳng định đã cung cấp đầy đủ hồ sơ về các khoản cho vay và sẽ sớm thu hồi. Để đảm bảo thanh toán nợ, công ty dự kiến tiếp tục triển khai dự án Chung cư cao tầng Aurora, bàn giao vào quý IV/2025; xử lý tài sản đảm bảo gồm cổ phiếu KSB và quyền sử dụng đất tại Tăng Nhơn Phú trước 30/11/2025; cũng như chuyển nhượng một dự án bất động sản để có nguồn tiền trả gốc và lãi cho trái chủ trong cùng kỳ.

Cẩm Vân

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/diem-tin-doanh-nghiep-cong-ty-cp-duong-man-lo-174-ty-dong-drh-co-the-bi-huy-niem-yet-150697.html