Điểm sáng về tăng gia sản xuất trên vùng đất khó

Đóng quân trên địa bàn khí hậu khắc nghiệt, đất nhiễm mặn, nhưng thời gian qua, Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) đã tích cực, chủ động trong tổ chức tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch đưa vào bữa ăn bộ đội.

Đến Hải đội 202, chúng tôi ấn tượng với hệ thống vườn, giàn trong khu tăng gia sản xuất được quy hoạch, xây dựng chính quy, bài bản. Dẫn chúng tôi tham quan đơn vị, Trung tá Lê Bá Nguyên, Chính trị viên Hải đội 202 chia sẻ: “Trong những năm qua, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc và thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Lãnh đạo, chỉ huy Hải đội chú trọng làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất, đồng thời tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) thu hoạch rau.

Hiện nay, mặc dù đang là mùa mưa ở miền Trung với lượng mưa rất lớn nhưng vườn tăng gia của Hải đội 202 vẫn xanh tốt, với đủ các loại rau như: Rau cải, rau mồng tơi, rau ngót... Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, chúng tôi được biết, để chủ động bảo đảm nguồn rau sạch, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, từ năm 2020, Hải đội 202 đã đầu tư xây dựng vườn tăng gia công nghệ cao bằng khung nhôm, che lưới, với hệ thống thông gió và tưới nước tự động. Vườn tăng gia này “chế áp” được ánh nắng, gió Lào về mùa hè, ngập úng về mùa mưa trong những tháng cuối năm.

Trung tá Đàm Minh Khoa, Phó hải đội trưởng về quân sự Hải đội 202 cho biết: “Đơn vị đóng quân gần cửa biển nên đất ở đây chủ yếu pha cát nhiễm mặn. Vì vậy, để có vườn rau xanh tốt, đơn vị đã chủ động mang đất ở khu vực khác về thay thế, đồng thời tích cực ủ lá cây làm phân xanh cải tạo cho đất tơi xốp. Hiện nay, Hải đội 202 đã xây dựng được hơn 1.200m2 vườn rau công nghệ cao và gần 200m2 chuồng trại chăn nuôi; duy trì đàn heo 36 con, đàn gia cầm (ngan, gà) 150 con. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị thu hoạch được gần 600kg thịt lợn và 3.000kg rau, củ, quả các loại, 1.300kg thịt gia cầm, 360kg cá. Tổng giá trị thu từ tăng gia sản xuất sau khi trừ chi phí đạt 174 triệu đồng”.

Nhờ tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nên kết quả tăng gia sản xuất của Hải đội 202 luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm được nguồn thực phẩm sạch tại chỗ đưa vào bữa ăn cho bộ đội. Đặc biệt, trong những tháng mùa mưa, nguồn rau ngoài thị trường khan hiếm nhưng Hải đội 202 vẫn tự bảo đảm được 100% nhu cầu rau sạch, chất lượng cao cho các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển và bếp ăn của đơn vị. Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả và kết quả đạt được về tăng gia sản xuất, Hải đội 202 trở thành điểm sáng trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của lực lượng Cảnh sát biển.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/diem-sang-ve-tang-gia-san-xuat-tren-vung-dat-kho-753455