Điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhằm hỗ trợ, khuyến khích, động viên các gia đình, dòng họ hiếu học và học sinh nghèo vượt khó vươn lên đạt kết quả tốt trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Ông Trần Trung Đông, gia đình hiếu học tại tiểu khu 6, thị trấn Thuận Châu.

Hằng năm, Hội Khuyến học huyện đã quan tâm công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, xây dựng quỹ khuyến học. Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học các cấp, gắn với đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân.

Ông Giang Văn Đáp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thuận Châu, cho biết: Hiện nay, 100% xã, thị trấn và 40/60 cơ quan, đơn vị và các trường học có tổ chức hội, với tổng số 51.384 hội viên, thuộc 588 chi hội thuộc 29 hội khuyến học xã, thị trấn, 5 hội khuyến học nhà trường, 35 hội khuyến học cơ quan, đơn vị. Tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 của huyện, đã có 103 tập thể, 190 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện và các cấp khen thưởng. Tiêu biểu là dòng họ Lường (bản Pán), họ Thào (Bôm Lầu)... Trong năm 2020, Hội Khuyến học huyện đã khen thưởng 72 tập thể, 112 cán bộ hội khuyến học có thành tích xuất sắc trong công tác Hội; 295 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện và cấp tỉnh; 260 học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh, tổng trị giá trên 277 triệu đồng.

Ông Lường Văn Mứt, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học dòng họ Lường (bản Pán), cho biết: Với truyền thống hiếu học, các thế hệ của dòng họ Lường luôn quan tâm việc học tập của con, cháu. Hiện 100% con em trong dòng họ đến trường đúng độ tuổi, trong đó 2/3 số cháu đạt học sinh khá, giỏi. Nhiều năm liền, dòng họ được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện khen thưởng; được các cấp công nhận là dòng họ hiếu học.

Từ các phong trào khuyến học, khuyến tài học, xây dựng xã hội học tập, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương, gia đình hiếu học. Trong đó có gia đình ông Trần Trung Đông, tiểu khu 6 (Thị trấn). Ông Đông cho biết: Ngay từ khi các con còn nhỏ, dù phải lo toan mưu sinh, nhưng gia đình luôn dành thời gian dạy con những điều hay, lẽ phải, biết nỗ lực vượt khó khăn, vươn lên trong học tập; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, có hiếu với ông bà, bố mẹ, có trách nhiệm với xã hội. Hiện nay, dù các cháu đã có công việc và cuộc sống ổn định, nhưng chúng tôi vẫn động viên và tạo điều kiện cho các con tiếp tục học lên cao hơn nữa, để nâng cao kiến thức cho bản thân, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Thuận Châu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học tại các chi hội; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác khuyến học, xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học; củng cố tổ chức hội cơ sở, phát triển hội viên; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân trên địa bàn.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/diem-sang-trong-cong-tac-khuyen-hoc-khuyen-tai-40344