Điểm nóng xung đột ngày 2-6: Ukraine chuẩn bị kỹ, sẵn sàng gặp lại Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tham dự cuộc họp tại Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2-6 do Nga đề xuất.
Ông Zelensky viết trên Telegram hôm 1-6 sau cuộc họp với các quan chức: "Tôi đã nêu rõ lập trường của Ukraine trước cuộc họp tại Istanbul vào ngày 2-6".
Ông nói thêm rằng phái đoàn Ukraine vẫn sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TASS
Tổng thống Zelensky liệt kê lập trường của Ukraine đối với các cuộc đàm phán là ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, trao trả tù nhân, trẻ em bị bắt giữ. Theo ông, để thiết lập một nền hòa bình đáng tin cậy và lâu dài cũng như đảm bảo an ninh, cần chuẩn bị tiến hành một cuộc họp ở cấp cao nhất.
Theo văn bản đề xuất thỏa thuận hòa bình mà các nhà đàm phán Ukraine dự định đưa ra cho phía Nga tại các cuộc gặp ngày 2-6, khung đàm phán gồm 5 phần chính.
Thứ nhất, các nguyên tắc chính của thỏa thuận và quy trình đàm phán gồm, ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trên không, trên bộ và trên biển là tiền đề cần thiết cho các cuộc đàm phán hòa bình, các biện pháp xây dựng lòng tin và giải quyết các vấn đề nhân đạo, trao đổi tất cả tù binh, không tái diễn xung đột, đảm bảo an ninh và sự tham gia của quốc tế, vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, các biện pháp trừng phạt, lộ trình thực thi thỏa thuận.
Thứ hai, thỏa thuận ngừng bắn và chương trình nghị sự cho cuộc gặp lãnh đạo. Cụ thể, sau cuộc họp ở Istanbul, các bên tiếp tục đàm phán, tập trung vào ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, phương thức và giám sát, các biện pháp xây dựng lòng tin, chuẩn bị, thống nhất chương trình nghị sự và cấu trúc cho các cuộc đàm phán của lãnh đạo về các chủ đề chính. Các cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của Mỹ và châu Âu.
Thứ 3, ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trên không, trên bộ và trên biển trong ít nhất 30 ngày (có thể gia hạn mỗi 30 ngày) làm tiền đề cho đàm phán hòa bình. Việc giám sát ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu, với sự hỗ trợ của các nước thứ 3.
Thứ 4, biện pháp xây dựng lòng tin.
Thứ 5 là cuộc họp của các nhà lãnh đạo, theo đó lãnh đạo Ukraine và Nga gặp nhau để thống nhất các khía cạnh chính của thỏa thuận hòa bình cuối cùng và các chủ đề chính của thỏa thuận hòa bình được lãnh đạo thống nhất. Trong đó gồm chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn các hành động thù địch, bảo đảm an ninh và ngăn chặn tái diễn xung đột, vấn đề lãnh thổ, kinh tế, bồi thường, tái thiết, hình phạt cho việc vi phạm thỏa thuận, ký kết thỏa thuận hòa bình cuối cùng.