Điểm danh 6 ứng viên thủ tướng nổi bật trong cuộc bầu cử Thái Lan

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử (14/5), trên khắp đất nước Thái Lan đang sôi động bởi các chiến dịch tranh cử của hàng nghìn ứng viên. Trong đó, có nhiều ứng viên thủ tướng gây được sự ấn tượng đối với cử tri Thái Lan.

6 ứng viên thủ tướng trong cuộc bầu cử Thái Lan.

Dưới đây là 6 ứng viên thủ tướng nổi bật của các đảng Thái Lan trong cuộc chạy đua trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của "đất nước Chùa Vàng" do CNA liệt kê.

Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-o-cha

Thủ tướng Prayuth, 69 tuổi, đang tranh cử dưới danh nghĩa ứng viên của một đảng mới có tên là Quốc gia Thái Lan Thống nhất, với hy vọng sẽ tiếp tục nắm quyền sau hơn 8 năm tại vị.

Thủ tướng đương nhiệm Thái Lan Prayuth Chan-o-cha. Ảnh: Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất

Nhà lãnh đạo này trở thành Thủ tướng Thái Lan vào năm 2014 sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Chính quyền quân sự của ông đã nắm quyền tại Thái lan trong gần 5 năm. Đến năm 2019, Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử và ông là ứng viên thủ tướng duy nhất của đảng Palang Pracharat.

Cho đến nay, ông Prayuth đã lãnh đạo Thái Lan hơn 8 năm. Tuy nhiên, theo Hiến pháp Thái Lan, một thủ tướng không được tại vị tổng cộng quá 8 năm, bất kể nhiệm kỳ có liên tục hay không.

Mặc dù Tòa án Hiến pháp năm 2022 đã ra phán quyết rằng nhiệm kỳ của ông Prayuth chỉ bắt đầu từ năm 2017 – thời điểm Hiến pháp Thái Lan được ban hành, nhưng nhà lãnh đạo này sẽ không thể hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm nếu tái đắc cử vì đạt giới hạn nhiệm kỳ 8 năm vào năm 2025.

Mặc dù gặp nhiều thách thức trong suốt các nhiệm kỳ, nhưng vị Thủ tướng đương nhiệm của Thái Lan vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người Thái bảo thủ. Theo kết quả thăm dò dư luận trên toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) tiến hành vào ngày 16/4, ông Prayuth xếp ở vị trí thứ 3, với 13,6% phiếu bầu.

Bên cạnh ông Prayuth, đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất cũng đề cử lãnh đạo là ông Pirapan Salirathavibhaga làm ứng cử viên thủ tướng thứ 2. Các chính sách chính trong chiến dịch tranh cử của đảng này là nhằm cải thiện phúc lợi công cộng, hỗ trợ người nông dân và giảm chi phí sinh hoạt thông qua các khoản trợ cấp và phụ cấp.

Bà Paetongtarn Shinawatra

Thường được biết đến là con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và là cháu gái của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, bà Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, là một ứng viên nổi bật của đảng Pheu Thai.

Bà Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: Đảng Pheu Thai

Mặc dù tham gia chính trị chưa lâu, bà Paetongtarn đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người Thái Lan trong cuộc chạy đua giành vị trí cao nhất của chính phủ. Nếu Pheu Thai giành đủ số ghế và được thành lập chính phủ tiếp theo, bà Paetongtarn được cho là sẽ trở thành thành viên thứ 3 trong gia tộc Shinawatra lãnh đạo Thái Lan.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy bà Paetongtarn là ứng viên thủ tướng được yêu thích nhất trong cuộc bầu cử sắp tới. Cuộc thăm dò dư luận của NIDA hôm 16/4 cho thấy, bà được xếp vị trí đầu với tỷ lệ ủng hộ là 35,7%.

Dù đang mang thai đứa con thứ hai, bà Paetongtarn vẫn đi vận động tranh cử ở nhiều tỉnh khác nhau để thúc đẩy các chính sách của đảng Pheu Thai.

Trong đó, đảng này cam kết cải thiện thu nhập hộ gia đình tối thiểu hàng tháng là 20.000 Bath (580 USD), phân bổ 10.000 Bath (290 USD) cho mỗi công dân Thái từ 16 tuổi trở lên thông qua hệ thống ví điện tử, để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và bãi bỏ nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh bà Paetongtarn, đảng Pheu Thai cũng đưa ra 2 ứng viên thủ tướng khác là ông trùm bất động sản Srettha Thavisin và cựu Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Chaikasem Nitisiri.

Ông Pita Limjaroenrat

Ông Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, là lãnh đạo và ứng viên thủ tướng duy nhất của đảng Tiến lên. Ông trở thành lãnh đạo của đảng này vào 3 năm trước, khi đảng Tương lai mới của ông bị Tòa án Hiến pháp tuyên bố giải tán.

Ông Pita Limjaroenrat. Ảnh: Đảng Tiến lên

Trước khi tham gia chính trường với tư cách là thành viên đối lập của Quốc hội vào năm 2019, ông Pita đã giữ các vai trò cấp cao trong công ty Grab Thái Lan và một doanh nghiệp gia đình.

Ông Pita dường như đang được các cử tri Thái Lan yêu thích. Ông trở thành ứng viên thủ tướng được ưa thích thứ hai sau bà Paetongtarn (20,25%) trong cuộc thăm dò hôm 16/4 của NIDA.

Đảng Tiến lên của ông muốn thúc đẩy việc soạn thảo hiến pháp mới để thay Hiến pháp 2017, vận động bãi bỏ nghĩa vụ quân sự, tăng lương tối thiểu hàng năm, giảm lượng khí thải carbon và tổ chức bầu thống đốc tỉnh thay vì bổ nhiệm bởi chính quyền trung ương.

Ông Prawit Wongsuwon

Ông Prawit Wongsuwon, 77 tuổi, đang tranh cử chức thủ tướng dưới danh nghĩa ứng viên của đảng Palang Pracharat. Ông là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon. Ảnh: Đảng Palang Pracharat

Đảng Palang Pracharat của ông vận động cho sự đoàn kết người Thái, cải thiện phúc lợi công cộng, cắt giảm chi phí nhiên liệu, khí đốt và điện, hỗ trợ tài chính cho người già và phụ nữ mang thai, giải quyết tình trạng đói nghèo và giảm bất bình đẳng.

Ông Anutin Charnvirakul

Ông Anutin Charnvirakul, 56 tuổi, là ứng viên duy nhất của đảng Bhumjaithai. Ông là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19 và hợp pháp hóa cần sa để thúc đẩy sử dụng nó cho các mục đích y tế và sức khỏe ở nước này.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Đảng Bhumjaithai

Thái Lan chính thức hợp pháp hóa cần sa vào tháng 6/2022. Đây cũng là chính sách quan trọng của đảng Bhumjaithai trong cuộc bầu cử trước.

Ông Anuthin đang xếp thứ 8 trong của thăm dò dư luận của NIDA, với 2,55% phiếu bầu. Các chính sách của đảng Bhumjaithai bao gồm phát triển ngành du lịch, tăng hỗ trợ y tế cho các bệnh nhân ung thư và thận, cải thiện sinh kế cho người nông dân thông qua hợp đồng sản xuất và thúc đẩy năng lượng sạch.

Ông Jurin Laksanawisit

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit đang tranh cử với tư cách là ứng viên thủ tướng duy nhất của đảng Dân chủ - đảng lâu đời nhất nước này.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit. Ảnh: Đảng dân chủ

Năm 2019, ông Jurin đã trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ, thay thế cho người tiền nhiệm Abhisit Vejjajiva. Các chính sách của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử sắp tới bao gồm hỗ trợ tài chính cho nông dân và ngư dân, đảm bảo giá nông sản, kiểm tra sức khỏe người dân miễn phí và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thái Lan.

Trong cuộc thăm dò ngày 16/4 của NIDA, ông Jurin đứng thứ 9 với 2,20% phiếu bầu.

Thái Lan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/5, với khoảng 52 triệu cử tri đủ điều kiện để bỏ phiếu bầu 500 thành viên của Hạ viện.

Trong đó, 400 thành viên sẽ được lựa chọn trong các cuộc bầu cử khu vực và 100 thành viên còn lại sẽ được bầu từ danh sách đảng viên trên toàn quốc dựa trên tổng số phiếu bầu mà mỗi đảng nhận được.

Thủ tướng Thái Lan tương lai phải nhận được sự chấp thuận của hơn một nửa trong tổng số 750 nghị sĩ Quốc hội (bao gồm 250 thành viên của Thượng viện). Do vậy, một đảng chính trị cần thu được ít nhất 376 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu chung từ cả hai viện, hoặc chỉ từ 500 phiếu bầu của Hạ viện, để ứng viên của đảng đó trở thành thủ tướng và thành lập chính phủ.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/diem-danh-6-ung-vien-thu-tuong-noi-bat-trong-cuoc-bau-cu-thai-lan-post20961.html