Dịch Covid-19: Pháp có thể áp đặt lệnh phong tỏa lần 3, Sydney cân nhắc tổ chức sự kiện đón Năm mới

Pháp để ngỏ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa lần 3, Sydney cân nhắc tổ chức sự kiện đón Năm mới 2021... là những diễn biến mới nhất về đại dịch Covid-19 trên thế giới.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran bỏ ngỏ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa lần 3 tại Pháp do Covid-19. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/12, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran đã đưa ra tuyên bố Pháp không loại trừ bất cứ biện pháp cần thiết nào để bảo vệ người dân nước này kể cả việc áp đặt lệnh phong tỏa lần 3 trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại quốc gia châu Âu này đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ông cho biết cơ quan chức năng đang theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ở thời điểm hiện tại, Pháp ghi nhận khoảng 15.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Ngày 25/12, Pháp xác nhận ca đầu tiên nhiễm VUI-202012/01 - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại Anh gần đây.

Sự xuất hiện của VUI-202012/01 đã khiến hơn 50 nước cấm mọi hoạt động đi lại với Anh. Sau lệnh cấm kéo dài 48 giờ, Pháp đã mở cửa biên giới giữa hai nước cho phép công dân của nước này về nhà cũng như tạo điều kiện thông quan hàng hóa tại cửa khẩu giữa hai nước.

Cũng trong ngày 27/12, Pháp đã bắt đầu nhận được những liều vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của Pfizer-BioNTech. Đây là loại vaccine sẽ được nước này sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng đại trà.

Trong khi đó, báo Sunday Telegraph đưa tin Chính phủ Anh sẽ triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 do Đại học Oxford phát triển từ ngày 4/1/2021 theo những kế hoạch đã được các bộ trưởng trong Nội các lựa chọn.

Chính phủ Anh hy vọng sẽ tiêm liều vaccine đầu tiên của Đại học Oxford, được cấp phép sản xuất cho công ty dược phẩm AstraZeneca, hoặc sản phẩm của Pfizer cho 2 triệu người trong 2 tuần tới.

Cũng theo báo Sunday Telegraph, vaccine do Đại học Oxford phát triển dự kiến sẽ được các cơ quan quản lý dược phẩm cấp phép lưu hành sau vài ngày tới.

Ngày 27/12, Italy đã bắt đầu tiến hành tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho các đối tượng đầu tiên sau khi nước này nhận được 9.750 liều vaccine của hãng Pfizer-BioNTech.

Giáo sư Maria Rosaria Capobianchi, y tá Claudia Alivernini và nhân viên y tế xã hội Omar Altobelli là 3 người đầu tiên ở Italy được tiêm vaccine Covid-19 tại Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Spallanzani ở Rome.

Ngày 27/12 được xem là ngày Vaccine tại Italy và châu Âu (V-Day). Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết: “Chúng tôi bắt đầu tiêm với các nhân viên y tế và những nhóm mong manh nhất và sau đó mở rộng để tiêm chủng cho toàn dân nhằm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng và tiêu diệt dứt điểm loại virus này”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế nước này, ông Roberto Speranza cho rằng: “Hôm nay là ngày mà chúng tôi đã chờ đợi từ lâu”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, Italy sẽ phải tiếp tục chống chọi với dịch bệnh trong một vài tháng nữa, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và Italy cần tôn trọng các quy tắc phòng dịch.

Theo Bộ Y tế Italy, số vaccine mà Italy nhận được hiện được bảo quản trong phòng lạnh có khả năng duy trì nhiệt độ -75 độ C theo yêu cầu của công ty dược phẩm tại Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Spallanzani ở Rome. Theo kế hoạch, số vaccine trên sẽ được vận chuyển trên các xe chuyên dụng của quân đội trong phạm vi bán kính 300 km từ Rome. Trong khi đó, các vùng xa hơn sẽ được quân đội vận chuyển bằng máy bay.

Cũng theo Bộ Y tế Italy, việc phân phối vaccine sẽ được bắt đầu tiến hành từ ngày 28/12 và mỗi tuần nước này sẽ nhận được 470.000 liều trong số đã đặt hàng.

Người dân Sydney chờ đợi quyết định về tổ chức sự kiện đón mừng Năm mới 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Nguồn: Reuters)

Ngày 27/12, Sydney - thành phố đông dân nhất của Australia thuộc bang New South Wales, tiếp tục ghi nhận những ca nhiễm mới trong bối cảnh hơn 250.000 cư dân thành phố đang âm thầm chờ đợi quyết định của chính phủ nước này về việc tổ chức các sự kiện đón mừng Năm mới.

Theo báo cáo ngày 27/12, Australia ghi nhận 7 ca nhiễm mới tại bang New South Wales, trong đó có tới 6 ca nhiễm có liên quan trực tiếp đến ổ dịch bùng phát tại bãi biển phía Bắc của Sydney. Do lo ngại ổ dịch có nguy cơ bùng phát tại các bãi biển, Australia từ ngày 23/12 đã siết chặt quy định người dân ở yên trong nhà.

Trả lời báo giới, Thủ hiến bang Gladys Berejiklian bày tỏ hy vọng sẽ có thông tin cụ thể liên quan Năm mới gửi tới người dân vào ngày mai (28/12) hoặc muộn nhất vào ngày 29/12.

Do vị trí địa lý, Australia là một trong những nước đón mừng khoảnh khắc đầu tiên của Năm mới, do đó hằng năm tại nước này thường diễn ra sự kiện đếm ngược hết sức sôi động và hoành tráng đón mừng Năm mới.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Chính phủ Australia vẫn chưa đưa ra quyết định có hay không tổ chức các sự kiện trong năm nay, trong khi chỉ còn chưa đầy 4 ngày sẽ bước sang thời khắc chuyển giao sang Năm mới 2021. Nhiều kế hoạch vui chơi của người dân đã đổ bể do chính quyền các bang tập trung vào các biện pháp khống chế dịch bệnh.

Cùng ngày, Thái Lan thông báo có thêm 103 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 94 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến nay, Thái Lan đã ghi nhận 6.123 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 60 ca tử vong.

Ủy ban y tế Trung Quốc ngày 27/12 thông báo Trung Quốc đại lục có 22 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 10 ca nhập cảnh. Trong số 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng, có 7 ca tập trung tại tỉnh Liêu Ninh và 5 ca tại thủ đô Bắc Kinh.

Tính đến ngày 26/12, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 86.955 ca nhiễm, nhưng hiện chỉ còn 334 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị.

Các quan chức Hàn Quốc ngày 27/12 thông báo đang xem xét chủng virus SARS-CoV2 trên thi thể một người đàn ông cao tuổi nước này vừa trở về từ Anh có phải là biến thể mới lây nhanh hay không.

Người đàn ông ngoài 80 tuổi này đã tự cách ly tại nhà ở Goyang, phía Tây Bắc Seoul, sau khi từ Anh về ngày 13/12. Ông qua đời sáng 26/12 tại một bệnh viện sau khi bị ngừng tim.

Các mẫu xét nghiệm từ cơ thể ông cho kết quả dương tính với SARS-CoV2. Các cơ quan y tế đang kiểm tra xem liệu chủng virus này có phải là biến thể mới được cho là đang lây lan nhanh chóng ở Anh hay không.

Hàn Quốc đã tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Anh cho đến ngày 31/12.

Trong khi đó, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Noh Young-min ngày 27/12 cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho nhân viên y tế và người cao tuổi từ tháng 2 tới.

Ông Noh đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc thảo luận về chính sách giữa các quan chức Phủ Tổng thống, Chính phủ và đảng cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc.

Ông nói: "Về số lượng, chúng tôi đã đảm bảo đủ (vaccine) để bảo vệ người dân của chúng ta. Việc tiêm chủng cho nhân viên y tế và người cao tuổi sẽ bắt đầu vào tháng 2 năm tới".

Ông cũng mong đợi khả năng miễn dịch cộng đồng sẽ hình thành trong một khung thời gian tương tự hoặc nhanh hơn so với nước ngoài. Ông nói thêm: "Chính phủ (Hàn Quốc) đang làm tất cả những gì có thể để đạt được điều này..."

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dich-covid-19-phap-co-the-ap-dat-lenh-phong-toa-lan-3-sydney-can-nhac-to-chuc-su-kien-don-nam-moi-132551.html