Dịch Covid-19 ngày 19/6/2020: Thêm 7 ca mắc từ Châu Âu trở về, Việt Nam có 349 bệnh nhân

Bản tin lúc 18h ngày 19/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã phát hiện 7 trường hợp mắc Covid-19 là người trở về từ Châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan), được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

7 bệnh nhân gồm BN343 (nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh). BN344 (nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An), BN345 (nữ, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), BN346 (nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), BN347 (nam, 6 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), BN348 (nam, 39 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), BN349 (nam, 12 tuổi, có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 6/6, các bệnh nhân này từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN2, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 7/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6, các bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến 18h ngày 19/6, Việt Nam có tổng cộng 349 ca mắc Covid-19, song chúng ta đã giữ được 64 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày có BN322 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam), sau 4 lần có kết quả nghiệm âm tính được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) công bố khỏi bệnh.

Đến nay, Việt Nam đã có 326/349 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân hiện đã tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, tiếp tục tập đứng với sự trợ giúp của nhân viên y tế. Bệnh nhân cai thở máy ngày thứ 6, đã tự thở với ôxy hỗ trợ ở mức thấp 0,5 lít qua ống mũi, thở chậm hơn.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc là 9.887 ca, trong đó có 9.870 ca âm tính, 8 ca dương tính trước đó đều đã được công bố khỏi bệnh, 1 ca dương tính vừa phát hiện là bệnh nhân 334 đã chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 8 ca đang xét nghiệm.

Tính chung toàn tỉnh có 10 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 952 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế (trong đó có 702 người cách ly có thu phí); đã có 8.084 trường hợp hết cách ly.

Trong ngày hôm qua, 18/6, chuyến bay quốc tế số hiệu VN9674 từ Malaysia hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón lúc 18h50’ chở 1 hành khách quốc tịch Trung Quốc và hàng hóa. Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập cảnh, hành khách được cách ly tại khách sạn theo quy định.

Tính từ ngày 1/2/2020 đến ngày 19/6/2020, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón 55 chuyến bay từ các nước với tổng số người nhập cảnh 9.201 người (không bao gồm tổ bay), trong đó có 3.646 người nước ngoài, 5.555 người Việt Nam.

Nhân viên khử trùng Bệnh viện NMMC chuẩn bị đưa vào điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Trên thế giới, dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng, đã có 215 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu) ghi nhận trường hợp mắc. Toàn cầu đã tăng nhanh, vượt mốc 8,5 triệu người mắc bệnh, cụ thể đã có 8.565.345 ca mắc Covid-19; trong đó số ca tử vong đã là 455.481 ca.

Mỹ đối mặt nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 khi trong những ngày qua, số ca nhiễm mới có dấu hiệu tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 25.696 người mắc bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.261.423, trong đó, số ca tử vong đã vượt mốc 120.000 lên 120.615 trường hợp. Có 929.322 người nhiễm Covid-19 đã bình phục.

Brazil trong những ngày qua đều ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 1.204 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng tại quốc gia này lên 47.869 trong tổng số 983.359 ca nhiễm bệnh.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, với 13.827 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 381.091, trong đó, có 12.604 người tử vong.

Trong khi đó, Trung Quốc đang hết sức cảnh giác trước nguy cơ làn sóng đại dịch Covid-19 thứ hai sau khi Bắc Kinh liên tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày trong 1 tuần qua. Tổng số ca nhiễm trong 7 ngày qua liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa lớn nhất châu Á và khu chợ bán buôn thứ hai ở quận Hải Điến, đã lên tới 158 ca.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202006/dich-covid-19-ngay-1962020-them-7-ca-mac-tu-chau-au-tro-ve-viet-nam-co-349-benh-nhan-2488363/