Đi đòi lương, hai vợ chồng bị 'sếp' công ty bảo vệ chém trọng thương

Ông Sây và vợ đến công ty bảo vệ mà mình làm nhân viên để đòi lương thì xảy ra cự cãi rồi bị chém thương tích.

Hôm nay, Cơ quan Công an tỉnh Bến Tre đang làm rõ vụ hai vợ chồng ông Lê Văn Sây (55 tuổi) và bà Trần Thị Kim Thanh (43 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) bị trưởng văn phòng một công ty bảo vệ an ninh dùng dao chém.

Nơi hai vợ chồng anh Sây đến đòi lương thì bị chém

Theo thông tin ban đầu, ông Sây là nhân viên của công ty bảo vệ an ninh H.L (chi nhánh tại TP Bến Tre).

Khoảng 8h hôm nay (mùng 6 Tết), ông Sây đến chi nhánh công ty gặp Trần Quốc Huy (33 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là trưởng văn phòng đại diện công ty bảo vệ H.L tại TP Bến Tre để đòi 3 triệu đồng mà công ty nợ lương từ ngày 1/2 - 17/2.

Tại đây, trong lúc nói chuyện giữa ông Sây và Huy xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Lúc này, Huy dùng dao chém vào đầu ông Sây.

Thấy chồng bị chém, bà Thanh chạy đến can ngăn cũng bị Huy chém vào cổ. Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã đưa vợ chồng ông Sây vào bệnh viên cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ việc, Huy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an ở tỉnh Bến Tre đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

H.Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/di-doi-luong-hai-vo-chong-bi-sep-cong-ty-bao-ve-chem-vao-mung-6-tet-430931.html