Đi bắt ốc, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Trên đường đi học về, 2 học sinh trường tiểu học Trần Cao Vân (xã Ea Tar, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) rủ nhau đi bắt ốc ở hồ thì không may bị chết đuối.

Trưa 17/5, đại diện UBND xã Ea Tar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 học sinh bị thiệt mạng do đuối nước.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/5, em H’Ân Kbuôr (9 tuổi) và em H’Noét KBuôr (10 tuổi) là học sinh trường tiểu học Trần Cao Vân (xã Ea Tar) cùng 2 học sinh khác trên đường đi học về rủ nhau đi bắt ốc.

Khi đến khu vực hồ buôn K’Đón, em H’Ân và H’Noét rủ nhau xuống hồ để bắt ốc. Trong lúc cả 2 em mò ốc thì không may rơi vào chỗ nước sâu nên bị đuối nước.

Thấy bạn bị đuối nước, các học sinh đi cùng hô hoán và chạy kêu gọi mọi người để đến cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến ứng cứu thì cả 2 đã chết trước đó.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm gia đình nạn nhân, hỗ trợ chi phí mai táng.

GIA LINH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/di-bat-oc-2-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-d399635.html