Dệt may TNG tiếp tục vay vốn ngân hàng, đẩy mạnh vốn lưu động
Dệt may TNG vừa vay thêm 650 tỷ đồng từ VietinBank - Chi nhánh Thái Nguyên, để bổ sung vốn lưu động và mở rộng sản xuất.

Dệt may TNG tiếp tục vay vốn thêm 650 tỷ đồng tại VietinBank - Chi nhánh Thái Nguyên. Ảnh: TNG
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 25/8 công bố thông tin liên quan tới việc CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã: TNG) đã phê duyệt hợp đồng tín dụng hạn mức tối đa 650 tỷ đồng với VietinBank – Chi nhánh Thái Nguyên.
Theo TNG, khoản vay này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh và mở thư tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh. Công ty sẽ dùng tài sản của công ty làm bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng tại VietinBank.
Trước đó, ngày 9/6, TNG cũng đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 1.200 tỷ đồng với BIDV – Chi nhánh Thái Nguyên, đồng thời cuối năm 2024 phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức.
Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, tổng dư nợ vay của TNG đã vượt 3.600 tỷ đồng, gồm hơn 2.743 tỷ đồng ngắn hạn (tăng 71% so với đầu năm) và 983 tỷ đồng dài hạn. Các chủ nợ lớn có BIDV, MB, VietinBank và Vietcombank – đều thuộc Chi nhánh Thái Nguyên.
Song song chiến lược huy động vốn, TNG tiếp tục mở rộng sản xuất. Công ty cho biết đơn hàng xuất khẩu đã lấp đầy kế hoạch đến quý 4/2025, trong đó châu Âu chiếm 50%, Mỹ 26% và Nga 10%,.... Doanh nghiệp dự kiến mở thêm 10 chuyền may, tuyển mới 1.000 lao động và tập trung vào các đơn hàng kỹ thuật cao nhằm cải thiện biên lợi nhuận.
Riêng nửa đầu năm, công ty đã tuyển thêm 641 lao động, nâng tổng nhân sự lên 19.693 người, với chi phí nhân công 1.299 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng.
Về kết quả kinh doanh, TNG đạt doanh thu 4.038 tỷ đồng và lãi ròng hơn 161 tỷ đồng trong 6 tháng, đều là mức cao nhất trong nửa đầu năm từ trước đến nay, hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Trên thị trường chứng khoán, trong tuần giao dịch trước (19 - 22/8), cổ phiếu TNG liên tiếp lao dốc với 4 phiên giảm giá, mất tổng cộng 7,6% giá trị từ mức 21.100 đồng xuống 19.500 đồng. Bước sang tuần mới, trong phiên 25/8, TNG tạm thời giữ được mức giá 19.500 đồng/cp sau chuỗi giảm liên tục, song thanh khoản hạ nhiệt còn khoảng 832.000 đơn vị.
