Đến 20 quốc gia trong một năm nhờ ba học bổng du học

Phương Thanh có cơ hội đặt chân đến 20 quốc gia nhờ ba học bổng ngắn hạn và trao đổi sinh viên.

Lý Phương Thanh (sinh năm 2000) đang chuẩn bị nội dung cho chuyến tham dự Youth Regional Affairs Dialogues 2022 (Đối thoại Thanh niên về các vấn đề khu vực châu Á) - chương trình dành cho 80 nhà lãnh đạo trẻ là sinh viên đến từ các quốc gia châu Á tại Singapore trong tháng 7 này. Đây sẽ là đất nước thứ 21 mà Thanh đặt chân đến trong vòng một năm qua, nâng tổng quốc gia mà em chinh phục lên con số 23.

Phương Thanh đến Praha, Séc du lịch vào tháng 11/2021. (Ảnh: NVCC)

Thuở bé, Thanh thường lật quyển sổ của ba đến trang cuối cùng để ngắm nhìn bản đồ thế giới. Đưa ngón tay nhỏ nhắn từ khu vực màu hồng sang khu vực màu xanh lá cây, cô bé tự hỏi vùng đất này hình thù ra sao, người dân tại đó sinh sống thế nào. Em ước có thể dễ dàng đến những nơi đó như cách em đang chỉ tay lên bản đồ.

Lớn dần, Thanh ý thức được gia đình mình không có điều kiện, nếu muốn đi du lịch, phải tìm kiếm nhiều cơ hội khác nhau. Săn học bổng du học là cách mà em lựa chọn để thỏa mãn đam mê xê dịch.

“Việc đi du lịch tự túc là không thể đối với em. Vì thế em thường tìm kiếm thông tin về học bổng trên mạng xã hội. Khi có học bổng, việc xin visa cũng dễ dàng hơn rất nhiều”, nữ sinh 10x tâm sự.

Theo học Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, nữ sinh lên lộ trình cụ thể cho 4 năm học để có thể sở hữu bộ hồ sơ đẹp. Năm nhất và năm hai, em tập trung tham gia chương trình tình nguyện, hoạt động xã hội và tham gia các cuộc thi. Lên năm 3, em nghiên cứu khoa học và có mặt tại các hội nghị quốc tế với tư cách đại diện của việt Nam. Song song với đó, em hoàn thành tốt việc học trên lớp và học IELTS.

Năm tư, Thanh nộp hồ sơ và nhận được ba học bổng trao đổi sinh viên bao gồm Ernst Mach Grant của cơ quan trao đổi hàn lâm Áo OeAD, SEED - học bổng chính phủ Canada, Erasmus+ Liên minh 4 trường đại học Tây Ban Nha (A4U). Nữ sinh cũng nhận được “một vé” tham gia chương trình về biến đổi khí hậu Youth4Climate: Driving Ambition do chính phủ Ý tài trợ diễn ra trong 4 ngày. Trùng lịch, nữ sinh quyết định từ chối học bổng SEED.

“Em không thể nhận tất cả học bổng cùng lúc vì kỳ học ở Áo diễn ra từ tháng 10/2021–2/2022 còn kỳ học ở Canada là từ tháng 1/2022–4/2022. Cuối cùng, em từ chối học bổng Canada chỉ với lý do đơn giản là vì quá háo hức và không thể chờ tới năm 2022. Thêm vào đó, học bổng nghiên về nghiên cứu khoa học tại Áo có thể sẽ giúp cho dự định tương lai của em nhiều hơn”, Thanh nói.

Trong một năm, Phương Thanh đặt chân đến 20 quốc gia. (Ảnh: NVCC)

Phương Thanh đón tuổi 22 tại Pháp. (Ảnh: NVCC)

Cuối tháng 9/2021, nữ sinh đến Milan, Ý để tham gia Youth4Climate. Tiếp đó, em sang Áo tham gia trao đổi sinh viên tại MCI Management Center Innsbruck và cuối cùng là Tây Ban Nha để học ở Đại học tự trị Madrid vào đầu tháng 2/2022.

Thanh cho biết, với mức 3.37/4, GPA không phải điểm mạnh trong hồ sơ của em. 10x cũng không đầu tư quá nhiều vào bài luận. Em thường bắt đầu bài luận bằng cách kể về quá trình bản thân lớn lên thế nào, đã học được những gì và muốn đóng góp gì cho cộng đồng. Sau đó, tùy vào từng loại học bổng mà em sẽ ứng biến và triển khai theo khung câu hỏi nhận được. Có thời điểm em hoàn thành bài luận chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

Về IELTS, nữ sinh đánh giá đây không phải yếu tố “sống – còn” để nhận học bổng. “IELTS của em ở mức 7.0 (7.5 cho kỹ năng Listening và Speaking, 6.5 cho kỹ năng Reading và Writing). Em không quyết tâm cải thiện điểm bởi hầu hết các học bổng chỉ đòi hỏi IELTS ở một mốc nhất định. Nhiều người thậm chí không có IELTS vẫn giành học bổng”, nữ sinh chia sẻ.

Điểm sáng nhất trong bộ hồ sơ của Thanh nằm ở danh sách hoạt động ngoại khóa và những đóng góp của em cho xã hội. Em từng tham gia Hội nghị thanh niên ASEAN - Hàn Quốc năm 2020, Hội nghị nhà lãnh đạo tương lai Đông Nam Á (2020), Diễn đàn tiếng nói tương lai (APEC VOF 2020).

Em cũng là tình nguyện viên phiên dịch cho tổ chức Bạn trẻ em đường phố (FFSC), Shecodes Vietnam, Liên minh HTX quốc tế Châu Á và Thái Bình Dương 2019 và là đại biểu Việt Nam tại các chương trình quốc tế: SMUN (Singapore) & IMUN (Ấn Độ), Hội nghị các nhà lãnh đạo tương lai ASEAN (AFLES 2020), Hội nghị thanh niên ASEAN - Hàn Quốc 2020 (Nation Leader),...

Phương Thanh trong chuyến đi tới Thụy Sĩ. (Ảnh: NVCC)

Sau khi hoàn thành chương trình học bổng, Thanh dành thời gian đi du lịch các nước châu Âu: Phần Lan, Pháp, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Malta... “Em thấy bản thân thay đổi nhiều trong vòng năm qua. Sống trong môi trường đa văn hóa, gặp gỡ nhiều người trên khắp 20 quốc gia giúp em có góc nhìn đa chiều hơn về cuộc sống”, Thanh nói.

Thanh đang viết luận và hoàn thành nốt những môn còn lại trong chương trình tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Bên cạnh đó, em làm trợ lý nghiên cứu khoa học để làm tiền đề cho quá xin học bổng thạc sĩ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/den-20-quoc-gia-trong-mot-nam-nho-ba-hoc-bong-du-hoc-ar688211.html