Đề xuất tên mới cho nhiều tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất

Một số tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất được đề nghị điều chỉnh giới hạn, đổi tên để tránh trùng lặp, dễ quản lý và giúp người dân dễ phân biệt, thuận lợi trong đi lại.

Nhánh đường Hồng Hà và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn đi qua công viên Gia Định). Ảnh: Lê Quân.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có công văn lần thứ 2 gửi UBND quận Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp ý kiến về đề nghị đặt tên, đổi tên, điều chỉnh phạm vi một số tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi dự án Xây dựng đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 nhánh (nối từ vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến đường Trường Sơn), đã xảy ra tình trạng một tên được sử dụng cho nhiều nhánh, đoạn đường khác, gây khó khăn cho công tác quản lý và nhầm lẫn đối với người dân.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) nghiên cứu đặt tên, điều chỉnh phạm vi cho một số tuyến đường sau:

Đặt tên Bạch Đằng cho đoạn từ vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến hẻm 187 Bạch Đằng.

Đặt tên Hồng Hà cho đường số 2 (đoạn từ đường Trường Sơn đến số nhà 31-33 Hồng Hà) và đặt tên mới cho đoạn tiếp từ số 31-33 Hồng Hà đến vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn. Điểm đầu là đường Trường Sơn, điểm cuối là vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn.

Đặt tên mới cho đường số 3 (đoạn từ hẻm A75 Bạch Đằng đến ngã ba Bạch Đằng 2 - Hồng Hà) và đường Hồng Hà, quận Tân Bình - Phú Nhuận (đoạn từ ngã ba Bạch Đằng 2 - Hồng Hà đến đường Bùi Văn Thêm). Điểm đầu là hẻm A75 Bạch Đằng, điểm cuối là đường Bùi Văn Thêm.

Đặt tên mới cho đường số 4 (đoạn từ đường Trường Sơn đến hẻm A75 Bạch Đằng) và hẻm A75 Bạch Đằng (đoạn từ nhánh đường Bạch Đằng 1 đến đường nội bộ sân bay Tân Sơn Nhất. Điểm đầu là đường Trường Sơn, điểm cuối là đường nội bộ Tân Sơn Nhất.

Nhánh đường Bạch Đằng và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn nối tiếp với đường Bạch Đằng hiện hữu). Ảnh: Lê Quân.

Đổi tên đường Bạch Đằng 2 (đoạn từ hẻm 187 Bạch Đằng đến nút giao Bạch Đằng 2 - Hồng Hà) và đặt tên mới cho đoạn từ nút giao Bạch Đằng 2 - Hồng Hà đến đường Trường Sơn. Điểm đầu là vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn , điểm cuối là đường Trường Sơn.

Điều chỉnh giới hạn đường Đặng Văn Sâm, bổ sung đoạn đường dọc tuyến mương Nhật Bản từ tường rào công viên Gia Định đến hẻm A75 Bạch Đằng. Phạm vi đường Đặng Văn Sâm sau điều chỉnh sẽ có điểm đầu là đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), điểm cuối là hẻm A75 Bạch Đằng (quận Tân Bình).

Đối với đường Nguyễn Thái Sơn, chuyển đoạn vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến hẻm 187 Bạch Đằng nhập vào đường Bạch Đằng . Phạm vi đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) sau khi điều chỉnh có điểm đầu tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, điểm cuối tại số nhà 396 Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp).

Theo Sở GTVT TP.HCM, phương án điều chỉnh này có thể gây nhiều xáo trộn đối với hoạt động giao dịch của tổ chức, cá nhân liên quan. Do đó, Sở GTVT đề nghị UBND 3 quận Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp có ý kiến về phương án nêu trên, gửi Sở VHTT tổng hợp, giải quyết.

Nêu ý kiến về đề nghị đổi tên, điều chỉnh phạm vi một số tuyến đường cửa ngõ Tân Sơn Nhất trước đó, UBND quận Gò Vấp cho biết đã cơ bản hoàn chỉnh bản đồ cấp số nhà cho toàn quận, đơn vị cũng lập xong bản đồ và quản lý số nhà tuyến Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng đến Bến Cát).

Riêng đường Nguyễn Thái Sơn tính từ đoạn giáp ranh quận Tân Bình đến nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) dài 327 m, lộ giới 20 m đang chờ được đổi tên, điều chỉnh lý trình.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/de-xuat-ten-moi-cho-nhieu-tuyen-duong-gan-san-bay-tan-son-nhat-post1359658.html