Để tết an toàn, bình yên
Tết Nguyên đán đang đến gần, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn do tình trạng tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và các sự cố liên quan đến cháy nổ. Để kiểm soát từ sớm, từ xa, cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC, sử dụng các thiết bị điện an toàn tại các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Điện Biên Phủ.
Trung tá Đào Thị Trang, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Nhờ vậy, năm 2025, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.
Hiện nay, Công an tỉnh đang triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tàng trữ trái phép trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, tai nạn, giữ gìn sự bình yên trong cộng đồng, nhất là khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. “Lực lượng chức năng đã tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tàng trữ trái phép tại trụ sở công an các xã, phường, nhà văn hóa các thôn, bản để xử lý theo đúng quy định. Mọi hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế tạo hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Trung tá Đào Thị Trang cho biết.
Trong khi các biện pháp kiểm soát pháo trái phép được triển khai quyết liệt, nguy cơ cháy nổ cũng là vấn đề được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm mỗi dịp tết đến. Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy xảy ra trong năm 2025 bắt nguồn từ sự chủ quan, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện cũng như hạn chế về kiến thức, kỹ năng phòng cháy của người dân.
Nhằm hạn chế tối đa các sự cố cháy nổ, Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp, trong đó lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) giữ vai trò nòng cốt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với cách làm linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, hướng trọng tâm về khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các điểm tập trung đông người. Năm 2025, các đơn vị đã phối hợp đăng tải hàng nghìn lượt tin, bài, phóng sự, clip cảnh báo nguy cơ cháy nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tại cơ sở, hệ thống loa truyền thanh xã đã phát hơn 17.000 lượt tuyên truyền; gần 1.500 lượt phát sóng trên màn hình LED nơi công cộng. Bên cạnh đó, hàng trăm buổi tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy, xe gắn máy gắn loa di động được tổ chức đến từng thôn, bản, từng hộ gia đình. Nhiều mô hình phòng cháy gắn với cộng đồng được duy trì và phát huy hiệu quả với 162 “Điểm chữa cháy công cộng”, 172 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 334 “Trường học an toàn PCCC” và hơn 800 mô hình “Tiếng kẻng an toàn PCCC”.
Thượng tá Nguyễn Văn Thưởng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 22 - 28/1, đơn vị đã ra quân kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các kho hàng hóa trên địa bàn phường Mường Thanh và phường Điện Biên Phủ. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các cơ sở chấp hành quy định về an toàn PCCC, quan tâm trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, bố trí lối thoát nạn, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn.
Đối với những cơ sở chưa bố trí hàng hóa hợp lý, hệ thống điện chưa được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hoặc thiếu các phương tiện phòng cháy theo quy định... lực lượng kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục, từ đó, giúp các cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong dịp tết.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/phap-luat/de-tet-an-toan-binh-yen











