Đề phòng viêm màng não mủ trong mùa hè
PTĐT - Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản nhi ghi nhận 5 ca bệnh viêm màng não mủ đều là trẻ em. Bệnh thường diễn ra cao điểm từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Ở trẻ em, bệnh thường có triệu chứng sốt cao, nôn, đau đầu, quấy khóc, một số trẻ li bì, khó đánh thức, tiêu chảy hoặc táo bón.

Thực hiện tiêm chủng vắc-xin viêm màng não mô cầu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh

Theo các chuyên gia truyền nhiễm, viêm màng não mủ là bệnh nguy hiểm, cấp tính, diễn biến nhanh. Tuy nhiên nếu phát hiện và điều trị kịp thời thì tiên lượng khá tốt.
BSCKI. Bùi Thị Đến - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản nhi khuyến cáo: Khi có các triệu chứng kể trên cần, cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và xử lý kịp thời. Việc phát hiện và điều trị sớm đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho trẻ các vắc-xin: viêm màng não mô cầu, vắc –xin 5 trong 1, vắc-xin phế cầu để giảm nguy cơ mắc viêm não, viêm màng não. Điều trị triệt để các nhiễm trùng lân cận như viêm mũi xoang, viêm amidal, viêm tai giữa, viêm xương chũm, tránh để bệnh tái lại nhiều lần sẽ góp phần giảm nguy cơ biến chứng, giảm các tác nhân gây bệnh viêm não, màng não.








