Đề phòng dông, sét trong mùa mưa bão

Thời gian qua, ở một số địa phương xảy ra mưa dông kèm sét, gây thiệt hại về người và tài sản. Điển hình, cơn mưa to kèm dông, sét ngày 12.5 tại tỉnh Thái Bình đã làm 3 người tử vong khi trên đường di chuyển về nhà; 229 con lợn của 1 trang trại chăn nuôi bị chết. Tại Hưng Yên, trận mưa lớn kèm dông, sét ngày 12.5 đã khiến 1 người dân ở xã Lệ Xá (Tiên Lữ) tử vong khi đang làm đồng… Do đó, người dân cần chủ động đề phòng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cán bộ Đài khí tượng thủy văn Hưng Yên thu thập thông tin dữ liệu thủy văn

Sét là một hiện tượng thiên nhiên, được hình thành bởi sự tích tụ điện và phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây và mặt đất hay giữa các đám mây mang điện tích trái dấu, tạo nên hiện tượng sét. Sét có thể đánh vào bất kỳ đâu, bất kỳ đối tượng hoặc vật thể nào khi có đủ các yếu tố hình thành nên sét. Ngoài ra, sét còn có khả năng phát ra tia lửa và dòng điện gây chết người hoặc bị thương, cháy nhà cửa, làm đổ cây cối, hư hại tài sản… Sét thường xuất hiện trước, trong, sau cơn mưa. Mặc dù sét đánh rất nguy hiểm và gây hậu quả nghiêm trọng nhưng nhiều người dân vẫn còn chủ quan, chưa áp dụng các biện pháp phòng tránh. Chị Nguyễn Thị Thơm, xã Đặng Lễ ( Ân Thi ) cho biết: Năm 2021, trước sự ra đi của người thân trong gia đình do bị sét đánh, tôi mới hiểu được những nguy hiểm của thời tiết cực đoan gây ra, từ đó thay đổi suy nghĩ, chủ động có biện pháp bảo vệ bản thân khi làm việc ngoài trời mà gặp mưa, dông, sét.

Theo số liệu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, năm 2021, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 25 đợt sét lớn, nhỏ, gây thiệt hại cho viễn thông Hưng Yên trên 1,93 tỷ đồng; dông, lốc đã khiến cho 63ha chuối tại huyện Kim Động bị thiệt hại…

Sét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy nhiên, ngành chuyên môn khuyến cáo, việc chủ động tìm nơi an toàn, đề phòng, tránh sét khi gặp trời mưa dông sẽ làm giảm khả năng bị sét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe. Theo đó, khi trời sắp dông, nếu không kịp tìm nơi trú ẩn an toàn, người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh xa vật dụng kim loại, không đứng thành từng nhóm mà nên đứng riêng lẻ. Không nên ở gần những nơi ẩm ướt và có nước, nên tìm nơi khô ráo, bằng phẳng, nhón chụm hai chân, tay bịt tai và không nằm xuống đất, bảo đảm phần tiếp xúc giữa người với mặt đất ít nhất. Khi mưa dông, nếu đang tham gia các môn thể thao có sử dụng kim loại cần phải bỏ dụng cụ đó ra xa người. Nếu ở trong nhà, nên đứng tránh xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, các chỗ ẩm ướt như: buồng tắm, bể nước, vòi nước. Tránh xa các đường dây điện…

Đồng chí Nguyễn Văn Kình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Những năm gần đây, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng có nhiều diễn biến bất thường không theo quy luật, xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như: Lốc, sét, mưa đá. Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh thiên tai, sở thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết để chủ động các phương án phòng, tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thực hiện các biện pháp như: Xây dựng các công trình, nhà ở kiên cố, thường xuyên tu sửa, chằng chống nhà cửa, sử dụng các loại thanh nẹp bằng gỗ, sắt, dây kẽm cỡ lớn hoặc các bao chứa cát để hạn chế tốc mái khi có dông, lốc xoáy. Cùng với đó, khuyến cáo người dân chủ động chặt tỉa cành cây cao, dễ gãy đổ, cây gần nhà ở, lưới điện; thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn, vững chắc của các biển quảng cáo, pa nô, áp phích trong mùa mưa bão.

Hoa Phương

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/tin-moi/202205/de-phong-dong-set-trong-mua-mua-bao-5501bc0/