Đề nghị giảm án 2 cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc vụ Phúc Sơn

Phiên phúc thẩm ngày 16/12, Viện kiểm sát đề nghị giảm 24-30 tháng tù cho Hoàng Thị Thúy Lan và 30-36 tháng tù cho Lê Duy Thành do có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Sáng 16/12, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tối cao giảm một phần hình phạt tù đối với một số bị cáo, trong đó có bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và bị cáo Lê Duy Thành.

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) và bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải.

Nhận định của Viện kiểm sát về sai phạm

Đại diện Viện kiểm sát nêu, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Trong số các bị cáo, một số người bị xác định nhận hối lộ số tiền lớn. Cụ thể, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; bị cáo Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; bị cáo Phạm Hoàng Anh nhận hối lộ 400 triệu đồng và 20.000 USD.

Các tình tiết giảm nhẹ được nêu tại phiên tòa

Ngoài các căn cứ buộc tội, đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan được nêu có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng hai khu đất để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với bị cáo Lê Duy Thành, đại diện Viện kiểm sát nêu bị cáo thể hiện sự ăn năn, hối cải; ngoài khoản tiền thu lợi bất hợp pháp đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng. Bị cáo Thành cũng được ghi nhận rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi.

Nhiều bị cáo khác được nêu đã tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện; đại diện Viện kiểm sát cho rằng cần xem xét giảm nhẹ hình phạt, tương quan với mức độ hành vi, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ).

Mức đề nghị giảm án tại phiên phúc thẩm

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi của từng bị cáo và xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm án:

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan: giảm từ 24 đến 30 tháng tù.
Đối với bị cáo Lê Duy Thành: giảm từ 30 đến 36 tháng tù.
Đối với bị cáo Phạm Hoàng Anh: giảm từ 18 đến 24 tháng tù.

Đại diện Viện kiểm sát cũng cho biết, nhiều bị cáo khác là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) được đề nghị giảm án; một số bị cáo được đề nghị giảm từ 6 đến 9 tháng tù, một số bị cáo được đề nghị chuyển từ hình phạt tù giam sang tù cho hưởng án treo.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũ) và một số cựu cán bộ tỉnh Quảng Ngãi (cũ) dù không kháng cáo, nhưng do có nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ tính chất, mức độ phạm tội để giảm cho họ từ 18 đến 24 tháng tù.

Khuyến nghị

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ quan, đơn vị tăng cường tuân thủ quy định về đấu thầu, quản lý đầu tư công; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để phòng ngừa vi phạm, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/de-nghi-giam-an-2-cuu-lanh-dao-vinh-phuc-vu-phuc-son-410822.html