ĐBQH lo khi bỏ cấp huyện, nhiều thương hiệu gắn với địa danh sẽ thay đổi

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội, Chính phủ cân nhắc, xem xét tạo không gian phát triển cho các thành phố thuộc tỉnh, trong đó có những thành phố có lịch sử hàng trăm năm như Hội An, Đà Lạt, Nha Trang…

Sáng ngày 11-6, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhìn nhận chủ trương sáp nhập tỉnh thành, bỏ cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, có vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là sẽ không còn các thành phố thuộc tỉnh nữa. Các thành phố này sẽ được chia thành nhiều phường nhỏ hơn.

Theo đại biểu Trí, hầu hết các thành phố này đều có lịch sử khoảng 100 năm, thậm chí có những thành phố có lịch sử 3-400 năm. Ví dụ như Đồng Hới (Quảng Bình), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)…

 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội).

“Xu hướng tập trung hóa, đô thị hóa là xu hướng chung của toàn thế giới. Nếu chúng ta theo dõi ở Việt Nam thì từ năm 1975 trở lại đây có rất nhiều thành phố mới đã ra đời, và nó khẳng định, tạo ra vị thế, cơ hội và điều kiện phát triển cho tỉnh đó”, đại biểu Trí nói.

Theo đó, đại biểu Trí đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cân nhắc để tạo cơ hội, không gian để cho các thành phố thuộc tỉnh phát triển.

Nhất trí cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh “đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, việc thực hiện được lần này sẽ là một kỳ tích”.

“Mới năm ngoái thôi, chúng ta không bao giờ tưởng tượng được có việc này xảy ra. Điều này thể hiện sự quyết tâm, sự đồng thuận rất lớn của toàn hệ thống chính trị cho đến người dân”, bà Thủy nói và cho hay khi lấy ý kiến cử tri, cơ quan dân cử ở các địa phương đều đạt tỉ lệ ủng hộ cao.

 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội)

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội)

Tuy nhiên, đại biểu Thủy cũng nêu thực với 23 nhóm tỉnh được sắp xếp, trong đó có tỉnh diện tích tăng lớn, khoảng cách từ trung tâm tỉnh cũ, đến nơi đặt trung tâm tỉnh mới rất xa.

Do đó, sẽ có nhiều cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi địa điểm làm việc sẽ bị ảnh hưởng đến điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, gián tiếp ảnh hưởng đến gia đình.

“Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, Chính phủ và các địa phương cần có giải pháp để một mặt ổn định tổ chức rõ người, rõ việc, đồng thời có cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp để họ yên tâm công tác, phát huy được năng lực, hiệu quả làm việc”, đại biểu Thủy đề nghị.

Cũng theo đại biểu Thủy, lần sắp xếp này, do có sự thay đổi rất lớn về tên gọi, địa danh, phạm vi, ranh giới của đơn vị hành chính nên sẽ ảnh hưởng tới các giao dịch, liên hệ… của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

Theo đó, đại biểu đề nghị Chính phủ có sự chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng các phần mềm giúp người dân, doanh nghiệp, tổ chức cơ quan nói chung có công cụ miễn phí để cập nhật thông tin về sự thay đổi này. Để có thể chuyển đổi, truy xuất thông tin về địa chỉ cư trú, địa chỉ giao dịch cũ sang mới một cách thuận lợi nhất.

Chúng ta đang phát triển mạnh thương mại điện tử, nếu từ 1-7, thay đổi địa chỉ, địa danh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến logistics. Vì vậy, cần có giải pháp kịp thời để tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài nước về vấn đề này.

“Ví dụ như vải Thanh Hà (Hải Dương), vải Lục Ngạn (Bắc Giang)... đã nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Từ 1-7 tới đây, khi bỏ cấp huyện thì các thương hiệu này sẽ được thay đổi hoặc duy trì như thế nào? Các cơ quan cần sớm có giải pháp cho việc này” – đại biểu Thủy đề nghị.

Thảo luận tại tổ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất chủ trương sẽ tinh gọn bộ máy tương ứng với các cấp hành chính trên cả nước, trong đó giải thể Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các quận, huyện từ 1-7.

Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức lại Ban trị sự cấp tỉnh tương ứng với 34 tỉnh, thành. Trụ sở các Ban trị sự sẽ được bố trí căn cứ thực tiễn địa phương nhưng sẽ ưu tiên ở những nơi đặt tỉnh lỵ mới.

Sau khi tinh gọn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn ba cấp là Trung ương, tỉnh thành phố và cấp cơ sở.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cũng cho biết Đại hội Giáo hội Phật giáo cấp cơ sở và Trung ương sẽ diễn ra sớm hơn dự định. Đại hội cấp cơ sở diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10-2026, còn Đại hội cấp Trung ương diễn ra tháng 11-2026, thay vì năm 2027 như dự định.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/dbqh-lo-khi-bo-cap-huyen-nhieu-thuong-hieu-gan-voi-dia-danh-se-thay-doi-post854565.html