Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2
Sau 6 tháng khởi công, khu Depot Xuân Đỉnh từ bãi đất trống đã trở thành đại công trường quy mô lớn, đóng vai trò then chốt trong tuyến metro số 2 Hà Nội đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.
Lê Huyền
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-nhanh-tien-do-thi-cong-tuyen-metro-so-2-395887.htm
Tin nóng
Câu nói của một lao động ngoại tỉnh tại Hà Nội không chỉ phản ánh áp lực giá nhà, mà còn cho thấy sự thay đổi trong nhu cầu an cư của nhiều người lao động. Khi giấc mơ sở hữu nhà còn xa, điều họ mong muốn trước mắt chỉ là một căn nhà thuê ổn định, an toàn và vừa túi tiền.
Công an xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang xác minh hoạt động quảng bá, môi giới liên quan đến khu đất được giới thiệu là 'Làng An Yên 38 hộ dân' tại Buôn Thái.
Trong định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, sông Hồng không còn được nhìn nhận đơn thuần là tuyến sông chảy qua đô thị mà được xác định là trục không gian trung tâm, kết nối lịch sử, văn hóa, sinh thái và phát triển kinh tế. Bao quanh trục không gian này là hệ thống đại lộ cảnh quan, công viên, quảng trường, không gian công cộng cùng các tuyến đi bộ, xe đạp ven sông, mở ra một diện mạo mới cho Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn.
UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri về phương án phát triển giao thông đường thủy nội đô dọc sông Hồng. Đây là bước đi nhằm giảm tải cho giao thông đường bộ khu vực nội đô, tăng cường kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và tạo động lực phát triển du lịch.
Cổ nhân nói: 'Giàu không ở nhà to, nghèo không đi đường dài'. Không ít người cho rằng câu nói khuyên người giàu không nên xây nhà lớn, còn người nghèo thì không nên đi xa. Hiểu như vậy có đúng không?
Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, Đà Nẵng.
Tin mới
Sáng 16-7, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức đã làm việc với các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và địa phương liên quan về tiến độ triển khai các khu tái định cư (TĐC) trên địa bàn 3 địa phương cấp huyện trước đây: Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh.
Sáng 16-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố và kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường nhằm rà soát kết quả triển khai chiến dịch 45 ngày, đồng thời thống nhất các giải pháp tăng tốc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố.
Ngày 16-7, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025 của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Nhữ Khê.
Để cụ thể hóa các mục tiêu chuyển đổi số (CĐS) quốc gia vào hoạt động nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC), Thanh tra tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 nhằm xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tại Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, đây được xem là bước đi chiến lược trong việc thay đổi diện mạo môi trường và hạ tầng phía Tây và Nam Thủ đô.
Cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và người dân chung tay xây dựng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Ia Hiao, hiện thực hóa mục tiêu an cư an toàn, bền vững.
Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh.
Xã Phúc Thịnh xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trước hết là công tác dân vận, kiên trì đối thoại để tháo gỡ vướng mắc, thực hiện công khai, minh bạch nhằm tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi, sinh kế của người dân. Nhờ đó, hàng trăm héc-ta mặt bằng đã được bàn giao, nhiều dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.











