Đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bảo vệ thành quả đã đạt được

Nhờ khống chế tốt dịch Covid-19, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai lại hoạt động tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Chủ động rà soát không để sót mũi tiêm

Theo TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: Trong các tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tiêm chủng tạm ngừng trên phạm vi toàn quốc trong vòng 21 ngày, trừ tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh triển khai tại các cơ sở khám, chữa bệnh có phòng sinh. Để vừa duy trì tỷ lệ tiêm chủng, vừa bảo đảm phòng, chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Chương trình TCMR đã xây dựng hướng dẫn về tổ chức buổi tiêm chủng để đưa vào thực hiện ngay sau khi kết thúc giãn cách xã hội. Theo đó, các cơ sở tiêm chủng tăng số buổi tiêm chủng, tổ chức thêm các điểm tiêm chủng ngoài trạm, thực hiện khử trùng điểm tiêm chủng, sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân, như: Đeo khẩu trang, dùng dung dịch sát trùng để bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế và mọi người có liên quan. Chương trình TCMR đã chỉ đạo các địa phương rà soát đối tượng bị sót mũi, chưa tiêm chủng và thực hiện tiêm vét.

 Tiêm chủng cho trẻ tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: MẠNH HƯNG

Tiêm chủng cho trẻ tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: MẠNH HƯNG

Nhờ tăng cường truyền thông vận động cộng đồng, hoạt động tiêm chủng các loại vaccine trong TCMR được thúc đẩy. Tỷ lệ tiêm vaccine DPT-VGB-Hib (vaccine 5 trong 1: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/viêm màng não mủ) trong 5 tháng đầu năm đạt 34,2%, tương đương với các năm trước không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay trên toàn quốc đã có khoảng 570.000 trẻ em được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine: Lao, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não do vi khuẩn Hib, sởi, tương đương 34,6%. Những nỗ lực chủ động triển khai công tác TCMR trong thời gian qua đã được lãnh đạo Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng tại một số địa phương vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Bên cạnh một số vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì tại các đô thị, khu công nghiệp tập trung đông dân cư ở một số địa phương cũng gặp khó khăn trong công tác vận động người dân đưa con đi tiêm chủng. Do đó, để phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em, cần tiếp tục truyền thông cho cộng đồng về tầm quan trọng của việc đưa con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Củng cố miễn dịch phòng bệnh bạch hầu

Trước diễn biến tình hình bệnh bạch hầu đang có nguy cơ bùng phát trở lại, trao đổi với các phóng viên, TS Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Quốc gia cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh bạch hầu, chủ yếu ở Đắc Nông và một số ca ở Kon Tum, TP Hồ Chí Minh. Qua điều tra kết quả tiêm chủng của các trường hợp mắc bệnh bạch hầu cho thấy, hầu hết các ca mắc là những trường hợp không tiêm hoặc tiêm không đủ mũi vaccine phòng bệnh, tuy nhiên cũng có những trường hợp đã tiêm 3-4 mũi nhưng vẫn mắc bệnh. Lý do là các trường hợp này sau một thời gian miễn dịch đã giảm xuống. Trước tình hình bệnh có dấu hiệu gia tăng và dịch chuyển sang đối tượng trẻ lớn và người lớn, từ năm 2019, Chương trình TCMR đã có định hướng triển khai tiêm nhắc vaccine bạch hầu và vaccine chứa thành phần bạch hầu cho trẻ lớn và người lớn để mở rộng "hàng rào" miễn dịch cộng đồng. Từ năm 2019, vaccine uốn ván-bạch hầu (Td) đã được đưa vào chương trình tiêm chủng. Năm 2020, Chương trình TCMR sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine Td cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, thành phố với số đối tượng dự kiến là 1.005.583 trẻ. Đây là mũi vaccine bạch hầu thứ 5 để củng cố miễn dịch phòng bệnh bạch hầu cho trẻ ở lứa tuổi lớn hơn. TS Đặng Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người dân cần tiêm đủ 5 mũi phòng bệnh bạch hầu để bảo đảm hiệu quả miễn dịch (nhiều quốc gia còn khuyến cáo tiêm 6 mũi, một số quốc gia cứ 10 năm lại tiêm nhắc lại để phòng bệnh). Vì vậy, để khống chế bệnh bạch hầu một cách triệt để thì lịch tiêm chủng cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp, nhất là với đối tượng người lớn khi khả năng miễn dịch ngày càng giảm theo thời gian.

DIỆP CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/day-manh-cong-tac-tiem-chung-de-bao-ve-thanh-qua-da-dat-duoc-626142