Đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 1.300 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 47 công đoàn bộ phận. Những năm qua, công đoàn bệnh viện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.
Hằng năm, ngay từ đầu năm, công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phát động thi đua với tiêu chí cụ thể, triển khai sâu rộng đến từng khoa, phòng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CBVCLĐ. Trọng tâm là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; nghiên cứu, áp dụng các đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào việc khám, chữa bệnh... Các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo đoàn viên, CBVCLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CBVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã có 218 đề tài, sáng kiến của đoàn viên, CBVCLĐ được đăng ký triển khai thực hiện và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn trong công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Điển hình là tiến sĩ, bác sĩ Phạm Phước Sung, Trưởng Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến với sáng kiến “Kết quả điều trị xuất huyết dưới nhện bằng phương pháp đặt Coil tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”; tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Nội tim mạch với sáng kiến “Ứng dụng phác đồ Troponin I 0/1h trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ST không chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”; thạc sĩ, bác sĩ Lâm Tiến Tùng, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, với sáng kiến: “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tiêm hủy đám rối dương bằng cồn tuyệt đối dưới hướng dẫn của C-Arm để điều trị đau cho người bệnh ung thư vùng bụng giai đoạn cuối trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”...
Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Để các phong trào thi đua được thực hiện hiệu quả, thời gian qua, công đoàn bệnh viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CBVCLĐ chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thông về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Nhờ triển khai tốt các phong trào thi đua, những năm qua, công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện được nâng cao cả về trình độ chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Đặc biệt, bệnh viện đã áp dụng triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu mà không phải chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí; đồng thời giảm thời gian điều trị, tỷ lệ tử vong, tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
Việc tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần đổi mới phong cách phục vụ và phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của đoàn viên, CBVCLĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh.