Thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần 25/5. Dù dòng tiền vẫn khá thận trọng, lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup và ngân hàng giúp VN-Index đóng cửa tăng gần 9 điểm.
Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ trong phiên sáng 21/5 và VN-Index một lần nữa để 'thủng' mốc 1.900 điểm.Trong phiên sáng 21/5, chỉ số VN-Index đã nhanh chóng quay đầu điều chỉnh ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục.
Trong tháng 4, thị trường ghi nhận 20 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị hơn 41.300 tỷ đồng, tăng khoảng 52% so với tháng trước đó. Đây cũng là mức phát hành cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã: VPI) tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu khi vừa phát hành thành công thêm lô trái phiếu trị giá 180 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu thứ hai được doanh nghiệp địa ốc này đưa ra thị trường chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 180 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn huy động từ đầu năm lên mức 330 tỷ đồng. Dòng tiền mới tạo trợ lực quan trọng để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị bàn giao lượng lớn sản phẩm bất động sản trong các quý tiếp theo và duy trì đà tăng trưởng doanh thu cốt lõi.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 12-5 phục hồi trở lại, VN-Index tái lập mốc 1.900 điểm dù thanh khoản giảm mạnh.
Sau hai phiên liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử, VN-Index quay đầu, thậm chí đánh mất mốc 1.900 điểm dưới áp lực chốt lời gia tăng.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú - Invest vừa thông qua kế hoạch phát hành lô trái phiếu trị giá tối đa 180 tỷ đồng, tiếp nối việc huy động thành công 150 tỷ đồng trong tháng 4. Về hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần quý đầu năm tăng trưởng 16% dựa trên việc đẩy mạnh hoàn thiện và bàn giao các dự án bất động sản.
VN-Index tăng mạnh trong phiên 6/5, qua đó chỉ còn cách đỉnh lịch sử hơn 11 điểm. Dòng tiền cải thiện và lan tỏa rộng đang tiếp thêm kỳ vọng thị trường sớm thiết lập cột mốc mới.
Báo cáo tài chính quý I/2026 của CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 16%, dẫn dắt bởi hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dù lợi nhuận trong kỳ có sự điều chỉnh theo tiến độ bàn giao, doanh nghiệp đang sở hữu khối lượng hàng tồn kho lớn, tạo cơ sở vững chắc cho kế hoạch ghi nhận doanh thu ở các quý tiếp theo.
CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (HSX: VPI) vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để công bố thông tin kết quả đợt chào bán trái phiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 4690.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3419.9 tỷ đồng.
Khối ngoại hôm nay bán ròng 1.948,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.836,2 tỷ đồng.
Chỉ sau 4 tháng, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu FPT, thu về hơn 11.750 tỷ đồng, chính thức vượt qua giá trị bán trong cả năm 2025.
Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trong phiên 24/4, tạo áp lực đáng kể lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu Vingroup chịu áp lực chốt lời sau nhiều phiên tăng giá làm ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số. PC1 giảm hết biên độ phiên thứ hai với số lượng dư bán sàn hàng chục triệu đơn vị.
Phiên giao dịch ngày 24/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 21.139 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 17,07 điểm, xuống mức 1.853,29 điểm khi kết thúc phiên.
Phiên giao dịch ngày 17/4, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phân hóa. Sắc xanh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, song chưa đủ bù đắp áp lực giảm từ nhóm bất động sản, khiến VN-Index giảm nhẹ 2,66 điểm. Thanh khoản toàn thị trường suy giảm, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng nhẹ trên cả 3 sàn.
Tự doanh tuần qua mua ròng 1672.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1039.1 tỷ đồng. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Bất động sản.
Tự doanh hôm nay mua ròng 520.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 547.1 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 583 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 477,4 tỷ đồng.
Trong tuần tới từ ngày 23-27/3, có 341 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 102 doanh nghiệp trên HoSE; 63 doanh nghiệp trên HNX và 176 doanh nghiệp trên UPCoM.
Khối ngoại hôm nay bán ròng thêm 1035.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1081.9 tỷ đồng. Lũy kế 6 phiên giao dịch liền kề khối ngoại bán ròng 6.300 tỷ.
Áp lực bán ồ ạt kéo VN-Index quay đầu giảm mạnh. VN-Index một lần nữa thủng mốc 1.700 điểm.
VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm trong phiên 19/3 khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, xóa sạch thành quả hồi phục ngắn ngủi trước đó.
Trong phiên giao dịch ngày 17/3, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh. Tính đến khoảng 10 giờ ngày 17/3, VN-Index tăng 1,8%, tương ứng hơn 30 điểm lên thành 1.723,64 điểm.
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã: VPI) vừa tiến hành kiện toàn bộ máy nhân sự tại Ban điều hành và Ủy ban kiểm toán. Cùng với việc thay đổi nhân sự chủ chốt, doanh nghiệp cũng thông qua quyết định rót thêm vốn vào công ty con để duy trì quyền chi phối và chuẩn bị cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.
Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (MCK: VPI) vừa quyết định tăng vốn góp tại công ty con phụ trách dự án hạ tầng kỹ thuật nối đường Phạm Văn Đồng với nút giao Gò Dưa. Cùng với việc bổ sung nguồn lực cho dự án này, doanh nghiệp cũng tiến hành chốt danh sách cổ đông tham dự kỳ họp đại hội thường niên năm 2026.
Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 9-2 ghi nhận phiên giảm điểm thứ 3 liên tục khi VN-Index đóng cửa dưới mức tham chiếu. Tâm lý nghỉ tết bao trùm thị trường khiến dòng tiền giảm mạnh.
Phiên giao dịch ngày 4/2, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi thanh khoản toàn thị trường giảm sâu và khối ngoại bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng. Trong khi phần lớn nhóm ngành giảm điểm, bất động sản là điểm sáng hiếm hoi giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, chỉ mất 8,87 điểm khi chốt phiên.
Trong kỳ điều hành chiều nay (29/1), giá xăng trong nước được dự báo tăng trở lại, mức tăng khoảng 100 - 250 đồng/lít, trong khi giá dầu có thể tăng mạnh hơn.
Kỳ điều hành chiều 22/1 dự báo giá xăng giảm nhẹ khoảng 100–150 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng 300 đồng/lít do tác động từ thị trường thế giới.
Trong kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng dự kiến giảm khoảng 100-150 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel và các mặt hàng dầu khác được dự báo tăng từ 1,4-4%.
Trong kỳ điều hành ngày 22/1, giá xăng dự báo giảm khoảng 100-150 đồng/lít nếu không trích Quỹ Bình ổn. Ngược lại, giá dầu diesel và các loại dầu khác có thể tăng từ 1,4-4%.
Trong kỳ điều chỉnh ngày mai (22/1), giá xăng trong nước có thể giảm dao động từ 90 - 120 đồng/lít.