Lực bán lan rộng khiến VN-Index giảm 20,08 điểm còn 1.698,9 điểm, bộ 3 VIC-VHM-VPL lấy gần 7 điểm, thanh khoản xuống mức thấp nhất hơn 6 tháng.
Yuanta Việt Nam đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong phiên 9/12 trong xu hướng ngắn hạn, nhằm đề phòng kịch bản VN-Index thoái lui.
Phiên giao dịch hôm nay (25/8), cổ phiếu VIC tăng 5,6%, thiết lập mức đỉnh mới. Trong khi đó, nhóm ngân hàng vẫn bị bán mạnh, có cổ phiếu đã giảm sàn liên tục 2 phiên.
Kết phiên giao dịch chiều 20-8, chỉ số VN-Index tiếp đà tăng 10,16 điểm, lên 1.664,36 điểm. Dù tăng điểm nhưng tình trạng 'xanh vỏ, đỏ lòng' trở lại khi bảng điện HOSE có đến 259 mã giảm, trong khi chỉ có 83 mã tăng và 39 mã đứng giá.
Với gần 75.000 tỷ đồng đổ vào thị trường, phiên hôm nay 20-8, tạm đứng ở vị 'á quân' trong danh sách các phiên giao dịch có thanh khoản lớn của nhất lịch sử.
Lực bán mạnh từ 10h sáng nay đã đảo ngược mức tăng 11 điểm của VN-Index giảm về dưới 1.615 điểm, tương ứng giảm gần 40 điểm so với tham chiếu.
Thị trường 19/8 bùng nổ thanh khoản gần 60.000 tỷ đồng, VN-Index tăng 17,83 điểm lên 1.654,2 điểm. Dù khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng, nhiều nhóm ngành vẫn bứt phá mạnh.
Cổ phiếu VIC có thời điểm tăng trần, tiếp tục là mã đóng góp tích cực nhất cho thị trường hôm nay (14/7). Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đó cũng lập đỉnh gần 12 tỷ USD.
Lực chốt lời tăng mạnh khiến thanh khoản thị trường ghi nhận thêm 1 phiên vượt 1,2 tỷ USD, VN-Index có lúc giảm về dưới 1.450 điểm, nhưng lực cầu mạnh mẽ đã cân hết lượng cổ phiếu bán ra, tiếp tục lập đỉnh phiên thứ 7 liên tục.
Sự thăng hoa lan tỏa khắp nhóm bất động sản, hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần như DXG, HDC, DXS, LDG, IDJ, API, FIR, HAR, EIN. Các mã còn lại phần lớn đều tăng điểm tích cực.
Dòng tiền vào thị trường ngày càng tăng cao, những ngày giao dịch sôi động của thị trường chứng khoán đã tới, cùng với điểm số liên tục đi lên càng khiến nhà đầu tư hưng phấn hơn.
Phiên giao dịch ngày 8/7, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường thể hiện tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã giúp VN-Index ngày càng tăng điểm mạnh về cuối phiên. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu bất động sản bứt phá với nhiều mã tăng trần như: DRH, HAR, HPX, HQC, LDG. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,4 điểm lên mức 1.415,46 điểm.
Diễn biến yếu ớt của nhóm cổ phiếu blue-chips một lần nữa khiến trạng thái 'vượt đỉnh' của VN-Index không mang tính chất bùng nổ. Độ rộng chỉ số vẫn khá tốt, nhưng nhóm tăng tập trung chủ yếu vào các mã vừa và nhỏ, trong đó nhóm bất động sản 'nóng' bất ngờ...
Trong khi doanh thu thuần chỉ 'giậm chân tại chỗ', CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) bất ngờ báo lãi ròng quý 1/2025 tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, 'phao cứu sinh' cho lợi nhuận lại đến từ các yếu tố không bền vững, đặt ra nghi vấn về chất lượng kết quả này.
Bất động sản An Dương Thảo Điền cho biết đã nhận được quyết định xử phạt từ Chi cục Thuế Quận 1 cho kỳ kiểm tra năm tài chính 2019-2021.
Với kết quả kém sắc nửa đầu năm, lợi nhuận ròng 9 tháng của HAR giảm tới 78% đạt 7,5 tỷ đồng
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HoSE: HAR) ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh 61% trong quý 3/2024.
Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều nay (15/10) đẩy VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Dòng tiền thận trọng trước thềm đáo hạn phái sinh.
Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến xấu trong phiên chiều 1/8 và áp lực dâng cao vào gần kết phiên. VN-Index có lúc đánh mất gần 30 điểm trong nỗi buồn của nhà đầu tư.
Trong phiên giao dịch chiều nay 1/8, áp lực bán dâng mạnh đẩy VN-Index giảm gần 25 điểm. Mọi nỗ lực phục hồi trong những tháng qua bị xóa sạch, chỉ số chính rơi về vùng thấp nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây.
Sắc đỏ bao trùm thị trường trong phiên chiều hôm nay (1/8). Càng đến cuối phiên, thị trường càng diễn biến tiêu cực trước áp lực bán dâng cao.
Bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ và không còn nhóm ngành nào mang sắc xanh, kết phiên ngày 1/8, VN-Index giảm 24,55 điểm xuống 1.226,96 điểm.
Doanh thu tài chính quý II/2024 của An Dương Thảo Điền giảm mạnh còn 998 triệu đồng, từ 15 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đây là lý do chính khiến lãi ròng của công ty giảm.
Số mã cổ phiếu giảm giá gấp hơn 10 lần cổ phiếu tăng giá, chỉ số VN-Index giảm sâu.
Làn sóng thâm nhập thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Thái Lan bắt đầu từ hơn 1 thập niên trước, với nhiều vụ đầu tư đình đám; đặc biệt, là thị trường bất động sản chứng kiến sự gia nhập không ít của đại gia Thái.
Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) vừa công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 8 thửa đất ở phường Long Phước, Quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh.
An Dương Thảo Điền dự kiến chi hơn 294 tỷ đồng để mua 8 lô đất ở TP Thủ Đức (TPHCM) nhằm phục vụ cho việc thực hiện các dự án tiềm năng trong tương lai.
Phiên giao dịch ngày 18/12 diễn ra khá tiêu cực cả về mặt điểm số, thanh khoản và độ rộng của thị trường. VN Index giảm 10,42 điểm và đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.100 điểm. Các yếu tố kỹ thuật hiện tại đều cho thấy VN Index vẫn trong xu hướng giảm.
Mục đích HAR mua số lô đất trên nhằm phục vụ cho hoạt động thực hiện các dự án tiềm năng của công ty trong tương lai.
Thị trường tiếp tục có phiên giảm sâu và rơi về vùng 1.090 điểm với áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu nhỏ giúp nhiều mã khoe sắc xanh, sắc tím. Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị trong phiên gần 750 tỷ đồng.
Phiên giao dịch sáng 18-12, áp lực bán gia tăng khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá, đẩy chỉ số VN-Index hạ hơn 7 điểm, tuột khỏi mốc 1.100 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12-12, VN-Index tăng hơn 2 điểm, thanh khoản sụt giảm so với phiên trước.
Nhà đầu tư quay đầu bán tháo ồ ạt khi xuất hiện tin tức tiêu cực lan truyền trên mạng liên quan đến một số cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index chốt phiên với mức giảm 24,34 điểm.
Phiên chiều 20-10, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực với sức cầu mạnh. Nhiều mã cổ phiếu lên giá, đưa chỉ số VN-Index tăng hơn 20 điểm, vượt mốc 1.100 điểm.
Tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường, VN-Index đóng cửa giảm tới 37 điểm. Đà bán tháo càn quét nhiều nhóm ngành, đặc biệt tập trung vào cổ phiếu bất động sản hôm nay (3/10).
Kết phiên hôm nay ngày 14/9, sắc đỏ gần như chiếm trọn bảng điện, VN-Index giảm 14,58 điểm (tương đương 1,18%) xuống còn 1.223,8 điểm.
Áp lực bán tiếp tục tăng cao trong sáng nay nhưng bên mua bắt đầu lùi giá nhiều hơn, hệ quả là giá cổ phiếu sụt giảm trên diện rộng. Khả năng cân bằng giữa các trụ giúp VN-Index chỉ giảm 6,17 điểm, nhưng biên độ giảm ở cổ phiếu là khá lớn. Các mã bất động sản đang chịu sức ép rất mạnh...