Đầu tư công trên lĩnh vực nông nghiệp cần có dự án trọng tâm, trọng điểm, dự án động lực để tạo đà bứt phá

(QTO)- Sáng nay 4/5/2020, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016 – 2020 trên lĩnh vực nông nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia đoàn làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ưu tiên phát triển kinh tế biển như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá - Ảnh: L.T

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ưu tiên phát triển kinh tế biển như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá - Ảnh: L.T

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020 dành cho ngành nông nghiệp tỉnh là 1.381,679 tỉ đồng để đầu tư thực hiện 30 chương trình, dự án. Các dự án thực hiện trong thời gian qua đều chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình, không có tình trạng đầu tư dàn trải, tràn lan. Đến nay, các dự án hạ tầng phục vụ nông nghiệp đều phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần ổn định an ninh lương thực và nâng cao đời sống cho Nhân dân các vùng hưởng lợi.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Nguồn vốn ngân sách trung ương phân bổ giao kế hoạch hàng năm cho dự án còn ít dẫn đến rất khó để lựa chọn công trình thiết kế phù hợp với nguồn vốn giao. Nguồn vốn được bố trí còn thiếu và chậm so với yêu cầu, vì vậy tiến độ thi công nhiều công trình phải kéo dài. Đặc biệt, đối với các công trình lâm sinh như trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng... việc bố trí nguồn vốn không liên tục đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và vấn đề sinh kế cho người dân sống gần rừng. Một số dự án được giao đã thực hiện chuẩn bị đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn, vì vậy các đơn vị chuẩn bị dự án khó khăn về tài chính…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trước sức ép đầu tư toàn diện và cần có hướng đi mới, đồng thời phải tháo gỡ nợ đọng xây dựng cơ bản nhiệm kỳ trước để lại và một số dự án dở dang nhưng không được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 – 2020 nên ngành nông nghiệp gặp nhiều khăn trong thực hiện đầu tư công.

Tuy vậy, đơn vị đã bám sát định hướng của tỉnh, tập trung đầu tư cho các lĩnh vực lâm nghiệp, nông nghiệp, phát triển kinh tế biển... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, ngành cũng đã lựa chọn một số dự án thích nghi với biển đổi khí hậu để nông nghiệp tỉnh phát triển bền vững. Quá trình thực hiện dự án đầu tư công cũng đã thực hiện đúng các quy định của nhà nước, một số hạn chế thiếu sót qua thanh tra, kiểm tra phát hiện ra đã được đơn vị khắc phục sửa chữa; có sự phân công trách nhiệm, nội bộ đoàn kết... Những kết quả này cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

Chuẩn bị kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT trong năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 cần rà soát, báo cáo đầy đủ với UBND tỉnh về thực trạng đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản, các công trình thiếu vốn, dự báo các công trình phải chuyển tiếp đồng thời làm rõ nguồn dự kiến đầu tư để UBND tỉnh có cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, tinh thần không để nợ qua nhiệm kỳ sau. Sở cũng chủ động tìm kiếm thêm nguồn vốn ODA và nguồn vốn một số chương trình mục tiêu quốc gia khác để thực hiện các dự án hạ tầng nông nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, khi xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 – 2025 cần có dự án trọng tâm, trọng điểm và có dự án động lực để tạo đà bứt phá, trong đó ưu tiên phát triển kinh tế biển như cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền hay dịch vụ hậu cần nghề cá... Bên cạnh đó, cũng cần ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp phát triển một cách bền vững đó là nâng cấp hệ thống kênh mương, đường nội đồng... với phương châm dùng vốn đầu tư công xây dựng hạ tầng để tạo đòn bẩy, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Lâm Thanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=148073