Đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình - Góp phần bảo vệ hạnh phúc và bình yên

Trao đổi với cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Khanh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ thực tiễn khảo sát tại cơ sở, Chi hội trưởng CCB Tiểu khu Thượng Quý - ông Nguyễn Xuân Tháp đã đăng ký giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Thắng tại địa phương, thông qua mô hình 'Tổ CCB tham gia phòng, chống bạo lực gia đình' do Hội CCB huyện chủ trì triển khai.

Đồng chí Tống Hồng Cừ - Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Tống Hồng Cừ - Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Câu chuyện từ một gia đình bất ổn

Anh Trần Văn Thắng (52 tuổi), làm nghề bán hàng ăn sáng tự do, còn vợ anh - chị Trần Thị Lan trước đây làm ruộng, hiện các con đã lập gia đình sống riêng. Gia đình anh từng trải qua thời kỳ sóng gió khi cả hai vợ chồng đều có mối quan hệ ngoài luồng. Dù đã được hai bên nội ngoại, tổ chức đoàn thể và hàng xóm can thiệp hòa giải, tưởng chừng gia đình dần yên ổn thì mới đây, một biến cố khác lại xảy ra.

Chị Lan bất ngờ bị một số đối tượng dụ dỗ theo tà đạo mà chị gọi là “chúa”. Bàn thờ gia tiên bị thay thế bằng bàn thờ “chúa”, mỗi cuối tuần chị đều rời nhà để “hành lễ” tại một huyện khác. Thậm chí, chị yêu cầu chồng trích khoảng 20% thu nhập hàng tháng để chi trả cho hoạt động này, đồng thời nhận chăm sóc bố chồng (nguyên là cán bộ quân đội về hưu) với mục đích có thêm kinh phí đi theo tà đạo.

Những hành vi lệch chuẩn của chị Lan ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền nếp gia đình văn hóa và trật tự xã hội tại tiểu khu. Anh Thắng nhiều lần khuyên nhủ nhưng không hiệu quả. Trong lúc bất lực, anh cũng có những lời lẽ nóng nảy, tuy nhiên không hề dùng đến bạo lực. Trái lại, sau đó anh chọn cách nhẹ nhàng thuyết phục, mong chị từ bỏ tà đạo, quay về với đời sống gia đình truyền thống.

Tuy nhiên, chị Lan lại vu cho chồng có hành vi bạo lực, xúc phạm thân thể mình. Khi Công an thị trấn tiếp nhận thông tin, tổ công tác CCB nhanh chóng vào cuộc xác minh và kết luận không có việc đánh đập như phản ánh. Anh Thắng chủ động báo cáo tình hình lên lãnh đạo tiểu khu, đề nghị tổ chức, đoàn thể hỗ trợ can thiệp.

Chi hội CCB cùng đoàn công tác tiểu khu đã gặp gỡ trực tiếp, đề nghị hai vợ chồng hợp tác với tổ chức để được giúp đỡ. Hội CCB thị trấn đã cập nhật thông tin, báo cáo Hội CCB huyện và Công an huyện để xin ý kiến chỉ đạo. “Hiện gia đình anh Thắng đã không còn xảy ra cãi vã như trước. Tuy nhiên, tổ CCB tham gia phòng, chống bạo lực gia đình tại tiểu khu Thượng Quý vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động, hẹn gặp vợ chồng hai tuần một lần để hòa giải, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra”, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Nguyễn Ngọc Khanh cho biết.

Tổ CCB tiểu khu Thượng Quý được thành lập và nhận nhiệm vụ thực hiện mô hình

Tổ CCB tiểu khu Thượng Quý được thành lập và nhận nhiệm vụ thực hiện mô hình

Lan tỏa mô hình từ cơ sở đến toàn huyện

Mô hình “Tổ CCB tham gia phòng, chống bạo lực gia đình” do Hội CCB huyện Hà Trung chủ trì, phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an huyện, hiện đã được triển khai tại 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ngày 25/3/2021, thị trấn Hà Trung là đơn vị đầu tiên tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Hội CCB, Hội LHPN và Ban Công an thị trấn trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời ra mắt mô hình “Tổ CCB tham gia PCBLGĐ”. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Hội CCB huyện, Công an và Hội LHPN huyện, cấp ủy - chính quyền địa phương, cùng đại diện các đoàn thể, chi hội trưởng các tiểu khu.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo mô hình được thành lập, công bố kế hoạch triển khai, thông qua chương trình phối hợp hành động giữa ba tổ chức chủ chốt. Đại diện các tổ CCB PCBLGĐ, trong đó có tiểu khu Thượng Quý, đã nhận quyết định thành lập, phát biểu cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các bên đã tiến hành ký kết phối hợp với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp trên.

Theo kế hoạch, mỗi tổ CCB gồm từ 5 - 7 hội viên là những người uy tín, trách nhiệm, có kinh nghiệm công tác và kỹ năng vận động quần chúng. Mỗi chi hội tiểu khu chọn một hộ gia đình có nguy cơ xảy ra bạo lực để trực tiếp theo dõi, hỗ trợ, tuyên truyền và hòa giải khi cần thiết.

Sau hội nghị điểm tại thị trấn Hà Trung, Hội CCB huyện đã tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình đến các xã, thị trấn khác. Các tổ CCB duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, đồng thời kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh theo đúng quy định.

Chung tay xây dựng mái ấm không bạo lực

Bạo lực gia đình là một vấn nạn nhức nhối trong xã hội, để lại hậu quả nặng nề về thể chất, tinh thần, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn liên quan đến pháp luật, an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Phòng, chống bạo lực gia đình là một “mặt trận nóng bỏng”, đòi hỏi sự vào cuộc bền bỉ, phối hợp đồng bộ giữa các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, việc phát huy vai trò các hội viên cựu chiến binh - những người từng có trải nghiệm sống, có uy tín tại cơ sở - là một giải pháp hiệu quả, thiết thực.

Để đạt được mục tiêu xóa bỏ bạo lực gia đình, cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong nhân dân, tổ chức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể. Đồng thời, kịp thời phát hiện, hòa giải, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, song song với bảo vệ danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, tạo điều kiện giúp họ vượt qua khủng hoảng, hướng tới xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Lê Như Cương

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dau-tranh-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-gop-phan-bao-ve-hanh-phuc-va-binh-yen-a29348.html