CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ thanh lọc, nhiều tài sản bị buộc phải thoái vốn, những doanh nghiệp có sẵn tiền mặt sẽ là những người đi săn thay vì bị săn, chủ động tham gia các thương vụ M&A với lợi thế đàm phán rõ rệt.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tuần đầu tiên áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX - chính thức vận hành từ ngày 5/5/2025) với nhiều tín hiệu tích cực.
Bước sang năm 2025, DXG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 368 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 44% so với năm 2024.
TCB trở thành tâm điểm với mức tăng 6,52% lên 29.400 đồng/cổ phiếu và dẫn đầu đà tăng của VN-Index khi đóng góp tới hơn 3 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại một tuần giao dịch trong sắc xanh ở hầu hết các phiên, với sự hồi phục luân phiên giữa các nhóm ngành.
Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, nhà đầu tư trở lại thị trường chứng khoán với tâm thế thận trọng, nhưng thị trường nhanh chóng lấy lại nhịp tăng, khởi đầu tháng 5/2025 bằng chuỗi phiên khởi sắc.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1260.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1168.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tuần giao dịch sôi động từ ngày 5 đến 9/5 với xu hướng hồi phục mạnh mẽ sau giai đoạn giảm sâu trong tháng 4. Dòng tiền ngắn hạn và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt, giúp VN-Index vượt qua nhiều mốc kháng cự quan trọng và thu hút thêm lực cầu từ nhà đầu tư nước ngoài.
Thị trường bất động sản diễn biến tích cực đã thúc đẩy nhiều đơn vị môi giới quay trở lại với lĩnh vực cốt lõi, thậm chí còn mở rộng ra phát triển dự án, nhưng cũng có doanh nghiệp rời bỏ để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh khác… Tất cả đang tạo nên một 'cuộc chơi mới' trên thị trường.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 diễn ra sáng 9/5, ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập và Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG), khẳng định công ty sẽ không thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong 3 năm tới. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn có kế hoạch phát hành riêng lẻ và cổ phiếu thưởng để đưa vốn điều lệ vượt mốc 10.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (5/5 - 9/5) khởi đầu tuần giao dịch đầu tháng 5 đã phục hồi tốt trong bối cảnh Hệ thống công nghệ thông tin mới (Hệ thống KRX) chính thức vận hành từ ngày 5/5 và những thông tin tích cực về đàm phán thương mại.
Cùng diễn biến tích cực của thị trường chung, nhà đầu tư ngoại đã liên tiếp mua ròng mạnh trong các phiên giao dịch của tuần đầu tháng 5, với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 1.210 tỷ đồng.
Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Đất Xanh, cho biết sau đợt phát hành 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thu về 1.800 tỷ đồng, công ty đã huy động đủ nguồn lực để triển khai các hoạt động kinh doanh.
Nhà sáng lập Đất Xanh Group, Lương Trí Thìn khẳng định tập đoàn sẽ tăng vốn điều lệ lên trên 10.000 tỷ đồng để trở thành công ty cấp trung và cỡ lớn.
Tập đoàn đã chuẩn bị gần 2.000 sản phẩm để giới thiệu ra thị trường, trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025 - 2027. Đất Xanh cũng đã chuẩn bị lượng tiền mặt hơn 5.000 tỷ đồng. Cùng sự cam kết hàng chục ngàn tỷ đồng tài trợ từ các đối tác định chế tài chính chiến lược (ngân hàng, quỹ đầu tư), Tập đoàn đã sẵn sàng cho chiến lược phát triển các dự án, khu đô thị hàng trăm hecta.
Khối ngoại tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực khi duy trì mua ròng nhiều phiên liên tiếp trên cả ba sàn, với tâm điểm giải ngân dồn vào nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.
Trong khi thị trường chung chứng kiến sự phân hóa, thì sự tích cực đang có xu hướng lan tỏa khắp nhóm cổ phiếu bất động sản. Nhóm này cũng nhận được sự ưu ái của dòng tiền ngoại trong thời gian gần đây.
Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua phiên giao dịch khởi sắc. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng thuận tăng mạnh về cuối phiên giúp VN-Index đóng cửa phiên 8/5 với mức tăng hơn 19 điểm, qua đó chạm mốc 1.269,8 điểm. Thanh khoản cũng được cải thiện mạnh 24% so với phiên trước, giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 19.100 tỷ đồng.
Dù đón nhận thông tin tiêu cực liên quan đến Tổng giám đốc, nhưng trên sàn chứng khoán, mã cổ phiếu của Petrolimex là PLX vẫn bật tăng trần trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Kết thúc phiên giao dịch chiều nay (7-5), VN-Index đã vượt mốc 1.250 điểm. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn HoSE với gần 900 tỉ đồng.
Cổ phiếu Vingroup kéo thị trường hôm nay (7/5), khối ngoại đẩy mạnh mua ròng, VN-Index trở lại vùng kháng cự mạnh 1.250 điểm. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản.
VN-Index ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tục trên nền thanh khoản thấp. Trong đó, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản khiến nhóm này bứt phá.
Điểm nổi bật trong báo cáo tài chính quý I/2025 của Đất Xanh là khoản mục tiền và tương đương tiền hơn 5.100 tỷ đồng, cao gần 4 lần so với đầu năm và dòng tiền kinh doanh dương mạnh hơn 1.100 tỷ đồng sau giai đoạn âm liên tục, ghi dấu sự cải thiện mạnh mẽ về thanh khoản và năng lực tài chính của doanh nghiệp.
The Privé – dự án căn hộ hạng sang quy mô hơn 3.000 căn – là 'át chủ bài' giúp Đất Xanh Group tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận trong những năm tới.
Chi cục Thuế Khu vực XVI vừa qua đã công bố danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
Đứng đầu số tiền nợ thuế là Bất động sản Hà An, công ty con của Tập đoàn Đất Xanh nợ thuế hơn 150 tỷ đồng.
So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm 2025 là 368 tỷ đồng, kết quả quý 1/2025 của Đất Xanh mới chỉ đạt khoảng 21% mục tiêu.
Quý I/2025, dù doanh thu giảm do mảng cốt lõi suy yếu, Đất Xanh vẫn giữ lợi nhuận ổn định nhờ kiểm soát giá vốn và sở hữu nguồn tiền dồi dào.
DXS dự kiến thâu tóm 55,23% cổ phần Đất Xanh Miền Tây từ Cara Group trong quý II/2025. Động thái nhằm tái cơ cấu, tập trung phát triển mảng dịch vụ bất động sản, hướng đến mô hình hoạt động chuyên biệt và hiệu quả hơn.
Trong quý đầu năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) ghi nhận doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng chuyển nhượng bất động sản gặp khó khăn. Mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng trưởng, kết quả này vẫn còn cách rất xa mục tiêu đầy tham vọng đặt ra cho cả năm.
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo đó, một thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu DXG, trong khi một quỹ ngoại cũng vừa hoàn tất việc tăng tỷ lệ sở hữu.
Giao dịch diễn ra thận trọng trong phiên cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ dài. Các nhóm ngành cổ phiếu có sự phân hóa mạnh, do đó biến động của thị trường nhìn chung chỉ ở mức thấp.
Công ty CP Dịch vụ Đất Xanh Miền Tây vừa chính thức công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2035, đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Tây Nam Bộ, mở ra một kỷ nguyên phát triển bền vững - chuyên nghiệp - dài hạn.
Mặt bằng giá căn hộ thứ cấp (là những bất động sản được giao dịch sau lần giao dịch đầu tiên) có xu hướng đi ngang khi người mua đang có thêm nhiều lựa chọn và thị trường dần trở nên linh hoạt hơn.
Doanh nghiệp địa ốc Đất Xanh, Khang Điền, TTC Land vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh trong năm nay. Theo đó, các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp nhiều lần so với năm trước.
Trong năm nay, Regal Group đã hoàn tất hồ sơ để trở thành công ty đại chúng. Để niêm yết sàn HOSE, Regal Group sẽ phải có 1 đợt phát hành ra công chúng và DXS đang làm hồ sơ này. Dự kiến trong quý IV/2025, Regal Group sẽ được niêm yết.
Năm 2025, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 44%, chia cổ tức dự kiến 20%. Năm ngoái, lợi nhuận ròng công ty là 255,9 tỷ đồng, tăng 48,8%.
Sự ổn định của chỉ số nhờ các blue-chips giữ nhịp tốt đang tạo điều kiện để dòng tiền lựa chọn cổ phiếu một cách tự tin hơn. Nhóm vừa và nhỏ sáng nay khởi sắc nổi bật nhờ lợi thế thanh khoản thấp và áp lực bán yếu...