Đặt vòng hoa tang trước cổng nhà ông nội 'con nợ' để khủng bố tinh thần

Chỉ vì muốn đòi nợ, 7 đối tượng ở huyện Tứ Kỳ và TP Hải Dương đã dùng nhiều thủ đoạn khủng bố tinh thần, thậm chí đặt vòng hoa, dọa đặt quan tài trong nhà dân, dọa giết người.

Các đối tượng tại phiên xét xử

Nhiều thủ đoạn

Tháng 6.2021, Phạm Quang Huy (sinh năm 1986, ở thôn Trung Sơn) nhiều lần cho anh Phạm Tuấn V. (ở thôn Thượng Sơn, cùng xã Tái Sơn, Tứ Kỳ) vay tổng số 1,11 tỷ đồng, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày và hẹn trả vào ngày 3.7.2021. Đến hẹn, anh V. không trả được nợ, đề nghị sẽ trả dần nhưng Huy không đồng ý, yêu cầu phải trả hết ngay. Không xoay xở được, anh V. đi khỏi địa phương song vẫn liên lạc với Huy qua điện thoại, hứa sẽ trả dần tiền. Không tìm được anh V. đòi tiền, Huy tìm đến Đoàn Minh Đức (sinh năm 1972, ở khu dân cư Vũ La, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) thuê đòi nợ cho mình. Hai bên thỏa thuận Đức sẽ hưởng 30% trong tổng số tiền đòi được. Đức đồng ý và rủ thêm một số người khác cùng tham gia.

Chiều 6.7.2021, Đức rủ Lương Ngọc Thủy (sinh năm 1979, ở khu dân cư số 9, phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đến gặp Huy rồi cả ba tới ao nuôi cá của bố anh V. là ông Phạm Văn N. thông báo việc anh V. nợ tiền đã quá hẹn không trả, yêu cầu ông N. trả thay con nhưng ông N. không đồng ý. Để đòi tiền bằng được, Đức bàn với Huy dùng cách đe dọa, gây sức ép tinh thần lên ông N. cùng người thân để họ sợ hãi phải trả tiền thay cho anh V. và Huy đồng ý.

Liên tiếp 3 ngày sau, Đức rủ Thủy, Đỗ Văn Huyến (sinh năm 1972, ở khu dân cư Ngọc Trì, phường Ái Quốc, TP Hải Dương), Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1970, ở phường Bình Hàn) đến nhà ông N. và bố mẹ đẻ ông N. đòi tiền. Tại đây, các đối tượng liên tục gây ồn ào, chửi bới thô tục. Sợ hãi, ông N. gọi điện thoại cho Huy nhận sẽ thu xếp tiền trả thay cho anh V. trong vòng 1 tháng. Huy đồng ý và bảo nhóm của Đức không đến đòi nữa.

Do không lo được tiền trả nợ, ngày 22.7.2021, ông N. gọi điện thoại cho Huy bảo gia đình không có tiền trả thay, tìm anh V. mà đòi. Ngay sau đó, Huy thông báo sự việc cho Đức biết. Chiều cùng ngày, Đức, Huyến đến tìm ông N. nhưng không gặp nên cả hai đến nhà bố mẹ đẻ ông N. chửi bới, đe dọa. Đêm hôm đó, sau khi ăn cơm, uống rượu ở nhà Lê Thị Tâm (sinh năm 1985, ở khu dân cư số 8, phường Nguyễn Trãi), Đức mang một chiếc vòng hoa cũ lấy được ở phố Ngân Sơn (cùng ở TP Hải Dương) đặt trước cổng nhà bố mẹ đẻ ông N.

Trả giá

Không dừng lại ở những sự việc trên, nhóm của Đức còn dùng nhiều thủ đoạn để đòi tiền. Sáng 23.7, Đức tiếp tục cùng Thủy, Sơn, Huyến, Tâm và rủ thêm Bùi Ngọc Hoàn (sinh năm 1980, ở phường Bình Hàn) đến nhà ông N. đòi tiền. Đức mang theo một chiếc đài niệm Phật vừa mua được bỏ vào hộp tôn có đục lỗ rồi khóa lại, 1 chiếc khóa dây. Đến nhà bố mẹ đẻ ông N., Đức đưa cho Thủy hộp đựng chiếc đài đã bật phát ra tiếng "Nam mô a di đà Phật" và khóa dây để cùng Huyến, Hoàn, Sơn treo ở cổng. Đến 18 giờ cùng ngày, nhóm của Đức tiếp tục đến nhà bố mẹ đẻ ông N. gây áp lực đòi tiền. Sau đó, cả nhóm ra ao cá tìm gặp ông N. nói chuyện. Lúc nói chuyện, Đức nhiều lần đe dọa ông N., dọa hành hạ bố mẹ ông N. và ông N. sẽ chết, còn dọa dùng thuốc diệt cỏ đổ xuống ao nhà ông N...

Sáng hôm sau, Đức tiếp tục cùng Thủy, Huyến, Tâm, Hoàn, Sơn đến nhà ông N. đòi tiền và mang theo một chiếc đài niệm Phật, dọa nếu ông N. không trả tiền sẽ tiếp tục treo ở cổng nhà bố mẹ đẻ ông N. Tại nhà bố mẹ đẻ ông N., các đối tượng chửi bới và đe sẽ đặt quan tài vào nhà. Các đối tượng ra ao cá tiếp tục đe dọa ông N., nhất là dọa sẽ tìm đến nơi đơn vị người con trai khác của ông N. đóng quân để xử lý. Trước sự đe dọa, khủng bố tinh thần kéo dài do nhóm của Đức gây ra, ông N. sợ hãi hứa buổi tối sẽ đi vay để trả trước 100 triệu đồng. 19 giờ cùng ngày, Huy cùng Đức, Tâm, Thủy đến nhà ông N. lấy tiền. Khi Huy đang nhận của ông N. 100 triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản. Ngày 22.8, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa các đối tượng Huy, Đức, Hoàn, Tâm, Thủy, Huyến, Sơn ra xét xử cùng về tội cưỡng đoạt tài sản. Tòa tuyên phạt Huy, Đức mỗi người 10 năm tù, Thủy, Huyến, Sơn mỗi người 9 năm tù, Hoàn 7 năm 6 tháng tù, Tâm 7 năm tù. Tại phiên xét xử, các đối tượng đều thành khẩn khai báo và ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Đây là cái giá mà các đối tượng phải nhận về hành vi coi thường pháp luật, sức khỏe, tính mạng của người khác chỉ vì mục đích đòi nợ.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/dat-vong-hoa-tang-truoc-cong-nha-ong-noi-con-no-de-khung-bo-tinh-than-212313