Chiều 8/6, sau hai ngày vỡ đập Bara Đô Lương, tỉnh Nghệ An và các đơn vị chức năng đã cơ bản khắc phục được nhiều mặt như nước sinh hoạt, tập trung chống hạn tại chỗ cho diện tích lúa gieo cấy của các huyện Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu bị ảnh hưởng.
Nguyên nhân vỡ đập được xác định là do công trình xây dựng từ lâu, hơn 80 năm, nên nhiều chỗ bê tông bị lão hóa không đảm bảo cường độ chịu lực, hệ thống chân đập bị rỗng.
Ngay sau sự cố sập khoang số 10 và khoang số 11 tại đập dâng Đô Lương gây ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho hệ thống Thủy lợi Bắc, tỉnh Nghệ An đã có thông báo gửi UBND các huyện và các đơn vị thủy nông trong hệ thống, yêu cầu có biện pháp chủ động nguồn nước.
Chiều 7/6, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo tập trung phương tiện và lực lượng để đến ngày 11/6, phải khắc phục xong sự cố vỡ đập Bara Đô Lương.
Sự cố sập khoang số 10 và số 11 tại đập tràn Bara Đô Lương xảy ra sáng 7/6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã có mặt để trực tiếp chỉ đạo.