Tỉnh Bình Định công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ cải thiện nhà ở hộ người có công với cách mạng.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, hiện nay đã có 18 tỉnh đăng ký hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong tháng Chín, còn lại đều đăng ký trong tháng 10/2025.
Chương trình xóa nhà tạm, dột nát đạt kết quả vượt trội, với 15 địa phương hoàn thành, huy động nguồn lực mạnh mẽ và cam kết tiếp tục giải quyết khó khăn.
'Hỗ trợ nhà ở cho người có công hiện chỉ vướng là chưa có nguồn tiền và chưa có chủ trương cho phép tạm ứng. Đề nghị sớm có hướng dẫn cho các địa phương chủ động điều chỉnh nguồn kinh phí để thực hiện', Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước không thể để người dân không có nhà ở hoặc sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi căn nhà mới là 'một món quà', 'một tình thương', ' một mái ấm' ý nghĩa; thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của cả cộng đồng.
Sáng 11-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ tư.
Từ khi phát động đến nay, cả nước đã xóa được gần 209.000 nhà tạm, dột nát. Từ nay đến ngày 31/10/2025, còn khoảng 61.800 nhà tạm, nhà dột nát, đòi hỏi cần quyết liệt hơn nữa.
Trong quá trình triển khai xóa nhà tạm nhà dột nát, Bộ Công an nhận thấy, một số địa phương còn bỏ sót khá nhiều đối tượng.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong phiên họp trực tuyến thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào ngày 11/5/2025.
Theo tiêu chuẩn của Trung ương, mỗi căn nhà rộng 32m2, nhưng tỉnh Tây Ninh đã nâng diện tích lên 42m2. Khi bàn giao nhà, tỉnh còn tặng thêm 1 tivi, 1 quạt điện, 1 nồi cơm điện, 1 bể chứa nước sạch và hệ thống xử lý nước…
Sáng 11/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Cùng dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.
Thông điệp chúc mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 của Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung khẳng định mạnh mẽ bản lĩnh, tầm nhìn và chính sách nhân văn của Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh Bộ Dân tộc và Tôn giáo mong muốn cùng Bộ Nghi lễ và Tôn giáo Campuchia tiếp tục củng cố mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn nữa, đặc biệt trong vấn đề tôn giáo.
Sáng 8/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp Quốc vụ khanh Campuchia Chhat Sochhet.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Đại lễ Vesak 2025 đã khẳng định nhiều giá trị nhân văn và thành tựu lớn lao của đất nước, con người Việt Nam.
Tối 6-5, tại công viên văn hóa Láng Le (huyện Bình Chánh, TPHCM), lễ thả đèn hoa đăng đã diễn ra trong khuôn khổ đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.
Tối 6/5, trong không khí trang nghiêm và thành kính của Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025, khoảng 35.000 hoa đăng đã được thắp sáng và thả trôi trên dòng nước tại Công viên Văn hóa Láng Le (H.Bình Chánh, TPHCM), mang theo những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các chư vị trưởng lão lãnh đạo Giáo hội, chư tôn, đức tăng ni tham gia thả hoa đăng tại Đại lễ Vesak 2025, tối 6/5.
Tối 6-5, hàng ngàn Phật tử trong và ngoài nước đã cùng hưởng ứng đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình tại công viên văn hóa Láng Le (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, thu hút khoảng 12.000 người tham dự.
Vào tối 6-5, tiếp tục các hoạt động trong chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới được diễn ra nơi khuôn viên Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, nghi thức kỳ siêu theo truyền thống Phật giáo diễn ra trang nghiêm, linh thiêng.
Với mong muốn chung tay cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an hàng ngàn tăng, ni, Phật tử đã tham gia lễ thả 35.000 hoa đăng trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025.
Khoảng 35.000 hoa đăng được thắp sáng trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo giữa lòng thành phố
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak, những ngọn hoa đăng lung linh được thả trên mặt nước, tạo nên không gian huyền ảo, thành kính.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, tối 6/5, tại khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh và Công viên Văn hóa Láng Le, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ thắp nến - đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức với sự tham gia của khoảng trên 10.000 người, hướng tâm về hòa bình thế giới, nhân phẩm và phát triển bền vững cho toàn nhân loại.
Việt Nam là đất nước bạn bè lâu đời của Azerbaijan, quan hệ của hai nước luôn được duy trì và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm lần này sẽ nối tiếp truyền thống đó.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung có buổi tiếp đón Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các hiệp hội tôn giáo Azerbaijan vào sáng nay (6/5), trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025.
Đại lễ Vesak 2025 khai mạc sáng nay 6/5 với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, các lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương, đại biểu, khách mời quốc tế...
Chiều 5/5, nhân dịp Đại lễ Vesak lần thứ 20, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng Ban Tổ chức Đại lễ Vesak đến thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật tại Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tối 5/5, nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 (Vesak 2025), Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng Ban Tổ chức Vesak 2025 đến thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật tại Trung tâm điều dưỡng, phục hồi chức năng, trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật ở TP Hồ Chí Minh.
Chiều 5-5, GHPGVN, Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp tổ chức tặng quà đến trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật (Q.3,TP.HCM).
230 suất quà đã được trao đến trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật TP HCM.
Chiều nay (5/5), Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng Ban Tổ chức Đại lễ Vesak đến thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và Hỗ trợ người khuyết tật ở TPHCM.
Sáng 2/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ đã đến TP Hồ Chí Minh bằng chuyên cơ quân sự, chuẩn bị tôn trí tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) và mở cửa chiêm bái từ ngày 3/5.
Sáng ngày 2/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyên cơ của Không quân Ấn Độ, mang theo nguồn năng lượng tâm linh thiêng liêng từ quê hương Đức Thế tôn khai sáng Phật giáo.
Sáng 2-5, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang trọng tổ chức lễ cung đón xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Quốc bảo của Ấn Độ.
Ngày 2/5, xá lợi của Đức Phật đã chính thức được cung nghinh đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyên cơ đặc biệt của Ấn Độ trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản (Vesak) Liên hợp quốc 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 6 đến 8/5/2025.
Sáng 2/5, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung nghinh trọng thể từ Ấn Độ về Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự đặc biệt, dưới sự hộ tống trực tiếp của Bộ trưởng Quốc hội Ấn Độ nhân Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 - năm 2025 được tổ chức tại TPHCM. Tiếp theo đó, Xá lợi Đức Phật đã được tôn trí, an vị tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh, TPHCM).
Sáng nay (2/5), Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số của Ấn Độ ông Kandula Durgesh và Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa bang Andhra Pradesh, cùng các vị cao tăng và quan chức cấp cao của Ấn Độ đã rước xá lợi Đức Phật đến TP. HCM.
Ngày 27/4, theo thông tin từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến nay cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 208.357 căn; trong đó khánh thành 108.956 căn và khởi công, xây dựng 99.401 căn.
Hôm nay (26/4), Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ghi sổ tang điện tử gửi Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam nhằm tưởng nhớ Giáo hoàng Francis vừa qua đời.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 23/4, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Theo quyết định vừa ban hành hôm nay, Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng làm Trưởng ban, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo làm Phó trưởng ban kiêm Thường trực Ban chỉ đạo.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ba cơ sở giáo dục trực thuộc, gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân ở Việt Nam. Trong quá trình hoàn thiện pháp luật, Bộ trưởng mong Mỹ và Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quản lý tôn giáo.
'Bước vào thời kỳ mới, UNICEF cần thay đổi chiến lược tiếp cận trẻ em: thay vì toàn bộ cộng đồng trẻ em thì tập trung lựa chọn đối tượng, ưu tiên trẻ em thiệt thòi, trẻ em ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số (DTTS)' - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị.
Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đang đạt được tiến độ có thể nói là 'thần tốc'. Nhưng để đạt mục tiêu ngày 31/10/2025 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát thì cần quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.