Đào móng làm nhà, người dân phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Một hộ dân tại Quảng Bình khi đào móng làm nhà đã phát hiện nhiều di vật cùng hài cốt liệt sĩ.

Chiều 3/3, thông tin từ UBND phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, các lực lượng chức năng đang mở rộng tìm kiếm, quy tập trong vườn nhà của một hộ dân tại địa phương khi phát hiện 2 điểm có di vật, hài cốt liệt sĩ.

Khu vực tìm thấy dị vật, hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 2/3, gia đình anh Phạm Dũng, ở khu phố 2, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn đào móng xây nhà. Khi đào xuống đến độ sâu khoảng 1m, mọi người phát hiện có xương người cùng một số vỏ đạn, di vật.

Nhận định đây có thể là di vật cùng hài cốt liệt sĩ nên gia đình anh Dũng đã trình báo với chính quyền địa phương.

Các di vật được tìm thấy tại hiện trường.

Sáng 3/3, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường. Quá trình cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều mẫu xương, các di vật của liệt sĩ như: bát B52, tô, tăng nilon, máy lửa là di vật của bộ đội. Đến 11h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ cùng 8 vỏ đạn 37 ly.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với chủ nhà để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm.

Ngô Thị Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dao-mong-lam-nha-nguoi-dan-phat-hien-hai-cot-liet-si-cung-di-vat-a652288.html