Đào đá Vân Đồn vào vụ Tết

Những ngày này, các hộ trồng đào trên địa bàn huyện Vân Đồn đang tất bật chăm sóc đào phục vụ cho thị trường dịp Tết Nguyên Đán.

Năm nay gia đình ông Nguyễn Văn Giao, ở thôn 6 (xã Hạ Long) có khoảng 500 cây đào phục phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán.

Xã Hạ Long là "thủ phủ" trồng đào huyện Vân Đồn. Năm nay, hộ ông Nguyễn Văn Giao, ở thôn 6 (xã Hạ Long) có hơn 600 cây đào các loại. Thời điểm này gia đình ông đã làm xong công đoạn tuốt lá để cây đào làm nụ, tỉa bớt cành tạo cho cây có thế đẹp hơn.

Ông Giao cho biết: Năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm, nóng lạnh thất thường trong khi lập xuân muộn hơn nên tôi chủ động kế hoạch chăm sóc sớm hơn đảm bảo đào nở đúng dịp tết. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trồng đào, tôi có thể dự đoán năm nay hoa đào nở kém hơn so với năm trước. Hiện tại tôi chỉ tưới nước sạch giữ ẩm và để cây đào bung nụ, hiện nay một số khách hàng đã đến đặt mua trước, đến giáp tết họ đến mang về, giá mỗi cây dao động từ 800.000 – 1,2 triệu đồng. Năm nay gia đình ông có khoảng 500 cây đào phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán, dự kiến cho thu nhập khoảng 350 triệu đồng.

Giống như ông Giao, anh Bùi Văn Tuân ở thôn 4, xã Hạ Long cũng đang tất bật chuẩn bị đào cho dịp Tết. Hiện tại anh Tuân có 400 cây đào, trong đó anh dành 300 cây bán ra thị trường tết năm nay. Theo anh Bùi Văn Tuân, năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn năm trước, đi kèm với đó lại nhiều sương muối, làm cho đào lụi dần. Cây phát bệnh làm chậm phát triển ảnh hưởng chất lượng phát nụ nở hoa. Cuối tháng 11/2019, anh đã tiến hành tuốt lá để đào ra mầm nụ, hiện nay tập trung tưới nước giữ ẩm để kích nụ đến ngày 20 (tháng chạp) nở hoa là vừa. Với 300 cây đào tết năm nay, gia đình anh Bùi Văn Tuân dự kiến thu nhập khoảng trên dưới 200 triệu đồng.

Theo số liệu của Phòng NN&PTNT huyện Vân Đồn, hiện nay tổng diện tích cây đào trên địa bàn toàn huyện là 62,8ha, trong đó tập trung nhiều nhất ở xã Hạ Long là 53,8ha; xã Đài Xuyên 6ha và xã Đông Xá 3ha. Tính đến nay, tổng số hộ dân trồng đào trên địa bàn toàn huyện là 254 hộ, trong đó xã Hạ Long có 225 hộ trồng.

Anh Bùi Văn Tuân, ở thôn 4, xã Hạ Long (huyện Vân Đồn) tập trung tưới nước để đào kịp thời ra nụ nở đúng dịp Tết.

Theo ông Ngô Trí Thiết, Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Long, cây đào của xã được phát triển hàng chục năm nay, tập trung chủ yếu ở 3 thôn 5,6,7. Bình quân mỗi hộ trồng từ vài chục cây đến vài trăm cây, chủ yếu là giống đào đá truyền thống Vân Đồn. Các hộ đều duy trì diện tích trồng đào gối sau mỗi vụ thu hoạch, ổn định ở mức từ 800- 1.000 cây/ha. Theo đánh giá, những hộ trồng đào có thu nhập khá ổn định đạt từ 70-80 triệu đồng/ha/năm. Có hộ trồng đào thu nhập từ 300- 400 triệu đồng/năm.

Nhiều năm qua, cây đào là cây trồng truyền thống chủ lực của huyện Vân Đồn, mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xóa đói, giảm nghèo đóng góp phát triển kinh tế xã hội địa phương. Năm 2016, UBND huyện Vân Đồn đã phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng trồng hoa đào tập trung giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. Vùng quy hoạch tập trung tại địa bàn 4 xã: Hạ Long, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Đông Xá với tổng diện tích 129 ha. Đồng thời, huyện Vân Đồn quy định về việc hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung đối với một số sản phẩm đặc thù cho các địa phương đã được quy hoạch trồng cây đào.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, dưới bàn tay chăm sóc chu đáo của những người nông dân, đáo đá Vân Đồn đang căng nụ chờ khoe sắc. Những nhà vườn đang hy vọng vào một năm bội thu từ đào đá Vân Đồn.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/dao-da-van-don-vao-vu-tet-2466603/