Đánh bại UAE, ĐT Thái Lan giành ngôi đầu bảng G

Ở lượt trận thứ 4 Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, với lợi thế sân nhà ĐT Thái Lan thi đấu áp đảo và có được thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-1 trước ĐT UAE, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng G dù có cùng điểm số như Việt Nam nhưng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt trận thứ 4 Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã tiếp đón UAE trên sân nhà Thammasat. Ở trận đấu này, HLV Nishino của đội chủ nhà bất ngờ cất Supachai trên băng ghế dự bị và đặt niềm tin vào gương mặt mới là Ekanit Panya.

Với lợi thế sân nhà, HLV Akira Nishino đã chủ động cho các học trò của mình chơi áp sát, tấn công ngay từ những phút đầu tiên, cho dù đối thủ là đại diện mạnh của bóng đá Trung Đông.

Với lối chơi áp sát, kiểm soát bóng tốt và kĩ luật đã giúp cho ĐT Thái Lan liên tục tạo ra những pha bóng cực kỳ nguy hiểm về phía thủ thành Khalid Eisa.

Để rồi, chuyện gì đến sẽ phải đến. Ở phút thứ 26, ưu thế của ĐT Thái Lan từ đầu trận đã được Teerasil Dangda cụ thể hóa bằng pha đánh đầu chuẩn xác. Cầu thủ đã có đường tạt bóng chuẩn xác vào trong là Ekanit Panya. 1-0 cho Thái Lan.

Thái Lan chơi trên cơ trước đối thủ là đại diện mạnh của bóng đá Trung Đông.(Ảnh AFC).

Có được bàn thắng dẫn trước, ĐT Thái Lan chủ động chơi chậm lại, chính vì thế UAE đã giành lại được thế trận và tạo được những tình huống tấn công rất nguy hiểm.

Và khi hiệp 1 trôi về những phút cuối, những tưởng sẽ kết thúc với lợi thế thuộc về đội chủ nhà, thì Ali Mabkhout bất ngờ tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 45+2 cho UAE.

Thi đấu lép vế nhưng ĐT UAE (áo trắng) bất ngờ có bàn gỡ hòa ở cuối hiệp 1. (Ảnh AFC).

Bước sang hiệp 2, thế trận lại thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Thái Lan tiếp tục lại có lợi thế ở phút thứ 52, khi hàng phòng ngự UAE mắc sai lầm, để Ekanit Panya đệm bóng cận thành ở trạng thái không người kèm, qua đó nâng tỉ số lên 2-1.

Tiếp tục bị đội chủ nhà dẫn bàn, UAE lại cố gắng giành lại quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, HLV Nishino đã cho Thái Lan chơi phòng ngự phản công cực kì xuất sắc.

Theo đó, đội chủ nhà không chỉ khóa chặt các mũi nhọn của UAE, mà còn tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Khalid Eisa. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm, chung cuộc Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước UAE.

Với kết quả này, ĐT Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G khi có cùng 7 điểm so với ĐT Việt Nam, nhưng có hiệu số tốt hơn (+4 so với +3 của Việt Nam) sau 2 trận thắng, 1 trận hòa.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/danh-bai-uae-dt-thai-lan-gianh-ngoi-dau-bang-g-post316840.info