Đảng ủy tại Đức tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2045-2/9/2025), 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (23/91975-23/9/2025), ngày 22/8, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tổ chức buổi dã ngoại sinh hoạt chuyên đề 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Đức và tình cảm của nhân dân Đức đối với Người'.

Đại sứ tiến cử Nguyễn Đắc Thành và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tham gia buổi dã ngoại sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Đức và tình cảm của nhân dân Đức đối với Người”.
Tham dự buổi sinh hoạt có Bí thư Đảng ủy, Đại sứ tiến cử Nguyễn Đắc Thành cùng các cán bộ đảng viên, quần chúng thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Sau khi dâng hương bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán, Đại sứ tiến cử Nguyễn Đắc Thành đã giới thiệu và điểm lại một số dấu mốc, khẳng định tầm vóc quốc tế của tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh.
Chị Trịnh Bích Dung, nguyên Trưởng khoa Lý luận Chính trị trường Cán bộ quản lý Giao thông Vận tải (nay là Học viện chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng) đã nêu bật ý nghĩa trong cuộc đời làm Cách mạng của Người, trong đó có thời gian hoạt động tại Đức.
Với 30 năm hoạt động quốc tế và 24 năm giữ trọng trách là nguyên thủ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bôn ba nhiều nơi trên thế giới. Dù không hoạt động lâu như ở Pháp, Anh hay Trung Quốc, nhưng hoạt động tại Đức vẫn đóng một vai trò đặc biệt trong sự nghiệp Cách mạng của Người.
Những năm đầu của thế kỷ XX, Người đã từng đến nước Đức để hoạt động cách mạng bí mật. Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên nước Đức là năm 1919, với cảm nhận đầu tiên về đất nước, con người là “Nhân dân Đức siêng năng, thân mật, quả cảm, làm việc có kế hoạch”.
Cuối tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc đã lên tàu Karl Liebneck của Liên Xô khởi hành từ cảng Hamburg đi Peterburg. Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc đặt chân lên nước Nga - quê hương của Lenin vĩ đại và một hành trình cách mạng mới đã mở ra với Người.

Đại sứ tiến cử Nguyễn Đắc Thành và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau đó, vào năm 1927-1928 Nguyễn Ái Quốc lại đến Đức một lần nữa. Trong thời gian tại Đức Người đã làm việc nhiều tháng cho Tạp chí Thư tín quốc tế, với bút danh Wang. Người đã viết nhiều bài cho ấn phẩm tiếng Pháp và tiếng Đức của Tạp chí này, chủ yếu về tình cảnh của người dân, nhất là nông dân ở châu Á và về các vấn đề của chính sách thuộc địa.
Năm 1957, Người đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi thăm chính thức CHDC Đức với tư cách là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước và đã được đón tiếp rất nồng nhiệt với nghi thức cao nhất.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 25/7-1/8/1957, trong khuôn khổ chuyến đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) anh em để cảm ơn Lãnh đạo và nhân dân các nước đã hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.
Một số nhà báo, nhà văn đã từng công tác tại Việt Nam cũng viết sách về Hồ Chí Minh, chủ yếu là sách tiểu sử Người, gần đây nhất là cuốn Hồ Chí Minh - Một biên niên sử của tác giả Hellmut Kapfenberger, đã được dịch ra tiếng Việt.
Các tác giả đều ca ngợi và đánh giá rất cao thân thế và sự nghiêp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là bộ sưu tập các bài báo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm tư liệu của Quốc hội Đức có trên 100 bài, hay toàn bộ các bài báo (trung ương và địa phương) về cuộc đi thăm CHDC Đức năm 1957 lưu trữ tại Cục lưu trữ Liên bang đã được sưu tầm đầy đủ.
Cũng tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phạm Huy Phương đã thay mặt Đảng ủy, Đại sứ quán đọc thư của Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức Patrik Köbele và đồng chí Renate Koppe Bí thư phụ trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Đức gửi chúc mừng Đại sứ quán nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Bức thư có đoạn: “Đảng của các đồng chí được thành lập cách đây hơn 95 năm bởi nhà Cách mạng xuất sắc Hồ Chí Minh. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng đã đấu tranh giành được chủ quyền cho đất nước các đồng chí và đứng vững trước sự xâm lược tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc, cho đến khi Việt Nam được giải phóng cách đây 50 năm.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có Bí thư Đảng ủy, Đại sứ tiến cử Nguyễn Đắc Thành cùng các cán bộ đảng viên, quần chúng thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.
Kể từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại đất nước các đồng chí... Chúng tôi vững tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu đề ra trong thập kỷ tới để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng”.
Kết thúc buổi sinh hoạt, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã đến thăm và chụp ảnh tại khu tưởng niệm, nơi Karl Marx đã từng sinh sống bên cạnh dòng sông Spree trong thời gian ở Berlin nghiên cứu về Chủ nghĩa tư bản.
Tuy thời gian ở Đức không lâu nhưng những năm tháng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại đây đã góp phần đào luyện nên người cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh cũng như góp phần vào thành công trong sự nghiệp Cách mạng của Người.

Sinh hoạt chuyên đề là hoạt đông ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2045-2/9/2025), 80 năm thành lập nền Ngoại giao cách mạng Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (1975-2025)