Đặng Lê Nguyên Vũ mất quyền, đại gia dính đại án

Tuần vừa qua là một tuần ảm đạm của giới đại gia Việt khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì bị tước quyền điều hành tại Trung Nguyên hòa tan, và nhiều đại gia Việt dính đại án...

Đặng Lê Nguyên Vũ bị tước quyền điều hành

Ngày 13/7 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bỏ quyền đại diện pháp luật của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên) tại Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên có trụ sở ở KCN Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An và khôi phục lại giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 của công ty này với người đại diện pháp luật là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Trung Nguyên IC có 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Nguyên (85%), ông Đặng Lê Nguyên Vũ (10%) và bà Lê Hoàng Diệu Thảo (5%). Và khi còn “cơm lành canh ngọt”, bà Thảo đảm nhận 3 vai trò là Chủ tịch HĐQT, TGĐ và người đại diện theo pháp luật.

Khi ông Vũ và bà Thảo làm thủ tục li hôn, Trung Nguyên IC xảy ra tranh chấp, thông tin về vụ việc chỉ xuất phát từ phía bà Lê Hoàng Diệu Thảo. Ông Vũ và đại diện của Tập đoàn Trung Nguyên không xuất hiện trước công chúng và từ chối nói về bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện tranh chấp cá nhân giữa 2 vợ chồng Vũ - Thảo.

Từ ngày 21/4/2016 Trung Nguyên IC đã thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ngoài ra, cũng có thông tin ông Vũ đã chuyển luôn quyền quản lý Công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê mà trước đó bà Thảo quản lý sang tên mình.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Với những động thái đó, ngày 23/5 bà Thảo đã có đơn khiếu nại gửi chủ tịch UBND Bình Dương với nội dung:

“Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên ngày 21/4/2016 (thay đổi lần thứ 8) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Cuối cùng, đến ngày 13/7, bà Thảo đã được như ý nguyện khi Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cũng khôi phục giá trị pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/11/2013 của Công ty Cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên với người đại diện pháp luật là bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Căn cứ ra quyết định này là từ Công văn số 426/CV-TANDCC ngày 13/5/2016 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại TPHCM.

Được biết, trong tháng 5 và 6/2016, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gởi đơn kiến nghị đến UBND, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên ngày 21/4/2016 (thay đổi lần thứ 8) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM. Đến nay yêu cầu của bà đã được giải quyết.

Thông tin trên Tri thức trực tuyến, bà Thảo hiện giữ quyền kiểm soát mảng hòa tan Trung Nguyên và Trung Nguyên International. Ông Vũ vẫn nắm quyền kiểm soát tại tập đoàn Trung Nguyên.

Ngấp nghé về hưu được đề nghị làm sếp Sabeco

Thông tin trên Người đưa tin, ông Lê Hồng Xanh, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã được bộ phận quản lý vốn của nhà nước tại Sabeco đề cử đảm nhận vị trí Tổng giám đốc với Bộ Công thương – cơ quan đang quản lý 89,59% vốn nhà nước tại doanh nghiệp này.

Ông Lê Hồng Xanh, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ông Lê Hồng Xanh, sinh tháng 6/1957, hiện là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Sabeco.

Trước khi làm việc tại Sabeco, ông Xanh là Trưởng phòng Marketing của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Tại Sabeco, vị trí công tác đầu tiên của ông Xanh là Giám đốc điều hành marketing và sau đó được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc, sau đó tháng 4/2011, ông Xanh được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị và hiện là một trong 4 đại diện phần vốn nhà nước do Bộ Công thương quản lý tại Sabeco.

Hiện vị trí Tổng giám đốc Sabeco đang được ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ 1/1/2016, khi bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – người nắm vị trí Tổng giám đốc Sabeco đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2015.

Tuy nhiên, việc ông Võ Thanh Hà vừa là Chủ tịch HĐQT vừa kiêm nhiệm vụ Tổng giám đốc tại Sabeco là trái với Luật Doanh nghiệp 2014.

Sabeco hiện có vốn điều lệ là 6.412 tỷ đồng và Nhà nước đang nắm giữ 89,59% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Theo quy định của khoản 2, Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, thì Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã phân tích, sở dĩ Luật Doanh nghiệp 2014 đưa ra quy định phải tách riêng hai chức danh đó vì việc quyền lực được tập trung vào một người sẽ khó giám sát các hoạt động của doanh nghiệp. Việc tránh kiêm nhiệm sẽ giúp công tác quản trị doanh nghiệp được tốt hơn.

“Quy định tách riêng 2 chức danh với loại hình công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50% này cũng được áp dụng theo mô hình quản trị tốt của OECD, nhằm giúp cổ đông được hưởng lợi một cách minh bạch”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cũng khẳng định, nếu doanh nghiệp nào thuộc diện trên, mà không tách bạch hai chức danh (Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, Giám đốc) là vi phạm luật.

Quay trở về với đề xuất của bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco tới Bộ Công thương về việc giới thiệu ông Lê Hồng Xanh thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc cho đến khi có quyết định mới về nhân sự, một nguồn tin cho hay, có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau về đề xuất này ngay trong Bộ Công thương.

Ông Lê Hồng Xanh sinh tháng 6/1957, đang được Bộ Công thương giao nhiệm vụ quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco. Theo các quy định hiện hành liên quan đến người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Xanh sẽ đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/7/2017 và sẽ phải thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco.

Như vậy, nếu Bộ Công thương cử ông Xanh vừa đảm nhiệm quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng thời giới thiệu vào vị trí Tổng giám đốc Sabeco thì ông Xanh cũng chỉ còn đảm nhiệm được nhiệm vụ Tổng giám đốc kiêm nhiệm này chưa được 1 năm.

Khi ông Xanh nghỉ hưu theo quy định, việc ông có được thuê làm Tổng giám đốc Sabeco nữa hay không lại là một bí ẩn lớn, nhất là khi Nhà nước vẫn chưa thoái xong vốn tại doanh nghiệp này.

Trong trường hợp HĐQT Sabeco quyết định thuê ông Xanh làm Tổng giám đốc Sabeco, các chuyên gia cũng cho rằng là hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, HĐQT Sabeco sẽ phải ký một hợp đồng lao động với ông Xanh và bản thân ông này phải thôi nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco để không “đá bóng hai chân” theo các quy định hiện hành liên quan đến công ty cổ phần có góp vốn nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ở trường hợp thuê Tổng giám đốc, các chuyên gia cũng cho rằng, nên công khai tuyển dụng để có sự so sánh và lựa chọn giữa các ứng viên, cũng đồng thời tạo ra sự minh bạch về thông tin với một doanh nghiệp đã tiến hành cổ phần hóa.

Trong khi câu chuyện nhân sự tại Sabeco thời gian qua với tình trạng con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nắm vị trí Phó tổng giám đốc; Chủ tịch HĐQT Sabeco từng là thư ký của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đang khiến dư luận thấy khó hiểu và chưa được làm rõ thì việc đề nghị một nhân sự sắp đến tuổi nghỉ hưu làm Tổng giám đốc mà Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco đưa ra mới đây càng cho thấy khủng hoảng về nhân lực tại doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam này.

Đại gia dính đại án

Thông tin trên Vietnamnet, một vấn đề cũng được dư luận khá quan tâm trong tuần qua là vụ lãnh đạo ngân hàng ra hầu hòa. Trong đó có sự liên quan tới nhiều doanh nhân khác như bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường Đôla. Mẹ con Cường Đôla đã không ra tòa, ủy quyền cho cấp dưới là bà Ngô Kim Lan ra tòa thay.

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã sử dụng 2 pháp nhân thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan nhằm xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp hội đồng quản trị không có thật. Mặc dù khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty nhà Quốc Cường không bị thất thoát nhưng mẹ con nhà Cường Đôla vẫn bị triệu tập.

Hay như người nhà đại gia trà ông Trần Quý Thanh cũng liên quan với 17 người gửi sổ tiết kiệm tại VNCB từ năm 2012, với tên lúc đó là Ngân hàng Đại Tín. Trong khi đó, phía ngân hàng cho rằng toàn bộ số tiền đã 5.490 tỷ đồng đã được giải ngân trước đó.

Một nhân vật khác được nhắc tới là Trang “phố núi”. Phạm Thị Trang đứng ra giới thiệu ký hợp đồng khống trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống Corebanking. Trước đây, bà Trang mở nhà hàng Phố Núi ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội từ đó được gán biệt danh Trang "Phố Núi". Nhân vật này hiện đã trốn ra nước ngoài...

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/dang-le-nguyen-vu-mat-quyen-dai-gia-dinh-dai-an-a155077.html