Dang dở dự án đường, cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện
Sau hơn 4 năm thi công, dự án đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, kết nối phường Điện Bàn Bắc và phường Điện Bàn Đông vẫn dang dở do vướng giải phóng mặt bằng.

Đường dẫn lên cầu đoạn phía đông vẫn còn 300m chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: KHÁNH LINH
Theo hồ sơ, dự án đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện được triển khai thi công tháng 3/2021, tổng mức đầu tư 228 tỷ đồng. Đến tháng 3/2023, các hạng mục cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn không thể bàn giao đưa vào sử dụng do đường dẫn hai bên chưa được kết nối trục đường chính.
Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư, kiêm Khối trưởng khối phố Ngân Hà cho biết, người dân không biết lý do vì sao đường dẫn chỉ kéo dài một đoạn rồi dừng thi công, đến nay đã hơn 2 năm.
“Khi cầu được khởi công xây dựng, người dân phấn khởi vì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, đặc biệt với công nhân các phường An Thắng, Điện Bàn Bắc làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, đường dẫn dang dở. Để lên được cầu, người dân phải đi vòng qua các đường bê tông, rất bất tiện”, ông Hải nói.
Ông Hải cho biết, trước đây, đa số công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc đi về theo hướng cầu sắt (phía trên cầu mới một đoạn) nhưng từ đầu năm, cầu sắt xuống cấp, phường cấm lưu thông nên hầu hết đi cầu mới.
"Để đến được cầu ĐH7 phải băng qua nghĩa địa vắng vẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với những công nhân làm ca khuya. Mong các cấp, ngành nhanh chóng hoàn thiện đường dẫn ĐH7", ông Hải mong mỏi.
[VIDEO] - Đường dẫn cầu ĐH7 vẫn chưa thể kết nối vào các trục đường chính
Trong quy hoạch đô thị Điện Bàn (cũ), tuyến ĐH7 nằm trên tuyến vành đai kết nối vùng Đông và Tây của địa phương, kéo dài từ bãi biển Viêm Đông đến cầu Quảng Đà.
Ông Trần Quang Thắng, quyền Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực Điện Bàn (chủ đầu tư dự án) khẳng định, theo hồ sơ thiết kế, dự án đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện đã hoàn thành 93% khối lượng, chỉ còn vướng khoảng 300m giải tỏa đến bù đoạn cuối đường dẫn phía Tây cầu nối ra quốc lộ 1, thuộc địa phận phường Điện Bàn Bắc.
Riêng với đường dẫn phía đông kết nối tuyến ĐT607 (tại điểm ngõ 3 cây Xoài) trước khi xuống khu vực bãi tắm Viêm Đông (dài khoảng 660m) thuộc trách nhiệm của chủ dự án Khu dân cư 2A mở rộng là Công ty Phong Hải Thịnh. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp này đang vướng các vấn đề pháp lý nên hạng mục trên chưa thể triển khai.
“Nếu cho rằng cầu đã xây dựng xong nhưng chưa có đường dẫn là chưa chính xác, bởi hệ thống đường dẫn lên cầu cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện, trong đó có tuyến phía Đông. Hiện chỉ còn khoảng 300m phía Tây, đoạn kết nối với Khu dân cư số 1 đô thị Điện Thắng (gần Trạm thu phí) chưa hoàn thành do vướng công tác giải phóng mặt bằng; cần các cấp, ngành tiếp tục đối thoại với người dân để sớm bàn giao mặt bằng thi công.
Đáng chú ý, dù dự án chưa chính thức bàn giao đưa vào sử dụng, song công trình đã được vận hành, khai thác tạm thời, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của công nhân và người dân trong điều kiện cầu sắt cũ đã cấm lưu thông”, ông Thắng chia sẻ.
Theo lãnh đạo phường Điện Bàn Đông, địa phương hiện vẫn chưa nhận được bàn giao các dự án từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực Điện Bàn.
Dự kiến thời gian tới, nếu nhận bàn giao đầy đủ, phường sẽ kiến nghị thành phố chỉ đạo chủ dự án 2A tiếp tục triển khai theo quy hoạch từ trước, hoặc đề xuất thu hồi giao cho phường đầu tư hoàn thành, sớm kết nối cầu, đường ĐH7 vào ĐT607 và các tuyến đường liên quan.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dang-do-du-an-duong-cau-dh7-qua-song-vinh-dien-3315481.html











