Đảng bộ xã Trường Xuân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên

Là vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng lại có 'địa lợi - nhân hòa', làng Long Linh Ngoại nói riêng và xã Trường Xuân (Thọ Xuân) nói chung đã được đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng từ rất sớm.

Các hoạt động văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Cách đây vừa tròn 85 năm, ngày 20-6-1938 tại ngôi nhà cụ Ngô Xuân Nghiên, làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân (Thọ Xuân), chi bộ đảng đầu tiên của Tổng Thử Cốc, nay là xã Trường Xuân đã chính thức được thành lập. Chi bộ gồm các đồng chí Trịnh Khắc Sản, Trịnh Huy Đức, Ngô Xuân Nghiên, Trịnh thị Đức, do đồng chí Trịnh Khắc Sản làm Bí thư chi bộ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Là vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng lại có “địa lợi - nhân hòa”, làng Long Linh Ngoại nói riêng và xã Trường Xuân nói chung đã được đón nhận ánh sáng cách mạng của Đảng từ rất sớm. Ngay từ năm 1928, đồng chí Trịnh Khắc Sản, một người con ưu tú của quê hương đã tham gia đảng Tân Việt và sau đó là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Được sự tuyên truyền, giác ngộ của đồng chí, từ cuối năm 1928 một tổ chức cách mạng đầu tiên là Hội dân nghèo của làng Long Linh Ngoại và Long Linh Nội đã được thành lập. Hội dân nghèo ra đời như một tiếng chuông thức tỉnh người dân nơi đây đang chìm đắm trong cảnh lầm than nô lệ vùng lên cùng tiến bước trong phong trào đấu tranh cách mạng mới.

Qua thử thách đấu tranh sinh tử, người chiến sỹ cộng sản chưa tròn tuổi 30 Trịnh Khắc Sản đã thể hiện phẩm chất kiên trung, tài năng lãnh đạo hơn người, sớm giành được sự tín nhiệm của tập thể những người cộng sản thuộc đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ Đảng, cùng với Nhân dân trong huyện, trong tỉnh, phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân làng Long Linh Ngoại và xã Trường Xuân phát triển khá mạnh. Tiếp theo Hội dân nghèo, nhiều tổ chức quần chúng mới xuất hiện như: Hội họ bạn, Hội tương tế ái hữu, Nông hội đỏ, Tự vệ... với hàng trăm hội viên tham gia. Thông qua phong trào đấu tranh cách mạng, nhiều quần chúng ưu tú, kiên trung đã xuất hiện. Và cũng chính đồng chí Trịnh Khắc Sản đã bồi dưỡng kết nạp được 4 đảng viên đầu tiên.

Đồng chí Trịnh Bá Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên của xã Trường Xuân.

Trước yêu cầu đòi hỏi khách quan phải có một tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo các phong trào ngay tại quê hương, ngày 20-6-1938, tại nhà đồng chí Ngô Xuân Nghiên, làng Long Linh Ngoại, Chi bộ đảng đầu tiên của xã được thành lập gồm các đồng chí: Trịnh Khắc Sản, Trịnh Huy Đức, Trịnh Thị Đức, Ngô Xuân Nghiên, do đồng chí Trịnh Khắc Sản, lúc này là Tỉnh ủy viên trực tiếp làm Bí thư chi bộ. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở làng Long Linh Ngoại không chỉ đánh dấu sự chuyển mình lên giai đoạn mới của phong trào cách mạng ở địa phương mà còn có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào trong huyện và toàn tỉnh.

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng từ trước những năm 1930 đến Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, Nhân dân làng Long Linh Ngoại và xã Trường Xuân, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt với chế độ thực dân, phong kiến và đều giành được thắng lợi đáng khích lệ, tạo nguồn cảm hứng lan tỏa phong trào đấu tranh sang các làng, xã trong vùng Thọ Xuân, Thiệu Hóa. Đặc biệt từ đầu tháng 8-1945 các cuộc mít tinh, tuần hành thị uy liên tiếp được tổ chức, quần chúng Nhân dân tham gia ngày càng đông, lan rộng ra toàn tổng Thử Cốc (xã Trường Xuân ngày nay). Trước khí thế cách mạng sục sôi, bọn chánh tổng, lý trưởng, địa chủ cường hào ác bá đều khiếp sợ, kẻ bỏ trốn, kẻ giả ốm im hơi lặng tiếng không dám ho he. Các tổ chức phản động Đại Việt nhanh chóng tan giã.

Ngày 19-8 ngay sau khi nhận được lệnh tổng khởi nghĩa, từ 3 giờ sáng tại đình làng Long Linh ngoại, dưới sự chỉ huy của Ban khởi nghĩa, quần chúng Nhân dân nhất tề vùng lên cùng lực lượng tự vệ tràn về các làng trong tổng Thử Cốc bắt gọn bọn chánh tổng, lý trưởng cùng các đối tượng cường hào, ác bá, đồng thời thành lập chính quyền mới. Cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ và Nhân dân Trường Xuân tiếp tục có những đóng góp lớn sức người, sức của góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, thu giang sơn về một mối.

Trong những năm hòa bình xây dựng, đặc biệt là những năm gần đây xã Trường Xuân đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Đình Hải phát biểu chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân xã Trường Xuân nhân lễ kỷ niệm 85 năm thành lập chi bộ đảng đầu tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân nhiệt liệt chúc mừng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Trường Xuân nhân ngày kỷ niệm trọng đại này, đồng thời biểu dương những thành tích mà đảng bộ, Nhân dân trong xã đã đạt được, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu để Trường Xuân sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Đình Hải và các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ xã Trường Xuân đã trao Huy hiệu 60, 55, 50, 40, 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên trong đảng bộ.

Trịnh Duy Hoàng - Trịnh Đức Huân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dang-bo-xa-truong-xuan-ky-niem-85-nam-ngay-thanh-lap-chi-bo-dang-dau-tien/188786.htm