Đảng bộ thành phố Đà Nẵng hướng đến kỷ nguyên vươn mình

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Hà Nội, đồng thời sẽ chính thức khởi động kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tư cách đại biểu một thành phố trực thuộc Trung ương, chắc chắn đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ đóng góp trí tuệ và tâm huyết vào các văn kiện Đại hội XIV trên cơ sở thực tiễn của địa phương mình đã được tổng kết tại Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng” diễn ra vào ngày 18/8. Ảnh: QUỐC TUẤN

Các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề “Kiến tạo không gian phát triển cùng Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng” diễn ra vào ngày 18/8. Ảnh: QUỐC TUẤN

1. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, khi còn “ra riêng để cùng phát triển”, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế và văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh, cũng như trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, có thể nói đây là một nhiệm kỳ tạo-động-lực-phát-triển thông qua nỗ lực tham mưu cho Trung ương ban hành nhiều nghị quyết với các cơ chế đặc thù tạo điều kiện cho Đà Nẵng sau hợp nhất “cất cánh” trong kỷ nguyên mới.

Đó là Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó đáng chú ý là Điều 13 cho phép “thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu”; Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó khoản 1 Điều 4 nêu rõ: “Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở thống nhất về hoạt động, quản lý, giám sát; có định hướng phát triển sản phẩm riêng biệt, phát huy thế mạnh của từng thành phố; bảo đảm sự công bằng, tương hỗ lẫn nhau…”.

Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nói riêng và xây dựng hệ thống chính trị nói chung là cấp ủy hai địa phương đã chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, triển khai có hiệu quả mô hình đảng bộ, chi bộ “bốn tốt”, trong cả nhiệm kỳ kết nạp được gần 16.000 đảng viên;

đã chủ động cụ thể hóa thực hiện Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư và được Trung ương giao thí điểm nhiều ứng dụng phần mềm thuộc đề án, trên cơ sở đó đã tích cực tổ chức chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan, tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc họp, hội nghị; triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng, mô hình “văn phòng không giấy”, “phòng họp/hội nghị không giấy”; đặc biệt đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tiến độ yêu cầu, được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội nghị, UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: NGỌC PHÚ

2. Về kinh tế và văn hóa, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, hai địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, dẫn đến kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố Đà Nẵng đạt 6,82%/năm, tỉnh Quảng Nam đạt 4,6%/năm, tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm.

Khu kinh tế mở Chu Lai dần trở thành khu kinh tế động lực của vùng và cả nước; phát triển khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải có quy mô ngang tầm khu vực; tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai chiếm hơn 60% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Nam. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) phát triển về chiều sâu, bước đầu hình thành một số nhóm sản phẩm OCOP đặc trưng như sâm Ngọc Linh, quế Trà My, ba kích…

Có thể nói nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn “được mùa” nhất về tài nguyên du lịch văn hóa của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất, thể hiện qua việc nhiều lễ hội truyền thống, nhiều tri thức dân gian, nhiều tập quán xã hội và tín ngưỡng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như năm 2020 có Lễ hội Bà Thu Bồn và Lễ hội Bà Phường Chào; năm 2021 có Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn; năm 2022 có Nghề trồng rau Trà Quế;

năm 2023 có Tết Nguyên tiêu ở Hội An và Tết Trung thu ở Hội An; năm 2024 có Tri thức dân gian mỳ Quảng, Nghề làm nhà tre, dừa ở Cẩm Thanh, Nghề đan võng ngô đồng ở Cù Lao Chàm và Nghề làm bánh tráng Túy Loan; năm 2025 có Tri thức dân gian Sâm Ngọc Linh…

Ở tầm quốc tế, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất cũng có nhiều di sản được UNESCO vinh danh như Bia ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2022; Hội An được UNESCO đưa vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian vào năm 2023;

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) khởi sự từ năm 2023 và qua 3 lần tổ chức, cùng với Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) hình thành từ năm 2008 và một số lễ hội hiện đại khác của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất, đã trở thành thương hiệu lễ hội hiện đại đầy hấp dẫn.

Hoạt động tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2025. Ảnh: QUỐC TUẤN

Hoạt động tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2025. Ảnh: QUỐC TUẤN

3. Kế thừa và phát huy những thành tựu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ thành phố thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất, Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sau hợp nhất đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm “xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng với đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”.

Điều đáng phấn khởi là trước ngưỡng cửa Đại hội XIV của Đảng, ngay những ngày cuối năm 2025 đầu năm 2026, thành phố Đà Nẵng đã có những bước khởi động hết sức tích cực, trong đó có thể kể đến hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 và xúc tiến đầu tư vào thành phố năm 2026, được tổ chức ngay thượng tuần tháng 1/2026.

Tại sự kiện mang tính lịch sử này, UBND thành phố đã công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và biên bản trao quyết định thỏa thuận đầu tư cho 36 dự án trọng điểm, mở ra giai đoạn thu hút đầu tư mới với nhiều kỳ vọng; đồng thời trao giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng…

Những bước khởi động này không chỉ là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố mà còn là tiền đề để Đà Nẵng có thể sớm nhập cuộc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.

BÙI VĂN TIẾNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dang-bo-thanh-pho-da-nang-huong-den-ky-nguyen-vuon-minh-3320720.html