Dân vận khéo ở Cát Thịnh
Những ngày này, dọc các tuyến đường liên thôn ở xã Cát Thịnh, dễ dàng nhận thấy những đổi thay bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng thiết thực: đường được mở rộng, ánh sáng điện bừng sáng mỗi tối, các mô hình kinh tế mới mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Những chuyển biến này phản ánh cách làm dân vận linh hoạt, bền bỉ và sát dân của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Xã Cát Thịnh linh hoạt, sáng tạo trong triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, từng bước tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
Xác định công tác dân vận giữ vai trò then chốt trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Cát Thịnh đã triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn, từng bước tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.
Bắt đầu từ những việc dân cần
Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, Đảng ủy xã Cát Thịnh xác định việc xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” không phải là phong trào mang tính hình thức mà phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, giải quyết những vấn đề cụ thể, bức thiết của Nhân dân, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Hằng năm, Đảng ủy xã ban hành văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung, đăng ký xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện từng thôn, từng lĩnh vực.
Công tác kiểm tra, giám sát được lồng ghép trong chương trình công tác thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh những mô hình hoạt động hình thức, kém hiệu quả; đồng thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo.

Lãnh đạo, cán bộ xã Cát Thịnh thường xuyên nắm bắt tình hình trong Nhân dân.
Song song với đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, linh hoạt bằng nhiều hình thức. Giai đoạn 2020 - 2025, xã tổ chức 87 buổi tuyên truyền với trên 4.500 lượt người tham gia, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai phong trào.
Đến nay, xã Cát Thịnh đã xây dựng 47 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; trong đó có 34 mô hình đang hoạt động hiệu quả.
Điều đáng ghi nhận là phần lớn các mô hình đều do Nhân dân trực tiếp tham gia, trực tiếp thụ hưởng và duy trì, thể hiện rõ vai trò chủ thể của người dân trong phong trào dân vận.
Khi xóm làng cùng chung tay
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào “Dân vận khéo” được cảm nhận rõ từ những việc rất đời thường. Khi chiều buông, ánh điện bừng sáng trên các tuyến đường liên thôn, không khí sinh hoạt của người dân vì thế cũng trở nên nhộn nhịp hơn.
Từ mô hình “Đường điện thắp sáng đường quê”, người dân không chỉ đóng góp kinh phí, ngày công mà còn trực tiếp tham gia lắp đặt, bảo dưỡng.
Đến nay, mô hình được triển khai tại 13/17 thôn, với tổng chiều dài 33,5 km; toàn bộ kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, đạt 474 triệu đồng, Nhân dân tự nguyện đóng góp trên 10.000 ngày công lao động.
Những tuyến đường sáng đèn không chỉ bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự mà còn góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Nhân dân xã Cát Thịnh tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông.
Cùng với đó, mô hình vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào rộng khắp. Nhiều thôn như: Ba Khe, Khe Nước, Vực Tuần… vận động người dân tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, mở rộng trên 22 km đường liên thôn, liên xóm.
Ông Hoàng Văn Kửu - Trưởng thôn Ba Khe chia sẻ: Lúc đầu vận động hiến đất, làm đường, nhiều hộ còn băn khoăn vì đất sản xuất ít, đời sống còn khó khăn. Nhưng khi cán bộ xã, đảng viên trong thôn đi trước, làm gương, giải thích rõ lợi ích lâu dài, bà con dần đồng thuận. Giờ đường rộng, đi lại thuận tiện, xe cộ vào tận thôn, ai cũng phấn khởi. Nhân dân thấy rõ, làm dân vận khéo thì việc khó mấy rồi cũng thành.
Cùng với hiến đất làm đường, việc vận động Nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn được triển khai trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ.
Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và cách làm công khai, minh bạch, nhiều hộ dân đã tự nguyện tham gia, góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở.
Ông Hoàng Minh Thủy, người dân thôn Ba Khe, cho biết: “Khi thôn vận động đóng góp xây dựng nhà văn hóa, gia đình tôi và nhiều hộ đều tự nguyện tham gia, người góp tiền, người góp ngày công. Có nhà văn hóa khang trang, bà con có chỗ họp thôn, sinh hoạt văn hóa, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước thuận lợi hơn. Ai cũng phấn khởi và thấy rõ lợi ích từ sự chung tay, đồng lòng.”
Từ những công trình phục vụ đời sống cộng đồng như đường giao thông, nhà văn hóa thôn, sự đồng thuận của Nhân dân tiếp tục được phát huy trong phát triển kinh tế.
Khi niềm tin được tạo dựng từ những việc cụ thể, người dân Cát Thịnh mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tham gia các mô hình sản xuất mới, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Từ đồng thuận đến những mô hình hiệu quả
Dẫn chúng tôi ra khu ao nuôi ba ba của gia đình, anh Nguyễn Ngọc Lam, thôn Ba Khe, chia sẻ: từ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, đến nay gia đình anh mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi 400 con ba ba bố mẹ và 7.000 con ba ba giống, cho thu nhập ổn định trên 400 triệu đồng mỗi năm.

Toàn xã Cát Thịnh có trên 310 hộ tham gia nuôi ba ba, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiện, toàn xã Cát Thịnh có trên 310 hộ tham gia nuôi ba ba với diện tích mặt nước 5,7 ha, thu nhập từ 50 triệu đến trên 500 triệu đồng/hộ/năm.
Việc thành lập hợp tác xã chăn nuôi ba ba năm 2022 được xem là bước ngoặt quan trọng, thể hiện rõ hiệu quả của công tác dân vận trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả.
Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hiệu quả của công tác dân vận tiếp tục được khẳng định qua mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự trong giáo họ Đồng Hẻo”. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mông theo đạo công giáo, từng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.
Cấp ủy, chính quyền xã kiên trì tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo và đảng viên trong giáo họ để xây dựng mô hình tự quản.

Xã Cát Thịnh luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng các mô hình tự quản và các mô hình dân vận khéo.
Tổ tự quản hiện có 15 thành viên, thường xuyên phối hợp với công an xã nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm.
Từ khi mô hình đi vào hoạt động, người dân chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, tự giác giao nộp vũ khí tự chế; nhiều năm liền, trên địa bàn giáo họ không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
Đánh giá về phong trào, ông Phạm Văn Tiến - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Cát Thịnh khẳng định: Điểm cốt lõi trong triển khai các mô hình ‘Dân vận khéo’ ở Cát Thịnh là bám sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm và lấy hiệu quả làm thước đo. Nơi nào cấp ủy sâu sát, cán bộ, đảng viên gương mẫu thì nơi đó dân vận hiệu quả, tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa bền vững.
Từ những con đường sáng đèn, những nhà văn hóa khang trang, các mô hình kinh tế hiệu quả đến địa bàn an ninh ổn định, có thể thấy “Dân vận khéo” ở Cát Thịnh không nằm trên giấy mà hiện hữu trong từng việc làm, từng sự đồng thuận của Nhân dân. Khi dân tin, dân đồng lòng, những việc khó cũng dần trở nên thuận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong chặng đường tiếp theo.
trong tinh
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dan-van-kheo-o-cat-thinh-post889657.html











