Dân vận khéo mở cánh cửa niềm tin ở Đông Giang

Xã Đông Giang sau sáp nhập có diện tích hơn 20.000 ha, với khoảng trên 5.000 người dân. Địa bàn rộng, dân cư thưa và phân bố không đồng đều; đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng cũng chính trong điều kiện ấy, công tác dân vận càng cho thấy rõ vai trò là 'chìa khóa' mở cánh cửa niềm tin giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Công an xã Đông Giang tặng quà cho người có uy tín ở xã

Công an xã Đông Giang tặng quà cho người có uy tín ở xã

Triển khai 25 mô hình “Dân vận khéo”

Chủ tịch UBND xã Phùng Như Hồ chia sẻ, gần 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người K'ho. Trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, giá cả bấp bênh, thời tiết thất thường… Tất cả đều tác động đến đời sống và công tác tuyên truyền, vận động. Trước thực tế đó, xã xác định, muốn dân tin thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, nói cho dân nghe và làm cho dân thấy. Vì vậy, dân vận khéo không dừng ở khẩu hiệu mà trở thành việc làm hằng ngày, cụ thể và thiết thực.

Những ngày đầu sáp nhập, Đảng ủy xã tập trung củng cố tổ chức, ổn định tư tưởng, đồng thời triển khai nghiêm túc các chủ trương về công tác dân vận. Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân được tổ chức định kỳ để lắng nghe ý kiến từ cơ sở. Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên xuống thôn, bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm 2025, toàn xã triển khai 25 mô hình “Dân vận khéo”. Từ “Ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”, mô hình giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, đến vệ sinh môi trường, chăn nuôi không thả rông, xây lò đốt rác mini, trồng cây xanh, cải cách hành chính…

Mỗi mô hình là một việc làm cụ thể. Con đường làng trước kia tối, nay đã sáng đèn. Những điểm rác tự phát dần được xử lý. Nếp sống văn minh được hình thành từ những thay đổi nhỏ. Dân vận vì thế không còn là lời vận động suông, mà gắn với lợi ích rõ ràng, người dân nhìn thấy và cảm nhận được. Song song đó, công tác giám sát, phản biện xã hội cũng được thực hiện nghiêm túc với 27 cuộc giám sát, 2 cuộc phản biện dự thảo văn bản, giúp tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe và tôn trọng.

Chú trọng dân vận chính quyền

Công tác dân vận chính quyền được chú trọng gắn với thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Những vấn đề người dân quan tâm như đất đai, môi trường được tập trung giải quyết; việc tiếp công dân duy trì thường xuyên; đơn thư được rà soát, xử lý kịp thời. Trung tâm phục vụ hành chính công từng bước nâng cao chất lượng phục vụ. Tác phong, trách nhiệm của cán bộ được chấn chỉnh. Khi chính quyền thật sự cầu thị, lắng nghe và giải quyết thấu đáo, người dân thêm tin tưởng và đồng hành.

Một điểm nhấn nổi bật là việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào K'ho. Dịp giáp Tết Bính Ngọ 2026, Công an xã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà 5 người có uy tín trên địa bàn. Trong buổi gặp mặt ấm áp, Đại úy Nguyễn Trọng Việt - Phó Trưởng Công an xã khẳng định, những đóng góp thầm lặng của các già làng, trưởng thôn đã giúp lan tỏa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ dân; góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ sớm, từ xa. Với tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng công an tiếp tục bám cơ sở, lắng nghe, đồng hành cùng Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội.

Có thể nói, giữa vùng đất còn nhiều khó khăn, công tác dân vận đã thực sự trở thành “chìa khóa” mở cánh cửa lòng dân. Khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi cán bộ biết lắng nghe và hành động vì dân, thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ từng bước được tháo gỡ. Đông Giang đang đi lên từ chính sức dân, bằng sự đồng thuận và niềm tin bền chặt, nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Thu Hà .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dan-van-kheo-mo-canh-cua-niem-tin-o-dong-giang-426677.html