'Dân vận khéo' - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phong trào thi đua 'Dân vận khéo' thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với phương châm 'nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin', nhiều mô hình, điển hình được xây dựng, nhân rộng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Từ giảm nghèo đến làm giàu bền vững

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế khơi dậy tinh thần sáng tạo, tự lực vươn lên của nhân dân. Các mô hình hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã được hình thành ngày càng nhiều, nhất là trong nông nghiệp. Người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, hướng đến sản xuất hàng hóa. Tiêu biểu như các mô hình trồng thanh long tại xã Nguyên Bình, trồng hồi, sả chưng cất tinh dầu xã Lý Bôn, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích sang trồng cây dong riềng tại xóm Ngọc Sơn, xã Quang Hán với 100% hộ dân trong xóm tham gia; trồng thuốc lá chất lượng cao tại xóm Lũng Nọi, xã Hà Quảng, tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh tại chợ thực hiện văn minh thương mại, tăng cường thanh toán điện tử, hạn chế dùng tiền mặt trong trao đổi mua bán hàng hóa của Chi bộ Ban Quản lý chợ Sông Bằng, phường Thục Phán…

Chị Lãnh Thị Chanh, xã Nguyên Bình chia sẻ: Trước đây gia đình tôi chỉ trồng ngô, lúa thu nhập không ổn định. Qua tìm hiểu thị trường, tôi mạnh dạn chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ. Sau 3 năm, thu nhập mỗi năm đạt gần 100 triệu đồng.

Đặc biệt, phong trào còn gắn với các nhiệm vụ trọng điểm như “Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm” giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng chiến lược của tỉnh. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động sức mạnh toàn dân. Từ năm 2022 đến nay, nhân dân đóng góp 128.953 ngày công và 17,525 tỷ đồng, hàng nghìn mét khối vật liệu xây dựng để làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa, công trình y tế, giáo dục.

Nhờ sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Dân vận khéo”, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 28,94% (năm 2022) xuống 20,04% (năm 2024) với trên 11.000 hộ thoát nghèo. Nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 10,84 tiêu chí nông thôn mới. Toàn tỉnh có 6 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới, 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 61 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 58 xã đạt 5 - 9 tiêu chí, 45 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động sức mạnh toàn dân xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động sức mạnh toàn dân xây dựng công trình phúc lợi cộng đồng.

Khơi dậy sức mạnh đoàn kết

Phong trào “Dân vận khéo” trong lĩnh vực văn hóa - xã hội được gắn với nhiều hoạt động thiết thực. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 88,8% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 83% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 97% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa.

Những con số trên cho thấy phong trào không chỉ tạo nên sự gắn kết cộng đồng mà còn nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ.

Giữ vững biên cương, thắt chặt tình quân dân

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, công tác dân vận của lực lượng vũ trang được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào yêu nước: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên mốc giới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các mô hình sáng tạo được nhân rộng: “Camera an ninh”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”, “Thắp sáng vùng biên” với trên 1.200 hệ thống đèn năng lượng mặt trời, trị giá trên 2 tỷ đồng; chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” hỗ trợ 45 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng…

Bà Hoàng Thị Tấm, xóm Đoàn Kết, xã Đức Long chia sẻ: Bộ đội Biên phòng không chỉ tuần tra bảo vệ biên giới mà còn giúp dân làm đường, lắp đèn năng lượng mặt trời. Đồn Biên phòng Đức Long đã lắp được 300 bóng đèn, tổng số tiền 375 triệu đồng cho các xóm. Đến nay, 6/6 tuyến đường xóm trung tâm xã Đức Long đều có điện thắp sáng.

Lực lượng vũ trang còn tích cực giúp dân làm đường, xây nhà Đại đoàn kết, khám chữa bệnh miễn phí. Riêng tại khu vực biên giới, có 17 cụm dân cư hai bên Việt Nam - Trung Quốc kết nghĩa, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển. Nhờ đó, Cao Bằng không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Trong xây dựng hệ thống chính trị, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị 49-CT/TW về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Quy định 11-QĐi/TW về trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, đối thoại với dân…

Cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, công khai số điện thoại nóng, hòm thư điện tử để tiếp nhận, xử lý kịp thời kiến nghị của dân. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong nhân dân.

Anh Phạm Vũ, tổ dân phố 7 Sông Hiến, phường Thục Phán bày tỏ: Tại các trụ sở phường, tôi thấy cán bộ phường đều dán công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh. Người dân chúng tôi yên tâm vì kiến nghị được giải quyết kịp thời.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã sáp nhập 105 đơn vị hành chính, thành lập 56 đơn vị hành chính mới với tỷ lệ cử tri đồng thuận trên 99,6%; điều động, sắp xếp trên 1.200 lượt cán bộ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Phong trào “Dân vận khéo” không chỉ là một khẩu hiệu thi đua, mà đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh đến xây dựng hệ thống chính trị và nông thôn mới, đã khẳng định vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững và là chìa khóa để toàn tỉnh nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và từng bước vươn lên.

Giai đoạn 2022 - 2025, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” các cấp ban hành 274 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã trở thành điểm sáng, được nhân rộng. Toàn tỉnh có 5.112 mô hình "Dân vận khéo" của các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đăng ký thực hiện, trong đó có 347 mô hình được duy trì, nhân rộng thực hiện trong năm 2025.

Minh Hòa

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/dan-van-kheo-dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-3180470.html