Dân vận góp phần xây dựng và phát triển thành phố

91 năm qua, công tác dân vận của Đảng luôn đồng hành quá trình hình thành, xây dựng và phát triển đất nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, công tác dân vận có sự thay đổi linh hoạt về nội dung, phương thức nhằm đạt kết quả cao nhất trong vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ ba, từ trái sang) và đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (thứ ba, từ phải sang) trao hỗ trợ cho ngư dân quận Thanh Khê theo chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Hoàn thành sứ mệnh lịch sử

Ngay sau hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và các nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Từ tháng 10-1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, Mặt trận phản đế ra đời, làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào đấu tranh chống áp bức, đòi quyền dân sinh, dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 10-1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15-10-1930 làm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15-10 hằng năm là ngày Dân vận của cả nước. Các nghị quyết của đại hội Đảng toàn quốc luôn chú trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hình thức, phương pháp dân vận phù hợp, sáng tạo, góp phần khơi dậy và phát huy tiềm lực to lớn của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển thành phố. Đặc biệt, sau gần 25 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các chính sách về an sinh xã hội, chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” đạt kết quả tích cực, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các tầng lớp nhân dân để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng; tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới, hướng về cơ sở, tạo chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng. Kết quả đó đã khắc sâu thêm mối quan hệ truyền thống: “Đảng nói - dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo; chính quyền làm - dân ủng hộ”.

Đồng thuận vượt qua khó khăn

Từ tháng 5-2021 đến nay, tình hình Covid-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân thành phố. Trong bối cảnh đó, từ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân thành phố, đến nay thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Những kết quả đó có sự đóng góp lớn của công tác dân vận. Đó là việc tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng lòng với các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch và chung tay với chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống Covid-19, Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền các nội dung về phòng, chống dịch được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời.

Ban Dân vận Thành ủy đã ban hành các văn bản phối hợp chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận trong phòng, chống Covid-19; tăng cường giám sát việc phòng, chống dịch; tích cực tham mưu Thường trực cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trong việc thực thi các văn bản chỉ đạo của thành phố; chỉ đạo Ban Dân vận các quận, huyện ủy, cán bộ làm công tác dân vận tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, người lao động để kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, định hướng dư luận, tạo tâm lý an tâm, tin tưởng cho người dân. Mặt trận và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân các khu vực bị cách ly, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian đến, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương, biện pháp phòng, chống Covid-19, nâng cao ý thức trách nhiệm, thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng với tình hình dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, vừa phòng, chống Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202110/91-nam-ngay-truyen-thong-cong-tac-dan-van-cua-dang-15-10-1930-15-10-2021-dan-van-gop-phan-xay-dung-va-phat-trien-thanh-pho-3892288/