Đan Mạch và Mỹ dính bê bối quốc tế về thông tin bảo mật

Ngày 1/11, các công tố viên Đan Mạch thông báo quyết định dừng vụ án với nguyên Bộ trưởng quốc phòng và cựu Giám đốc tình báo của nước này, vốn bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước.

Nguyên Bộ trưởng quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen khẳng định bản thân trong sạch trước cáo buộc gây rò rỉ bí mật quốc gia. (Nguồn: Reuters)

Theo truyền thông Đan Mạch, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã sử dụng hệ thống cáp dưới nước của Đan Mạch để theo dõi các quan chức ở Pháp, Đức, Na Uy và Thụy Điển cho đến ít nhất là năm 2014. Lúc đó, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là một trong những mục tiêu của NSA.

Vụ việc này được xem là bê bối lớn trên phạm vi quốc tế sau khi được tiết lộ. Nhiều nước đã yêu cầu Washington và Copenhagen giải trình.

Ông Claus Hjort Frederiksen, nguyên Bộ trưởng quốc phòng Đan mạch từ 2016 -2019, và ông Lars Findsen, cựu Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Đan Mạch từ 2015-2020, đã phải đối mặt với cáo buộc trong quá trình điều tra.

Cụ thể, ông Findsen bị cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước cho 6 người, trong đó có 2 nhà báo. Thậm chí, ông Findsen còn xuất bản một cuốn sách liên quan đến vụ việc và khẳng định ông bị cách chức là do âm mưu chính trị. Bên cạnh đó, ông Frederiksen cũng bị buộc tội gây rò rỉ bí mật quốc gia, song ông lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, Tòa án Tối cao Đan Mạch đã ra phán quyết và khẳng định cần xử án công khai. Tuy nhiên, các công tố viên lập luận việc xử công khai có thể làm tăng nguy cơ lộ bí mật nhà nước.

Mới nhất, Văn phòng Công tố Đan Mạch cho biết, họ đã hủy thủ tục tố tụng với hai nhân vật trên, vì cơ quan tình báo Đan Mạch không còn cung cấp cho tòa những thông tin mật về vụ án. Theo thông báo, nếu không có những thông tin này, vụ kiện sẽ trở nên vô hiệu.

(theo Reuters)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dan-mach-va-my-dinh-be-boi-quoc-te-ve-thong-tin-bao-mat-248375.html